Báo Công An Đà Nẵng

Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ để điều tra tội danh nhận hối lộ

Thứ năm, 06/04/2023 17:36
Thực hiện khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Khoa

Quá trình điều tra ban đầu, xác định liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ, ông Hồ Văn Khoa và một số cá nhân đã nhận hối lộ gần 3 tỷ đồng từ Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng (trụ sở tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu.

Sau khi tổ chức khám xét nơi làm việc tại UBND quận Cẩm Lệ, khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng CAP Hòa Thọ Đông cùng sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Khoa tại địa chỉ 48-Bùi Xương Tự. Đoàn khám xét có sự tham gia của Công an Đà Nẵng, Viện kiểm sát dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng CA. Bên ngoài, đông đảo phóng viên và người dân hiếu kỳ đến chứng kiến vụ việc.

Đông đảo người dân và phóng viên thực đến chứng kiến vụ việc

Trước đó, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông: Võ Thiên Sinh (44 tuổi), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ - cựu phó chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ; Võ Thành Quý (36 tuổi), trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ - cựu trưởng Phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ và ông Nguyễn Đặng Nhất Huy (41 tuổi), trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ - cựu phó giám đốc Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng. Cả 3 bị can đều bị khởi tố để điều tra về hai tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Trong đó, ông Võ Thiên Sinh và thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ của doanh nghiệp trong gói thầu thi công nạo vét cống thoát nước trên địa bàn quận này.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thành lập năm 2016 với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có thoát nước, xử lý nước thải, thi công nạo vét bùn… Từ khi thành lập đến nay, công ty này tham gia nhiều gói thầu tại Đà Nẵng, trong đó riêng tại quận Cẩm Lệ, công ty này trúng các gói thầu như duy tu, nạo vét bùn các tuyến mương, cống thoát nước trên địa bàn quận này năm 2022 (hơn 7,8 tỉ đồng, bên mời thầu là Phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ). Năm 2020 công ty này trúng gói thầu thuê dịch vụ duy tu, nạo vét các tuyến mương, cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ (7,6 tỉ đồng) và năm 2021 trúng gói thầu trên 8 tỉ đồng. Cũng trong năm 2021, doanh nghiệp này còn trúng gói thầu nạo vét, khơi thông dòng chảy lạch sông Cẩm Lệ dọc tuyến đường Thăng Long (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) với giá trị hơn 4,4 tỉ đồng.

Cũng liên quan đến vụ việc, vào ngày 05-4-2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kỳ họp với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Khoa, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ và ông Võ Thiên Sinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ.

Xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy: ông Hồ Văn Khoa và ông Võ Thiên Sinh đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng. Vi phạm của ông Khoa và ông Sinh gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của bản thân các đồng chí, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Khoa bằng hình thức Khai trừ; ông Võ Thiên Sinh bằng hình thức Khai trừ.

Công Hạnh