Báo Công An Đà Nẵng

Khởi tố đối tượng bán gỗ "ảo" lấy tiền thật

Thứ tư, 17/04/2019 14:39

Ngày 16-4, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Vũ Hiệp (1983, trú thôn Tân Thịnh, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 2017.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6-2018, do có nhu cầu mua một số lượng gỗ lớn để thực hiện hợp đồng xây dựng một ngôi chùa tại TP Đà Nẵng nên ông Bùi Văn Thập (trú tỉnh Hải Dương), vào mạng xã hội Zalo tìm kiếm thông tin về nguồn cung cấp gỗ, qua đó tìm được tài khoản Zalo có tên "Exist" của Hoàng Vũ Hiệp có các thông tin bán các loại gỗ. Ông Thập đã liên lạc và đặt vấn đề mua 70m3 gỗ căm xe đỏ và yêu cầu gỗ phải có giấy tờ hợp pháp, đúng quy cách và đủ số lượng... để phục vụ việc xây dựng chùa. Biết đối tác có nhu cầu thực sự, Hiệp liền giới thiệu tên mình là "Hoàng" và cung cấp cho ông Thập 2 số điện thoại để liên lạc. Khoảng giữa tháng 8-2018, ông Thập đến thị xã Gia Nghĩa theo lời hẹn với Hiệp và được Hiệp thuê ô-tô chở đi xem gỗ ở một xưởng gỗ tại xã Thiện Hưng, H. Bù Đốp (Bình Phước). Khi xem xét lô gỗ tại xưởng, ông Thập kiểm tra và nhận thấy số gỗ có đủ quy cách theo yêu cầu của ông nhưng không đủ số lượng, đồng ý mua nhưng phải đủ số lượng và vận chuyển đến kho gỗ của ông Thập tại tỉnh Hải Dương trong thời gian 5 ngày sau khi Hiệp nhận tiền đặt cọc, số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi giao hàng.

 Sau đó, ông Thập chuyển tiền đặt cọc 500 triệu đồng vào tài khoản của Hiệp. Hiệp hẹn ngày 20-8-2018 sẽ chở gỗ ra Hải Dương giao cho ông Thập. Đến ngày hẹn, không thấy hàng hóa được giao, ông Thập liên tục gọi điện thoại, nhắn tin để hối thúc Hiệp nhưng Hiệp không trả lời. Đến ngày 22-8-2018, Hiệp báo với ông Thập là cần chuyển thêm 50 triệu đồng để đủ 30% tiền đặt cọc giá trị hợp đồng mua bán mới chuyển giao gỗ. Sau đó, Hiệp tắt điện thoại, hủy tài khoản Zalo, không giao gỗ và cũng không trả tiền cho ông Thập.

 Biết bị lừa, ông Thập đã tố cáo sự việc với cơ quan Công an. Sau thời gian điều tra xác minh, cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ khẳng định Hiệp có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đ.N