Báo Công An Đà Nẵng

Khởi tố 2 bị can tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Thứ ba, 26/07/2016 09:07

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-7, VKSND TP Đà Nẵng cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can về tội "Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài" của CATP Đà Nẵng. Trước đó, ngày 18 và 19-7, Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Duy Tuấn, Giám đốc Cty TNHH Đại Cồ Việt (ĐCV, số 10-Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng) và Ngô Thị Ty Lê (trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội danh nêu trên.

Theo đó, cuối tháng 3-2016, trong quá trình làm thủ tục cấp hộ chiếu cho 4 nhân viên của Cty TNHH ĐCV để ra nước ngoài công tác, học tập nâng cao tay nghề, cán bộ Phòng 5- Cục Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) tại Đà Nẵng đã phát hiện "nhân viên" Lê Nhật Hải có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Bởi có người trùng tên Lê Nhật Hải đã được Cục QLXNC tại TP Hồ Chí Minh cấp Hộ chiếu số B8308497 ngày 5-8-2013 với số CMND; ngày, tháng, năm sinh và địa chỉ thường trú trùng với "nhân viên" Lê Nhật Hải của Cty ĐCV nhưng lại khác ảnh, khác họ tên cha, mẹ. Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Nhật Hải được Cục QLXNC tại TP Hồ Chí Minh cấp hộ chiếu là đúng ảnh, nhân thân người thật, còn hồ sơ Lê Nhật Hải do Cty ĐCV nộp tại Phòng 5- Cục QLXNC tại TP Đà Nẵng là hồ sơ giả. Thêm một tình tiết đáng chú ý nữa là từ ngày 12-1-2015 đến 3-4-2015, Cty ĐCV đã nhiều lần nộp hồ sơ đề nghị Phòng 5- Cục QLXNC tại TP Đà Nẵng cấp hộ chiếu cho hàng chục trường hợp với mục đích nói trên.

Qua làm việc với cơ quan CA, các đối tượng Trần Duy Tuấn, Ngô Thị Ty Lê, Ngô Tất Sơn Hải (em ruột Lê) và Nguyễn Thị Nhụy Ngữ (vợ của Sơn Hải) khai nhận: Cuối năm 2014, có một người tên Tùng nhờ Hải giới thiệu người nào làm giám đốc công ty để làm các thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu. Hải giới thiệu chị gái mình là Ty Lê cho Tùng để 2 bên liên lạc, trao đổi việc làm các thủ tục hộ chiếu. Tùng đưa cho Ty Lê bộ hồ sơ gồm từ 3- 8 người cần cấp hộ chiếu, mỗi người gồm: 2 ảnh 4x6, CMND, tờ giấy ghi thông tin cá nhân của từng người và mẫu hợp đồng lao động để Ty Lê điền thông tin cá nhân của từng người vào cùng mẫu tờ khai (dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước) để Ty Lê điền thông tin cá nhân và dán ảnh của từng người vào. Tiếp đó, Ty Lê soạn thảo văn bản với nội dung: Cty ĐCV đề nghị Cục QLXNC TP Đà Nẵng cấp hộ chiếu cho các nhân viên của công ty để ra nước ngoài công tác và học tập nâng cao tay nghề. Sau đó, Ty Lê mang tất cả các giấy tờ trên nhờ Trần Duy Tuấn ký tên, đóng dấu pháp nhân vào tờ khai, hợp đồng lao động, văn bản Công ty TNHH ĐCV đề nghị Cục QLXNC TP Đà Nẵng cấp hộ chiếu. Ty Lê cũng nhờ Trần Duy Tuấn ký tên, đóng dấu vào giấy giới thiệu cho Ngô Tất Sơn Hải hoặc Nguyễn Thị Nhụy Ngữ là người của Cty mang hồ sơ đi nộp và vợ chồng Hải-Ngữ đã mang đến Cục QLXNC tại Đà Nẵng để nộp. Khi có được hộ chiếu, Hải hoặc Ngữ nhận về giao cho Lê để Lê liên lạc với Tùng giao các CMND và hộ chiếu cho Tùng. Tổng cộng, Ty Lê đã làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu cho Tùng 10 lần với 51 người được cấp hộ chiếu. Hiện Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Ngô Thị Ty Lê để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hạnh Nhân