Báo Công An Đà Nẵng

Khi cấp ủy ở khu dân cư vào cuộc chiến chống dịch COVID-19

Thứ tư, 18/08/2021 16:41

Nhân dân TDP 49, P.Thanh Khê Tây lấy mẫu xét nghiệm sáng ngày 18-8.

Đã bước sang ngày thứ 3 thực hiện QĐ 2788 của UBND TP Đà Nẵng về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 05 của UBND TP nhằm sớm kiếm soát tình hình, đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc bước vào chiến dịch “7 ngày vàng” với phương châm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện giãn cách xã hội với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”. Có thể thấy rằng, việc triển khai thực hiện tại các địa phương đã bước đầu đảm bảo thực chất, nghiêm ngặt, mạnh mẽ, quyết liệt, chặt chẽ ngay từ đầu, xuyên suốt ở các cấp, bám sát thực tiễn. Mọi hoạt động của các cấp ủy Đảng đều thể hiện tính dứt khoát, không chần chừ, do dự, thiếu cương quyết; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả phương châm “04 tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

Các Tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn Q.Thanh Khê làm nhiệm vụ chuyển combo hàng đến tận tay hộ dân.

Chánh Văn phòng Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Trung Thành cho biết, với tinh thần trên, Bí thư Quận ủy Lê Tùng Lâm đã yêu cầu các đảng ủy phường chỉ đạo chi bộ khu dân cư phân công đảng viên của chi bộ tham gia giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội của người dân tại khu vực dân cư đảng viên cư trú để phòng, chống dịch, đồng thời xem đây là tiêu chí đánh giá chất lượng chi bộ và từng đảng viên trong chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Điều này thể hiện rất rõ bởi thêm một lần nữa, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm khẳng định “Trong đó, chú trọng công tác tư tưởng, vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận và thực hiện nghiêm túc Quyết định của thành phố; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ, “san sẽ yêu thương vượt qua đại dịch'’ trong nhân dân ở từng khu dân cư, tổ dân phố; phải xác định rõ, đúng, đủ các nhiệm vụ, nội dung cần quán triệt chỉ đạo, việc chấp hành và triển khai thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đâu câp ủy, chính quyền các cấp, vai trò lãnh đạo của tập thể và cá nhân phụ trách; tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tham gia phòng chống dịch COVID-19 ”.

Lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát ở KDC P.Tam Thuận.

Để tìm hiểu thêm cách làm của các cấp ủy, chính quyền Q.Thanh Khê trong “7 ngày vàng” phòng, chống dịch Covid-19, P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với Bí thư Đảng ủy P.An Khê Hoàng Thị Kim Loan. Bà loan cho biết, tất cả bí thư chi bộ 36 KDC đều đảm nhận nhiệm vụ trưởng Ban điều hành và phải trực tiếp giám sát ở từng khu vực để hình thành các tổ cung ứng lương thực, thực phẩm, xét nghiệm (mỗi tổ 5 người); đồng thời quán xuyến việc tuyên truyền, nhắc nhỡ người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch “Ai ở đâu thì ở yên đó”. Vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng và các đoàn thể chính trị-xã hội đều vào cuộc hết sức mạnh mẽ. Trong khi đó, theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Tân Chính Lê Hồng Nam cho hay “Cùng với việc hình thành các Ban điều hành tại KDC do Bí thư chi bộ làm trưởng ban để cùng với chi ủy, đảng viên, Tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể quán xuyến mọi công tác; đặc biệt là phải đảm bảo giữ vững “Khu dân cư xanh-Gia đình an toàn”; phát huy tinh thần tương thân, tương trợ, giúp đỡ nhau. Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhỡ, kiểm soát thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác”. Bí thư  Chi bộ KDC 14 gồm 3 tổ dân phố 49 đến 52, P.Thanh Khê Tây suốt đêm 17-8 đã cùng với ban điều hành chuyển từng gói quà hỗ trợ gồm rau, củ quả đến với người dân khó khăn thì sáng ngày 18-8 lại tất bật cùng các thành viên tập trung cho công tác điều hành xét nghiệm vắc xin tại các TDP. Anh

Bà Lê Thị Ninh tận tay trao quà cho người dân khó khăn ở P. phường Hòa Phát.

