Báo Công An Đà Nẵng

Khen thưởng Công an quận Hải Châu vụ bắt gần 10.000 bao thuốc lá lậu

Thứ năm, 10/03/2022 09:44

Chiều 9-3, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP trao thưởng cho Công an quận Hải Châu về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP, Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao thưởng 5 triệu đồng cho CAQ Hải Châu.

Trước đó, ngày 4-3, Đội Cảnh sát kinh tế, CAQ Hải Châu bắt quả tang Huỳnh Văn Phước (1991) trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn vận chuyển 1.580 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu đủ chủng loại. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an phát hiện thêm hơn 8.000 bao thuốc khác. Phước khai nhận số thuốc lá lậu trên được đặt mua trên mạng đem về bán lại cho các cửa hàng tạp hoá để kiếm lời. Căn cứ vào lời khai và tang vật thu giữ được, CAQ Hải Châu tạm giữ Phước để phục vụ quá trình điều tra, mở rộng.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng đánh giá CAQ Hải Châu đã duy trì khí thế tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm trong đợt cao điểm sau Tết Nguyên đán, đạt được nhiều thành tích nổi bật. Bên cạnh việc bắt gần 10.000 bao thuốc lá lậu, Đội Cảnh sát kinh tế đã tổ chức xử lý nhiều hàng quán gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư.

Thời gian tới, Phó Giám đốc CATP đề nghị CAQ tiếp tục thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản trên lĩnh vực kinh tế, môi trường. Nhất là tổ chức điều tra cơ bản theo 19 lĩnh vực xuyên suốt về kinh tế và 12 lĩnh vực xuyên suốt về môi trường để chủ động, hệ thống thông tin, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên từng lĩnh vực. Trước mắt, CAQ cần tập trung thực hiện Công văn của Giám đốc về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xăng dầu; vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống, điều trị COVID-19.

M.VINH