Báo Công An Đà Nẵng

Khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc

Thứ ba, 10/01/2023 12:18
Các cá nhận được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương

Cũng thành tích này, 24 tập thể và 26 cá nhân được giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen; Chủ tịch UBNDQ tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng nhân và lực lượng Công an trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng bảo đảm quốc phòng và an ninh; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban ngành, địa phương làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia phòng trào TDBVANTQ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn và đặc điểm dân cư, tạo sự chuyển biến tích cực ở cơ sở. Đặc biệt, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ tại địa bàn dân cư nhằm đảm bảo TTATXH, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, góp phần thúc đấy phát triện kinh tế xã hội địa phương.

Các tập thể và cá nhân được giám đốc Công an thành phố khen thưởng

Báo cáo đánh giá tại hội nghị cho thấy, nhờ làm tốt phong trào TDBVANTQ, năm 2022, tình hình an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn quận cơ bản ổn định. Ban Chỉ đạo Phong trào TDBVANTQ quận Liên Chiểu đã trung đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và củng cố phong trào từ quận đến cơ sở, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Công an quận và công an các phường phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào; vừa tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, CBCS CAQ và CA các phường luôn bám cơ sở, bám địa bàn nhất là trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai, Đặc biệt trong Bão số 4, và Bão số 5, CBCS CAQ và CA các phường đã cùng với các lực lượng tham gia giúp dân chèn chống nhà cửa, hỗ trợ bà con nhân dân vượt mưa lớn, vận động người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn; tham gia thực hiện sơ tán và ứng trực 24/24 để hỗ trợ, tiếp sức bà con nhân dân tại các điểm sơ tán cho đến khi bão đi qua; tích cực cùng LLVT toàn quận tham gia khắc phục hậu quả sau thiên tai, sớm đưa đời sống bà con nhan dân ổn định trở lại. Qua đó đã tạo hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an trong lòng dân, từ đó, nhân dân càng tin yêu và ủng hộ Phong trào TDBVANTQ, đưa phong trào phát triển sâu rộng và ngày càng hiệu quả, người dân ý thức trách nhiệm hơn trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phòng cháy chữa cháy, phát huy tích cực vai trò “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ ANTQ”.

Các tập thể và cá nhân được UBND quận khen thưởng

Nổi bật, đã đăng trên 700 tin, bài, phóng sự về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ và phong trào Toàn dân PCCCPhát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền truyền thống như treo hơn 400 pano, áp phích, băng rôn, phát hơn 50.000 tờ gấp, tài liệu tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, tội phạm ma túy, an toàn giao thông, dịch vụ công. Ủy ban MTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an từ cấp quận đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân BVANTQ, phòng, chống tội phạm, tội phạm ma túy và các loại tệ nạn xã hội khác; tuyên truyền việc xây dựng thành phố 4 an; tuyên truyền PCCC tổng cộng 284 buổi, có khoảng 42.000 lượt người tham dự. Tiếp tục củng cố các mô hình phòng chống tội phạm, xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng khu dân cư, tổ dân phố “An toàn về ANTT, TTATGT”; xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; xây dựng thành phố 4 an; làm tốt công tác hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để tình hình phát sinh phức tạp. Trong năm, toàn quận duy trì tốt 20 mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả như: Mô hình “Khu chung cư tự quản về ANTT, PCCC, vệ sinh môi trường” ở phường Hòa Minh; “Phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam nói không với cờ bạc, số đề” ở Hòa Hiệp Nam; “Khu dân cư văn hóa, văn minh đô thị, sống tốt đời, đẹp đạo” ở phường Hòa Khánh Bắc; “Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên” ở Hòa Hiệp Bắc.

Ngoài ra, thực hiện hiệu quả công tác tuần tra theo Quyết định 8394 của thành phố với trên 3.600 lượt/tháng. Qua tuần tra phát hiện 05 vụ phạm pháp hình sự; kiểm tra thử test 62 đối tượng dương tính chất ma túy; giải tán 341 nhóm thanh niên tụ tập đông người; nhắc nhở 1.402 trường hợp để xe không có người trông coi, che khuất tầm nhìn, ngủ không đóng cửa; tham gia bảo vệ hiện trường 150 vụ, va chạm giao thông, phát hiện 208 trường hợp vi phạm luật gia thông đường bộ…

Công Hạnh