Báo Công An Đà Nẵng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ 2 chiến sĩ Công an hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe

Thứ năm, 09/04/2020 09:24

Ngày 8-4, CAQ Sơn Trà (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng liên quan đến vụ đua xe trái phép khiến 2 chiến sĩ Công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt. Qua điều tra, cơ quan CA xác định hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội: “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 330, 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Từ trái qua, các đối tượng bị khởi tố: Nguyễn Đăng An, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Cường, Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đình Hoàn, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Văn Vinh.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 2-4, các đối tượng Nguyễn Văn Huy (2004), Nguyễn Đình Hoàn (2001), Nguyễn Đăng An (2001), Nguyễn Văn Cường (1992), Nguyễn Đình Long (2004), Nguyễn Văn Vinh (2004), Nguyễn Văn Giang (2003), Lê Ngọc Cường (1994, cùng trú tổ 33, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Phạm Hồng Thái (2004, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đã rủ nhau dùng xe máy đi “bão”.

Hoàn sử dụng xe hiệu Win mang BKS 36B6-649.88 chở Huy; An dùng xe hiệu Win mang BKS 36B6-952.98 chở Nguyễn Văn Cường; Giang sử dụng xe Exciter mang BKS 36B6-277.08 chở Lê Ngọc Cường. Còn Long chạy xe nhãn hiệu Air Blade mang BKS 43G1-388.91; Vinh sử dụng xe Sirius BKS 43D1-844.11; Thái chạy xe hiệu Sirius BKS 43D1-844.25. Các đối tượng này cho xe chạy trên các tuyến đường ở TP Đà Nẵng, bắt đầu từ Lê Trọng Tấn - Trường Chinh - cầu vượt ngã ba Huế - Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - cầu sông Hàn - Ngô Quyền - Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa - Lê Đức Thọ. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng đã chạy với tốc độ cao có lúc đến hơn 100km/h, vừa chạy xe vừa lạng lách, đánh võng, nẹt pô, la ré gây náo loạn trên các tuyến đường đi qua.

Khi từ Nguyễn Văn Thoại rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, các đối tượng rủ nhau “test” xe ai thực sự chạy nhanh hơn nên tiếp tục gia tăng tốc độ. Đến đường Lê Đức Thọ, các đối tượng này thấy tổ công tác của CAQ Sơn Trà đang làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT chống dịch bệnh Covid19 thì thông báo cho nhau và tăng tốc bỏ chạy. Lúc đó, tổ công tác gồm: Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn (1979), Thượng sĩ Võ Văn Toàn (1997, chiến sĩ nghĩa vụ), Thiếu úy Nguyễn Công Lộc (1995) và Thượng sĩ Hoàng Đức Hùng (1996) đã ra hiệu dừng xe, nhưng các đối tượng trên không chấp hành mà tiếp tục lên ga. Thiếu tá Tuấn điều khiển mô-tô công vụ chở Thượng sĩ Toàn, Thiếu úy Lộc điều khiển mô-tô công vụ chở Thượng sĩ Hùng đuổi theo.

Tẩu thoát đến ngã tư đường Yết Kiêu- Lê Đức Thọ, các đối tượng chia thành 2 nhóm, vượt đèn đỏ chạy theo 2 hướng nên tổ CA cũng chia 2 hướng đuổi theo. Thiếu úy Lộc và Thượng sĩ Hùng chạy trên đường Yết Kiêu đuổi theo Vinh và Thái ra hướng cảng Tiên Sa thì tạm giữ được Vinh. Thiếu tá Tuấn và Thượng sĩ Toàn chạy trên đường Lê Đức Thọ đuổi theo nhóm còn lại hướng ra cầu Thuận Phước. Thiếu tá Tuấn và Thượng sĩ Toàn bật đèn, còi ưu tiên để truy đuổi, yêu cầu các đối tượng dừng lại nhưng nhóm này vẫn cho xe tăng tốc khoảng 100km/h và liên tục lạng lách trước đầu xe công vụ của 2 chiến sĩ CA.

Khi vừa xuống cầu Mân Quang (thuộc P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà), phía trước cùng chiều với xe của các đối tượng có mô-tô BKS 43H9-5832 do anh Mai Quốc Long (1985, trú P. Thọ Quang) điều khiển. Lúc này, xe công vụ do Thiếu tá Tuấn điều khiển cũng vừa đuổi kịp xe của đối tượng Nguyễn Đình Long nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn bất chấp hiệu lệnh của lực lượng CA, vẫn tiếp tục tăng tốc, lách về bên phải, phi xe lên lề đường, để tránh sự truy đuổi....

Cú lách bất ngờ của Long vô cùng ngặt nghèo, nếu cứ theo đúng trớn chạy thì xe của Thiếu tá Tuấn sẽ bắt kịp xe của Long. Nhưng cùng lúc đó Thiếu tá Tuấn phát hiện xe mình cũng đồng thời đang chạy sát xe anh Mai Quốc Long, nếu tiếp tục giữ nguyên đà này thì sẽ gây nguy hiểm cho người dân. Vì vậy, Thiếu tá Tuấn đánh tay lái gấp qua bên phải, nên chiếc xe chạm với xe của anh Long, sau đó lao vào gốc cây bên đường. Vụ va chạm đã khiến Thiếu tá Tuấn và Thượng sĩ Toàn hy sinh tại hiện trường. Anh Long bị thương và được chở đi điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 3-4 vừa qua, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Giang, Lê Ngọc Cường, Phạm Hồng Thái. Đến ngày 8-4, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Giang, Lê Ngọc Cường, Phạm Hồng Thái để điều tra về hành vi: “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định của Điều 330 và 318 Bộ luật Hình sự 2015. Riêng các đối tượng Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Đình Long do chưa đủ tuổi nên cho gia đình bảo lãnh và tiếp tục điều tra, xử lý sau.

L.A.T