Báo Công An Đà Nẵng

Khoảng 500 người từ quốc gia có dịch Covid-19 sẽ về Huế bằng đường hàng không, cảng biển

Thứ hai, 24/02/2020 07:47

Diễn tập đón công dân từ quốc gia có dịch về Huế tại sân bay Phú Bài.

TT-HUẾ- Ngày 23-2, Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành phương án tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về Trường Quân sự tỉnh TT-Huế và Trung đoàn 176. Theo đó, công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch Covid-19 sẽ về TT-Huế qua Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và Cảng Chân Mây. Tại các cảng này, các lực lượng hải quan, y tế, công an, quân sự, bộ đội biên phòng làm các thủ tục theo quy định. Trong đó, Sở Y tế tỉnh cung cấp các trang bị y tế cho công dân, các lực lượng làm nhiệm vụ; làm mọi thủ tục về y tế, bao gói hành lý, bao bọc ghế xe, để bàn giao cho lực lượng vận chuyển; chuẩn bị phương tiện chuyên dùng để vận chuyển công dân có triệu chứng nhiễm bệnh đến các cơ sở y tế cách ly và điều trị; tổ chức phun khử trùng công dân, phương tiện và hành lý trước khi lên xe vận chuyển về khu cách ly.

CA tỉnh TT-Huế được giao bố trí 1 xe dẫn đường, cử lực lượng chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư, khu vực đông dân cư, từ nơi tiếp nhận công dân, đến các khu vực cách ly. CA tỉnh cũng được giao có kế hoạch xử lý các tình huống giao thông trong quá trình vận chuyển (như ùn tắc giao thông, người dân tụ tập đông người…), tùy theo tình hình, có thể vòng tránh, giải tỏa, chuyển xe… CA tuyệt đối không để cho thân nhân của công dân tiếp xúc tại khu vực tiếp đón. CA TT-Huế tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh vòng ngoài, tuần tra, canh gác nắm tình hình, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra bên ngoài khu vực tiếp nhận, cách ly. Lực lượng này cũng chịu trách nhiệm động viên tuyên truyền các công dân yên tâm thực hiện việc cách ly theo quy định, cưỡng chế các trường hợp công dân chống đối, không hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định của nhà nước… Mục đích của phương án này là nhằm thực hiện tốt công tác tiếp nhận, vận chuyển và tổ chức cách ly đối với công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch khác trở về, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 để xử lý kịp thời, hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ lây nhiễm và tử vong.

Bộ CHQS tỉnh TT-Huế chịu trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng thực hiện các phương pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, tham gia vận chuyển; chỉ đạo lực lượng tiếp nhận công dân tại các vị trí phải chặt chẽ, cụ thể, khoa học; tổ chức chỉ huy điều hành việc tiếp nhận, bảo đảm khoa học, an toàn, có hiệu quả. Việc vận chuyển các công dân từ Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và Cảng Chân Mây về các địa điểm theo dõi, cách ly được thực hiện thứ tự theo sơ đồ, có xe dẫn đường của cảnh sát giao thông và xe chỉ huy đội hình hành quân của quân đội. Tại khu tiếp nhận, theo dõi cách ly công dân, lực lượng quân đội chịu trách nhiệm chỉ huy điều hành thống nhất toàn bộ lực lượng tiếp nhận theo sơ đồ, tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn vòng trong khu vực cách ly. Lực lượng này cũng được giao làm tốt công tác động viên tư tưởng, tuyên truyền cho các công dân an tâm thực hiện việc theo dõi, cách ly theo quy định; chỉ đạo lực lượng quân y phối hợp với lực lượng y tế theo dõi, chăm sóc điều trị các bệnh lý thông thường, sẵn sàng vận chuyển các bệnh nhân có triệu chứng nhiễm dịch Covid-19 lên Bệnh viện T.Ư Huế.

Ông Nguyễn Đình Bách- Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, hiện cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiếp nhận và cách ly 14 ngày đối với những công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về Huế. Dự kiến sẽ có 250 người được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh TT-Huế (đóng tại xã Thủy Bằng) và 250 người được cách ly tại Trung đoàn 176 đóng (đóng tại P. Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế).

Nhằm ổn định tâm lý người dân quanh khu vực nơi cách ly tập trung những công dân trở về từ quốc gia có dịch, hơn 300 người dân của P. Phú Bài được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tuyên truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh Covid- 19 ở Việt Nam và thế giới cũng như phương pháp phòng ngừa dịch này gây ra.

H.LAN