Phụng cho biết, ban điều hành có 14 người, trong đó có 15 người được giao nhiệm vụ cung ứng lương thực, thực phẩm, nhận đặt hàng zalo qua tổ trưởng TDP, sau đó sẽ có nhiệm vụ giao tận nhà cho người dân có nhu cầu. 15 thành viên khác trong tổ tuyên truyền làm nhiệm vụ thường xuyên sử dụng xe máy dùng loa tuyên truyền, nhắc nhỡ người dân các biện pháp phòng, chống dịch và yêu cầu “Ai ở đâu thì ở đó”; tổ an ninh gồm 6 người phối hợp với CSKV, BVDP quán xuyến việc TTKS đảm bảo ANTT. Bí thư chi bộ 10 KDC Thuận Thành A Lý Trọng Tiến cũng tất bật không kém. Không kể giờ giấc, bất kể ngày gay đêm, với nhiệm vụ Trưởng Ban điều hành đã cùng với 17 thành viên khác không chỉ làm công tác trực chốt cách ly, trực chốt “Vùng xanh an toàn” mà còn đảm nhận việc “đi chợ” giúp người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Tại quận Cẩm Lệ những ngày này, hầu hết cán bộ cấp cơ sở đều vào cuộc đồng bộ, vừa tham gia công tác phòng, chống dịch đồng thời trách nhiệm hỗ trợ tích cực người dân. Mới đây nhất, trường hợp của em Mỹ Khánh (hiện là sinh viên đang trú tại phường Hòa An) đặt mua thực phẩm trực tiếp tại siêu thị không qua tổ dân phố. Đáng nói, Khánh lại ghi thông tin nhận hàng sai địa chỉ (ở Hòa An nhưng ghi địa chỉ nhận hàng tại tổ 26 phường Hòa Phát, P.V). Mãi đến khi đợi lâu nhưng không nhận được hàng, Khánh liên hệ với đại diện tổ 26 phường Hòa Phát và gặp bà Lê Thị Ninh - Trưởng Ban CTMT KDC số 8 (thuộc Tổ 26 phường Hòa Phát) thì mới phát hiện mình đã ghi sai địa chỉ nhận hàng. Lúc này, bà Ninh mới trực tiếp hướng dẫn Khánh liên hệ lại với siêu thị và ghi đúng địa chỉ nhận tại khu vực phường Hòa An, qua đó địa phương mới có thể phân bổ hàng hóa về Tổ dân phố để nhận hàng. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của bà Ninh, Khánh đã làm đúng quy trình và được nhận hàng vào lúc chiều cùng ngày. Câu chuyện của Khánh cũng là một trong nhiều trường hợp mà bà Lê Thị Ninh tận tình hướng dẫn, giải quyết trong những ngày qua. Ngoài ra, bà Ninh còn cùng cấp ủy chi bộ tại địa phương tự tay viết băng rôn tuyên truyền và điền thông tin số điện thoại của cán bộ tổ dân phố, sau đó dán lên nhiều địa điểm để người dân được biết để liên hệ trong trường hợp cần thiết. Bà Ninh chia sẻ, “những ngày này, nhiệm vụ của cấp ủy chi bộ, Ban CTMT các khu dân cư là rất quan trọng, bởi đây là lực lượng cơ sở trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn, giải quyết những vấn đề cơ bản của người dân trên địa bàn. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, chúng tôi luôn nỗ lực, không quản khó khăn để đồng hành, giúp đỡ cho người dân. Chúng tôi hy vọng, người dân sẽ luôn yên tâm, ý thức trong những ngày giản cách xã hội, qua đó, đồng lòng, đồng chí để cùng toàn thành phố chiến thắng đợt dịch lần này”.

Có thể thấy rằng, lực lượng triển khai nhiệm vụ ở khu dân cư đã được tiến hành một cách khoa học, tránh chồng chéo, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, nhất là ở các khu vực dân cư đông đúc, phức tạp. Những cán bộ, đảng viên, người dân khi đã “vào cuộc” đã làm rất tốt việc kiểm soát người ra vào theo quy định; cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân; phục vụ công tác xét nghiệm sàng lọc, tiêm vác - xin; thông tin tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19; thành lập “đường dây nóng” từ quận đến các phường để nắm bắt và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

PHƯƠNG KIẾM-NGỌC QUỐC