Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm online tại “phố núi” Pleiku

Hai bị can nói trên nằm trong đường dây môi giới mại dâm trên mạng xã hội do Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Gia Lai triệt phá trước đó. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Kiều Chi (36 tuổi), Trần Thị Mai Lan (32 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Ngân (18 tuổi, cùng trú TP Pleiku) và Nguyễn Sỹ Tuấn Anh (33, trú huyện Đức Cơ, Gia Lai).
Được biết, sau thời gian bị Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng chức năng mạnh tay xử lý những tụ điểm tệ nạn mại dâm, các đối tượng môi giới mại dâm đã biến tướng hoạt động dưới hình thức online. Qua nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Gia Lai, phát hiện một số đối tượng các hội, nhóm kín trên mạng xã hội để thực hiện môi giới mại dâm.
Các đối tượng này là sử dụng các tài khoản mạng xã hội ảo tham gia vào các hội, nhóm kín có liên quan đến tệ nạn mại dâm rồi bình luận vào các bài viết cần tìm gái bán dâm, khách mua dâm. Khi có tài khoản (khách) đặt vấn đề mua dâm, các đối tượng này liền gửi thông tin về gái bán dâm cho khách với lời hứa hẹn “đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối”. Các đối tượng trao đổi qua nhắn tin riêng với khách mua dâm về lựa chọn “đào”, giá cả, khách mua dâm sẽ tự đặt phòng và gửi địa chỉ, hình ảnh cho môi giới để điều gái bán dâm đến. Giá cả mỗi lần mua bán dâm dao động từ 500 nghìn đến vài triệu đồng một lượt hoặc qua đêm thì cao hơn từ 2 đến 3 lần. Giá cả mua dâm phụ thuộc vào độ tuổi, nhan sắc của gái bán dâm, có thể lên đến 2,5 triệu đồng một lượt.
Qua trinh sát, lực lượng Công an phát hiện có khoảng 50 gái bán dâm từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia đường dây này. Hầu hết các đối tượng môi giới và gái bán dâm chỉ liên hệ với khách bằng các tài khoản ảo, không trực tiếp gặp mặt, không để lộ nhân thân, nơi ở… Mỗi giao dịch thành công, các đối tượng môi giới mại dâm được hưởng 30-40% “hoa hồng” trên số tiền mua bán dâm.
Trước diễn biến phức tạp của hoạt động mại dâm trên không gian mạng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã xác lập chuyên án đấu tranh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác thu thập tài liệu, chứng cứ để triệt phá đường dây này.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng nghiệp vụ khác huy động hàng trăm CBCS đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt quả tang 4 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và 4 gái bán dâm đang chờ đến lượt bán dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Pleiku. Đồng thời, triệu tập 4 đối tượng liên quan đến đường dây môi giới mại dâm online này, gồm: Nguyễn Thị Kiều Chi (36 tuổi), Trần Thị Mai Lan (32 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Ngân (18 tuổi, cùng trú TP Pleiku, Gia Lai) và Nguyễn Sỹ Tuấn Anh (33, trú huyện Đức Cơ, Gia Lai).
Mở rộng điều tra vụ án, đến tháng 4-2025, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng môi giới mại dâm trong đường dây này gồm: Đỗ Thị Thanh Mai (1981, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Tô Bá Vương (1991, trú tại phường Hội Phú, TP Pleiku).
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 5-2024 đến khi bị bắt, các đối tượng trên tương tác với nhau trên không gian mạng rồi kết bạn, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, môi giới mại dâm. Mỗi đối tượng quản lý từ 8 đến 10 gái bán dâm. Các gái bán dâm được chào hàng với giá khác nhau tùy theo sự lựa chọn của khách hàng. Các đối tượng có sự liên kết chặt chẽ, thường xuyên liên lạc, trao đổi với nhau về phương thức, thủ đoạn hoạt động để đối phó với sự quản lý của các cơ quan chức năng và để trao đổi gái bán dâm cho nhau nhằm mở rộng “tệp” gái bán dâm và đáp ứng nhu cầu “đa dạng” của nhiều khách mua dâm…
Theo khai nhận của Nguyễn Sỹ Tuấn Anh, trước đây đối tượng có quen một gái mại dâm và giới thiệu cho một người bạn mua dâm và được trích “hoa hồng”. Thấy kiếm tiền dễ dàng, Tuấn Anh lân la vào các hội nhóm Facebook để tìm khách hàng để môi giới mại dâm và mỗi tháng được hưởng từ 10 đến 15 triệu đồng “hoa hồng”.
Còn Trần Thị Mai Lan khai nhận, Tuấn Anh từng gạ “đi khách” không nhưng Lan không làm. Sau đó, Lan quen với Kiều Chi và biết một gái mại dâm nên giới thiệu cho Tuấn Anh môi giới. Ngoài ra, Chi còn là quản trị viên của một nhóm kín Facebook hoạt động môi giới mại dâm với hơn 4.000 thành viên tham gia. Ngoài việc môi giới mại dâm trên mạng xã hội, dưới vỏ bọc là chủ 2 tiệm cắt tóc nam trên địa bàn TP Pleiku, Nguyễn Thị Kiều Chi cho một số gái mại dâm cư trú và hướng dẫn khách đến tiệm của mình để mua bán dâm.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra mở rộng vụ án và tiếp tục đấu tranh triệt phá các hoạt động liên quan đến tệ nạn mại dâm.
T.H