Báo Công An Đà Nẵng

"Khơi thông" Cổng Trời

Thứ ba, 09/03/2021 15:28

Sau chuyến kiểm tra, khảo sát thực tế và làm việc với Cty Cổ phần Khu du lịch (KDL) sinh thái Hang Gợp về Dự án KDL sinh thái Cổng Trời (H. Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có một số kết luận quan trọng để sớm đưa KDL đi vào hoạt động chính thức giai đoạn 1 (dự kiến quý III-2021). Đây được xem là dự án động lực để phát triển KT-XH phía Tây của tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh

Báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Tấn - Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần KDL sinh thái Hang Gợp thông tin, trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay dự án (DA) còn một số vướng mắc chính, như: Hiện còn khoảng 20ha đất rừng phòng hộ chưa được bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để triển khai chuyển mục đích và giao đất cho nhà đầu tư phần diện tích còn lại; một số công trình hạ tầng, công trình dân dụng chưa được cấp phép sẽ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công và bàn giao đưa vào khai trương giai đoạn 1 (quý III-2021); trong năm 2020, khu vực DA bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, khu vực DA bị sạt lở đất đá nhiều vị trí làm thay đổi hiện trạng vùi lấp các đường lâm sinh trong khu vực, cây cối ngã đổ, khe nước thay đổi dòng chảy,... 

Đặc biệt, DA có lối tiếp cận duy nhất là đường ĐT609 từ A Sờ về xã Đại Hồng (H. Đại Lộc). Tuy nhiên, với hiện trạng mặt đường chỉ 3,5m, hạ tầng thiếu đồng bộ, quanh co, khúc khuỷa không thể vận hành các loại xe chở khách từ 24-54 chỗ ngồi để đưa khách đến với DA. Đồng thời qua đợt mưa lũ năm 2020, nhiều vị trí đã bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông,... đến nay vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn làm cho công tác lưu thông, vận chuyển vật tư, thiết bị thi công phục vụ DA bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, hạ tầng điện trên địa bàn H. Đông Giang còn yếu về chất lượng và thiếu nguồn cung cấp. Đến nay chỉ mới đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu sử dụng điện sản xuất kinh doanh của DA. Ngoài ra, tại khu vực DA, hiện tại chưa có đường phục vụ dân sinh bên ngoài DA nên các hộ dân vẫn đi lại ngang qua khu vực triển khai DA để đi vào các khu vực rừng phía trong, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, ANTT,...

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, chủ đầu tư DA đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam, UBND H. Đông Giang, các sở, ban ngành liên quan xem xét hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết các nội dung trên, qua đó sớm đưa DA đi vào hoạt động. Cũng theo chủ đầu tư, ngoài Dự án KDL sinh thái Cổng Trời, Cty Cổ phần KDL sinh thái Hang Gợp cũng đang xúc tiến đầu tư Dự án KDL sinh thái Trường Sơn - Sông Bung (tại xã Mà Cooih, H. Đông Giang) với mức đầu tư 190 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư có đề xuất phương án sử dụng xin thuê một phần mặt hồ thủy điện (TĐ) Sông Bung 5 để triển khai phương tiện giao thông thủy, hoạt động du lịch để tạo thêm nét đặc sắc cho dự án. Tuy nhiên, cho đến nay sau nhiều lần làm việc với chủ hồ TĐ Sông Bung 5 (Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1), nhưng chủ đầu tư TĐ vẫn chưa thống nhất.

Đường vào bên trong Dự án KDL sinh thái Cổng Trời.

Tập trung hỗ trợ cho dự án hoàn thành theo tiến độ

Sau khi nghe Cty Cổ phần KDL sinh thái Hang Gợp báo cáo tình hình thực hiện DA cũng như các tồn tại, vướng mắc và ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đánh giá cao tinh thần quyết tâm, nỗ lực của chủ đầu tư đã phối hợp với các ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai nghiên cứu, đầu tư các DA trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thiên tai năm 2020 khiến chi phí đầu tư tăng cao so với dự kiến ban đầu. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành, địa phương phải tập trung hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc của DA, tạo điều kiện cho DA được hoàn thành theo tiến độ; đồng thời góp phần tạo nên một sản phẩm du lịch đặc thù, mở ra mạng lưới phát triển du lịch cộng đồng, tạo động lực phát triển KT-XH khu vực miền núi phía Tây của Quảng Nam.

Về một số kiến nghị của chủ đầu tư, ông Lê Trí Thanh đề nghị, Sở TN&MT khẩn trương chủ trì chuẩn bị nội dung và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh đăng ký trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX về nội dung điều chuyển chỉ tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ không có nhu cầu của địa phương cho H. Đông Giang để phục vụ dự án. Về đầu tư hạ tầng điện, trước mắt Cty Điện Lực Quảng Nam cân đối nhu cầu, nâng cấp trạm biến áp trung giang A Sờ để đảm bảo nguồn điện phục vụ thi công và giai đoạn 1 của DA; Sở Công Thương tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch trạm biến áp 110kv Đông Giang vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 -2025.



Các công trình đang sắp hoàn thiện tại Dự án KDL sinh thái Cổng Trời.

Về hạ tầng giao thông vào khu vực DA, Sở GT-VT phối hợp với UBND H. Đông Giang khẩn trương thực hiện các thủ tục chuyển nhiệm vụ quản lý tuyến đường An Điềm - Kà Dăng - A Sờ từ UBND H. Đông Giang sang Sở GT-VT quản lý theo quy định; thống nhất điều chỉnh tăng quy mô cấp đường Dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT609 (đoạn An Điềm - A Sờ) lên quy mô đường ô-tô cấp IV miền núi... Về giải quyết vấn đề người dân đi lại sản xuất trong khu vực, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ đầu tư phối hợp với UBND H. Đông Giang và các ngành liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện với hai phương án. Phương án 1 rà soát khu vực người dân đang canh tác, nghiên cứu đầu tư tuyến đường với quy mô phù hợp và hạn chế thấp nhất tác động đến rừng ngoài phạm vi diện tích đất đã giao của DA để thuận lợi cho người dân đi lại trong quá trình sản xuất; phương án 2 là khảo sát, đánh giá, xác định toàn bộ diện tích đất sản xuất của người dân, nghiên cứu đề xuất thu hồi, bổ sung vào DA và có phương án chuyển đổi nghề cho nhân dân, đồng thời tổ chức lại các hoạt động sản xuất cho người dân tại khu vực này để phục vụ cho chính DA. 

Đối với Dự án KDL sinh thái Trường Sơn - Sông Bung, ông Lê Trí Thanh giao Sở Công Thương phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Cty Điện lực Quảng Nam tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, làm việc với Cty Cổ phần Tư vấn điện 1 để đề nghị cho Cty Cổ phần sinh thái Hang Gợp được sử dụng lòng hồ TĐ Sông Bung 5 triển khai các hoạt động giao thông thủy và du lịch trên lòng hồ TĐ Sông Bung 5, tạo sự liên kết phát triển các điểm du lịch tại địa phương...

LÊ HẢI

Dự án KDL sinh thái Cổng Trời có quy mô dự án 120ha, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Từ quý IV-2021 đến quý III-2022, dự án đưa vào hoạt động giai đoạn 1, gồm phân khu 1 và một phần phân khu 2 gồm các khu phụ trợ, nhà điều hành, nhà bán vé, khách sạn, cảnh quan, cơ sở hạ tầng; triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo và thi công xây dựng giai đoạn 2.