Báo Công An Đà Nẵng

Khi quý bà mê đỏ đen (2)

Thứ bảy, 10/06/2017 13:00

* Bài cuối: Quay cuồng trong cơn “đỏ đen”

Chị em ruột “trùm” đường dây lô đề

(Cadn.com.vn) - Sau gần 3 tháng bị bắt giữ do cầm đầu đường dây ghi đề quy mô liên tỉnh, hai chị em ruột Lê Thị Cẩm Hiền (35 tuổi) và Lê Thị Cẩm Hằng (31 tuổi, cùng trú P. Tây Lộc, TP Huế) mới “thấm thía” cái giá phải trả. Trước đó, qua công tác theo dõi, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh TT-Huế phát hiện các điểm ghi đề lớn trên địa bàn cùng chung một đường dây do 2 chị em điều hành. Đáng chú ý, chị em Hiền và Hằng còn móc nối với một số đối tượng ở địa bàn TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) mở rộng phạm vi địa bàn hoạt động. Để lôi kéo nhiều đối tượng tham gia đường dây đánh đề của mình, Hằng và Hiền dùng “chiêu bài” chi trả 10% hoa hồng cho những người nào tổ chức ghi đề cho nhiều người với số tiền lớn… Nhiều đêm ghi đề, số tiền Hiền và Hằng thu lãi lên đến cả trăm triệu đồng. Nhận định đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn nên Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Lê Thị Cẩm Hằng và một phần tang vật.

Sau một thời gian theo dõi di biến động của các đối tượng, cuối tháng 2-2017, CSHS CA tỉnh TT-Huế tổ chức đột kích đồng loạt 13 điểm ghi đề tại các phường trung tâm của TP Huế gồm: Tây Lộc, Phú Hội, An Cựu, Thuận Thành, Phú Hiệp, Thuận Lộc, Phú Hậu, Kim Long… cùng 2 điểm ghi đề khác tại TP Đông Hà, Quảng Trị. Qua đó, bắt quả tang 15 đối tượng (đều là phụ nữ) nằm trong đường dây của Hiền và Hằng đang tổ chức ghi đề, thu giữ hàng ngàn tờ tịch hiển thị số liệu ghi đề hơn 500 triệu đồng, 18 máy fax, 20 ĐTDĐ, 6 máy tính, 2 laptop, 2 máy in cùng nhiều tài liệu ghi đề. Hiền và Hằng khai nhận, bình quân mỗi ngày các “chân rết” tổ chức ghi đề trên dưới 100 triệu đồng rồi chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu CA xác định đến thời điểm bị bắt, các đối tượng trong đường dây của Hiền và Hằng đã thực hiện ghi đề với tang số hơn 10 tỷ đồng.

Bỏ mặc con thơ  đánh bạc xuyên đêm

Phiên tòa xét xử vụ án “đánh bạc” của TAND TP Huế diễn ra mới đây khiến những người có mặt trong phòng dự khán không thể không trách cứ sự thờ ơ, vô trách nhiệm của những người mẹ trẻ trước vành móng ngựa. Các bị cáo trong vụ án là Lê Thị Phượng (37 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Hằng (40 tuổi), Trương Châu Thùy Trang (27 tuổi), Tô Hoàng Oanh (33 tuổi), Phan Lê Huyền Thảo (27 tuổi).... Theo hồ sơ vụ án, một ngày cuối năm 2016, các “bóng hồng” này thuê một phòng khách sạn ở trung tâm thành phố để đánh “xì lát”. Ngoài tiền đặt, thì nhóm này còn cá cược, mỗi ván thấp nhất là 50 ngàn đồng, cao nhất là 200 ngàn đồng. Trận đỏ đen kéo dài suốt đêm, đến tận 9 giờ sáng hôm sau thì bị CA phát hiện bắt quả tang. Tại phiên tòa, vị hội thẩm hỏi bị cáo Hằng và Oanh: “Từng bị xử đánh bạc nhiều lần rồi, nghĩ sao mà các bị cáo vẫn tái phạm?”. Bị cáo Hằng phân bua, bảo trước đó mình chỉ chơi 2 ngàn, 4 ngàn đồng cho vui, không “sát phạt” ăn tiền nên nghĩ không sao.

Sau đêm sát phạt ở khách sạn, hậu quả là cả 5 “bóng hồng” vừa phải hầu tòa.

Tại thời điểm bị bắt quả tang đánh bạc, bị cáo Thảo chỉ mới sinh con chưa đầy 4 tháng. Dù vậy Thảo vẫn bỏ mặc con thơ ở nhà, ra ngoài đánh bạc xuyên đêm. “Bị cáo làm mẹ kiểu gì mà con mới 4 tháng tuổi lại vô trách nhiệm, bỏ đi chơi cả đêm. Con bị cáo không bú sữa mẹ hay sao?”. Thảo nói mình không có sữa nên cho con uống sữa ngoài. “Có phải vì bị cáo cứ bỏ con đi chơi suốt như vậy, con không bú mẹ nên mới mất sữa? Bị cáo đi cả đêm vậy mà không lo lắng con ở nhà khóc đòi mẹ? Bị cáo không nhớ con à?”. Thảo không trả lời, bật khóc trước vành móng ngựa.

Bị cáo Phượng thì đã ly hôn chồng, một mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó có một con bị tàn tật. Lẽ ra cả ngày làm lụng mưu sinh, tối đến có thời gian rảnh thì phải chăm sóc, lo lắng cho các con thì Phượng bỏ bê, ra ngoài sát phạt. Kiểm sát viên hỏi Phượng: “Một mình bị cáo nuôi một đàn con nhỏ. Bị cáo bỏ đi đánh bạc suốt đêm, con ai trông?”. Bị cáo Phượng cứ ấp úng một lúc nhưng vẫn không trả lời được. Còn bị cáo Oanh do quay cuồng trong cơn “đỏ đen” nên chở theo 2 đứa con đều dưới 16 tuổi đến chiếu bạc. Sau một hồi được chứng kiến người lớn “sát phạt” thì chúng lăn ra ngủ bên chiếu bạc… “Chứng kiến cảnh các cháu nằm lăn lóc bên chiếu bạc, cạnh đó là người lớn la ó, ăn thua…, tôi thấy nhói lòng quá” - một nữ trinh sát tham gia bắt giữ các đối tượng chia sẻ.

Theo điều tra của cơ quan CA, nhiều vụ án hình sự gần đây cho thấy, cờ bạc là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ án hình sự như cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế khẳng định, Ban Giám đốc CA tỉnh thường xuyên chỉ đạo CA các địa phương, đơn vị tập trung đấu tranh mạnh đối với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cờ bạc. Đồng thời phát động phong trào QCBVANTQ và tích cực tham gia tố giác tội phạm cờ bạc.

H.Lan