Báo Công An Đà Nẵng

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến ở khu vực gần Sân bay Chu Lai

Thứ bảy, 21/09/2024 07:38
Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành tống đạt các quyết định đối với 17 bị can.

Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Quốc Tuấn (2009, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) vào xã Tam Quang chơi thì gặp và phát sinh mâu thuẫn với Nguyễn Thành Vinh (2006, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành), nên sau đó nhắn tin, điện thoại hẹn ngày giờ thách thức đánh nhau. Tối 20-5, Trần Văn Quốc Tuấn tập hợp 8 thanh thiếu niên, chuẩn bị hung khí rồi tập trung tại khu vực gần Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Tam Hiệp) để vào Tam Quang đánh nhau. Còn tại xã Tam Nghĩa, Nguyễn Thành Vinh cũng gọi điện cho 17 thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí tập trung tại khu vực đường dẫn vào Sân bay Chu Lai để “nghênh chiến”. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tại đoạn đường Võ Chí Công (gần ngã tư đường dẫn vào sân bay Chu Lai), hai nhóm xông vào đánh nhau, dùng hung khí rượt đuổi đánh và gây thương tích, một số đối tượng còn có hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Vụ việc gây mất an ninh trật tự tại địa phương, khiến dư luận bức xúc…

Trước vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng vi phạm. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 bị can, gồm: Nguyễn Huỳnh Đức Lưu (2006), Nguyễn Hoàng Anh Kiệt (2006, cùng trú xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng” và “Bắt giữ người trái pháp luật”; Nguyễn Thành Vinh, Bùi Quang Huy (2006), Bùi Xuân Vọng (2005), Nguyễn Phúc Hậu (2007), Nguyễn Nhất Huy (2006, cùng trú xã Tam Quang), Phạm Ngọc Đỗ Duy Khánh (2007, trú xã Tam Nghĩa) về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 bị can, gồm: Lương Tiến Đạt (2006, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành), Nguyễn Tấn Hậu (2006, trú xã Tam Hiệp), Nguyễn Hoàng Quốc Vương (2008, trú xã Tam Nghĩa); Trần Hoàng Long (2006), Nguyễn Đoàn Nguyên Vũ (2007), Nguyễn Thanh Quốc (2007), Ngô Duy Kiên (2007), Nguyễn Trần Gia Bảo (2008), Trần Văn Nhơn (2006, cùng trú xã Tam Quang) về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng đối với Trần Văn Quốc Tuấn chưa đủ tuổi (15 tuổi) để truy cứu trách nhiệm hình sự.

17 đối tượng trong vụ gây rối TTCC và bắt, giữ người trái pháp luật.

Liên quan đến hành vi gây rối TTCC do các thanh thiếu niên gây ra, mới đây Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Đức cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, gồm: Trần Văn Tuấn (2006), Nguyễn Văn Nam (2007, cùng trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức), Nguyễn Hữu Long (2007), Huỳnh Văn Cường (2006, cùng trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước), Nguyễn Văn Sỹ (2008, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh), Nguyễn Tấn Đạt (2006, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh), Nguyễn Ngọc Toàn (2006, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh), Huỳnh Quang Khôi (2006, trú thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước). Ngoài ra khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đăng Phong (2007), Lê Đức Mạnh (2007, cùng trú xã Tiên Hà, Tiên Phước) để điều tra về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

Qua điều tra cho thấy, Nguyễn Hữu Long và Trần Văn Tuấn xảy ra mâu thuẫn khi tham gia mạng xã hội facebook. Sau đó, Trần Văn Tuấn dùng facebook cá nhân nhắn tin hẹn Nguyễn Hữu Long đánh nhau tại khu vực hồ Việt An (xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức). Theo đó, Trần Văn Tuấn đã tập hợp nhóm thanh niên gồm 7 người, chuẩn bị sẵn hung khí và đưa vị trí mình trên mạng cho Long biết vị trí để đánh nhau. Trong khi đó, Nguyễn Hữu Long tập hợp một nhóm thanh niên gồm 13 người, chuẩn bị hung khí và di chuyển từ xã Tiên Hà qua xã Bình Lâm tìm nhóm Tuấn. Khi nhóm Trần Văn Tuấn đang uống rượu thì nhóm Nguyễn Hữu Long đến và dùng dao, vỏ chai thủy tinh, đá tấn công ném vào nhóm của Tuấn, ngay sau đó, nhóm của Tuấn cũng dùng gậy, rựa, đá tấn công lại nhóm Long, gây thương tích, sau đó nhóm Long bỏ chạy…

Việc các thanh thiếu niên manh động, sẵn sàng đâm chém nhau khi xảy ra những mâu thuẫn nhỏ khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Thiết nghĩ, những hành động trên cần được xử lý nghiêm minh nhằm răn đe cho các đối tượng khác.

BÃO BÌNH