Báo Công An Đà Nẵng

Khi ĐT Việt Nam chơi bóng bổng

Thứ sáu, 07/11/2014 08:08

(Cadn.com.vn) - Bóng bổng xưa nay vốn là yếu điểm của các cầu thủ Việt Nam vì họ hạn chế về thể hình. Thế nhưng dưới "triều đại" của HLV Toshiya Miura, bóng bổng đang được thử nghiệm như một thứ vũ khí lợi hại.

Điều này được thể hiện khá rõ trong hai trận giao hữu với U23 Bahrain và tuyển SV Hàn Quốc vừa diễn ra trên sân Thống Nhất. Trước các cầu thủ U23 Bahrain sở hữu chiều cao tốt, HLV Miura chỉ đạo các học trò thường xuyên có những pha tạt bóng bổng vào trong để tiền đạo đánh đầu. Người thực hiện nhiều quả tạt bóng nhất là Thành Lương. Ngoài ra, hậu vệ cánh phải Quế Ngọc Hải mỗi khi lên tham gia tấn công thường hay sử dụng những pha bóng bổng. Riêng trong trận đấu với U23 Bahrain, ĐT Việt Nam tỏ ra rất ấn tượng với những pha bóng bổng. Bàn thắng mở tỷ số của Anh Đức là minh chứng, với pha đánh đầu sau cú đá góc của Thành Lương. Trận gặp SV Hàn Quốc cũng vậy, ĐT Việt Nam sử dụng khá nhiều những đường bóng dài, tạt bổng, mà Thành Lương là nhân vật chính.

Có thể nhận ra ý đồ thử nghiệm của HLV Miura bởi trong đội hình ĐT Việt Nam hiện có những tiền đạo chơi đầu rất tốt, đặc biệt là Anh Đức. Chân sút đang khoác áo B.Bình Dương này có ưu thế về thể hiện và rất bén trong những pha đánh đầu. Ở đội bóng đất Thủ cũng như ĐT Việt Nam, Anh Đức đang đạt hiệu suất ghi bàn cực cao, nhất là những pha lập công bằng đầu.

Hải Anh (phải) và Công Vinh đều là những tiền đạo đa năng, giúp HLV Miura có thêm nhiều phương án tấn công.

Bên cạnh Anh Đức, trong tay HLV có một "sát thủ vòng cấm" mới nổi khác là Hải Anh. Chân sút sinh năm 1987 này đang dần chứng tỏ sự toàn năng so với các đàn anh. Hải Anh xông xáo, tinh thần máu lửa và rất tinh tế trong những pha kết thúc. Sở hữu chiều cao 1,78m, Hải Anh còn rất lợi hại trong khả năng chơi đầu, mà bàn thắng thứ hai vào lưới ĐT Myanmar trong trận giao hữu trên sân Bình Dương là minh chứng.  Chưa hết, HLV Miura còn có Lê Công Vinh cũng là một tiền đạo toàn năng.

Có thể nói, việc thử nghiệm những pha tấn công bóng bổng và dần biến nó thành vũ khí cho ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup là một quyết định táo bạo của HLV Miura. Bấy lâu nay, ĐT Việt Nam thường rất thụ động trong khi không chiến nên các phương án tấn công vì thế bị bó hẹp. Hơn nữa, với những đối thủ trong khu vực không vượt trội về thể hình thì việc vận dụng những miếng đánh bằng bóng bổng là cần thiết với hàng công ĐT Việt Nam.

Khánh Hòa