Báo Công An Đà Nẵng

Khen thưởng Công an quận Cẩm Lệ về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Thứ ba, 11/04/2023 07:00
Đại tá Trần Phòng trao thưởng cho Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Cẩm Lệ.

đã có thành tích điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng chuyên giả danh Công an, thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền để "chạy án", chiếm đoạt hơn 260 triệu đồng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP, Đại tá Trần Phòng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích, chiến công xuất sắc mà Đội ĐTTH nói riêng, Công CAQ Cẩm Lệ nói chung đã đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh rằng, chỉ sau chưa đầy 48 giờ tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo khẩn trương, sự vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao, Đội ĐTTH đã đấu tranh làm rõ, tiến hành bắt giữ đối tượng có hành vi giả danh Công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng mong muốn tập thể CAQ Cẩm Lệ sẽ tiếp tục đồng tâm, hiệp lực, quản lý chặt chẽ địa bàn; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được, lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa để đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trước đó, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 29- 3, Đội ĐTTH CAQ Cẩm Lệ tiếp nhận thông tin trình báo của anh Nguyễn Thanh C. (1991, trú Hội An, Quảng Nam) về việc bị Phạm Văn Chánh (1995, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà; tạm trú tại 18 Bình Thái 2, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Đội ĐTTH đã tiến hành triệu tập Chánh để đấu tranh. Phạm Văn Chánh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Phạm Văn Chánh không nghề nghiệp ổn định, nhưng đi đâu cũng khoe khoang mình làm nghề Công an, tạo nhiều tình huống để người khác nhầm tưởng Chánh làm nghề Công an thật. Tạo được vỏ bọc, ngoài phi vụ lừa anh Nguyễn Thanh C. chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng, Chánh còn thực hiện trót lọt thêm 2 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt tổng số tiền 263 triệu đồng. Ngày 30- 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Chánh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xuân Sơn

Chiều 10-4, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh- Phó Trưởng CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và Chủ tịch UBND P. Thanh Khê Đông Phạm Thành Nam đã đến động viên, khen thưởng tổ tuần tra 8394 P. Thanh Khê Đông.

Khen thưởng lực lượng tuần tra 8394 Công an phường Thanh Khê Đông.

Trước đó, 2 giờ 30 ngày 10-4, tổ tuần tra 8394 P. Thanh Khê Đông phát hiện trên đường Hà Khê có 2 đối tượng đang dắt một chiếc mô-tô nhãn hiệu Wave alpha màu đỏ BKS 43H2-4578. Thấy lực lượng tuần tra, 2 đối tượng bỏ xe chạy trốn nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Tại trụ sở Công an phường, cả hai khai nhận tên là Vũ Trọng Hoàng Long (2009, trú P. Hòa Khánh Nam), Lê Nguyễn Xuân Phúc (2009, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu), vừa trộm chiếc mô-tô trên từ một căn nhà ở tổ 44 P. Thanh Khê Đông. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận vừa mới trộm cắp được thêm 1 mô-tô nhãn hiệu Sirius màu trắng đen BKS: 43D1-825.85 tại căn nhà trên nhưng do khóa cổ nên chỉ dắt ra được đến trước cửa.

PHƯƠNG KIẾM