Báo Công An Đà Nẵng

Khống chế “quả cầu lửa”, 13 chiến sĩ bị thương nặng

Thứ sáu, 08/05/2015 11:30

(Cadn.com.vn) - Khuya 6-5, trong quá trình khống chế đám cháy lớn bùng phát từ xưởng sản xuất sơn thuộc Cty TNHH Hà Hưng (tổ 4, thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) do ông Nguyễn Quốc Việt (trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) làm chủ, nhiều chiến sĩ CSPCCC Đà Nẵng đã bị thương khi một thùng nguyên liệu phát nổ. Trong đó, có 13 chiến sĩ bị bỏng nặng kèm chấn thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngay trong sáng 7-5, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm hỏi, động viên 13 chiến sĩ bị nạn.

Kèm theo đám cháy, thùng phuy đựng hóa chất phát nổ như “quả cầu lửa” trong đêm.

Cháy xưởng sản xuất sơn

23 giờ 10 ngày 6-5, người dân tại thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, phát hiện đám cháy lớn cùng cột khói nghi ngút bốc lên tại Cty TNHH Hà Hưng (tổ 4, thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu) của ông Nguyễn Quốc Việt. Nhận tin báo từ nhân dân, CSPCCC TP Đà Nẵng đã điều động 10 xe chữa cháy, xe thang, xe CNCH cùng hàng chục CBCS của các đơn vị Phòng CSPCCC số 1, số 2, số 3, số 5 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai lực lượng khống chế đám cháy. Theo chị Phạm Thị Mỹ Oanh (người dân trú tại địa phương), vào thời điểm trên, khi cả gia đình chị đang ngủ thì nghe tiếng nổ phát ra từ xưởng sản xuất sơn nằm phía sau nhà. Chị Oanh dậy kiểm tra thì thấy ngọn lửa đang bùng phát dữ dội nên vội vàng gọi chồng và các con dậy rồi chạy thoát thân ra ngoài, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng PCCC và hàng xóm biết.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị (Bộ CA) và CATP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên các chiến sĩ bị thương.

Do đây là xưởng sản xuất sơn PU nên chứa một lượng lớn các loại hóa chất cũng như sơn đã thành phẩm, khi gặp lửa thì nhanh chóng cháy lan kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Lực lượng CSPCCC đã triển khai nhiều mũi khống chế đám cháy từ hướng trực diện cũng như các khu vực xung quanh nhà xưởng nhằm làm mát và chống cháy lan. Nhận định sơn là chất dễ cháy và cháy lan nhanh nên lãnh đạo CSPCCC đã chỉ đạo CBCS dùng bọt chữa cháy để khống chế ngọn lửa. Theo đại tá Nguyễn Phong - Phó Giám đốc CSPCCC Đà Nẵng, diện tích kho sơn khoảng 100m2, nằm kề bên 2 ngôi nhà cao 3 tầng nên rất khó tiếp cận.

Chủ tịch UBNDTP Huỳnh Đức Thơ thăm hỏi, động viên CBCS bị thương nặng
tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngoài lực lượng phun nước khống chế, số CBCS còn lại được trang bị cẩn thận phải tiếp cận, trinh sát từ nhà cao tầng. Trong lúc đám cháy dần dần được khống chế thì đột nhiên một thùng phuy chứa hóa chất phát nổ, ngọn lửa cao hàng chục mét khiến CBCS phía trên nhà cao tầng bị bỏng nặng do bất ngờ. Một CBCS bị bỏng nặng kể lại: “Kèm theo tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát dữ dội như một quả cầu lửa cao tới hơn 10m, trùm lấy kho sơn. Anh em chúng tôi đã rất cẩn thận nhưng do quá bất ngờ nên không lường trước được tình huống này”.

Ngay khi tai nạn xảy ra, ngoài số CBCS bị thương được nhanh chóng chuyển đến Khoa Bỏng (Bệnh viện Đà Nẵng) điều trị thì số CBCS còn lại tiếp tục bám hiện trường dập cháy. Sau gần 3 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Đồng đội chăm sóc các chiến sĩ bị thương tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chăm sóc, điều trị chu đáo cho các CBCS bị thương

Ngay trong sáng 7-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm hỏi, chia sẻ và động viên các CBCS đang được chăm sóc, điều trị tại Khoa Bỏng. Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Chủ tịch UBND TP đã hỗ trợ mỗi CBCS 3 triệu đồng và đề nghị đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc tận tình, chu đáo để các nạn nhân sớm hồi phục sức khỏe. Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo Khoa Bỏng Bệnh viện Đà Nẵng, trong buổi sáng, một số CBCS bị bỏng nhẹ đã được làm thủ tục xuất viện, hiện còn 13 người bị bỏng nặng đang được tích cực thăm khám và điều trị. Trong số này, chiến sĩ bị bỏng nặng nhất là 12%, một số người vừa bị bỏng kèm theo chấn thương. Riêng chiến sĩ nghĩa vụ Trương Văn Phúc vừa bị bỏng nặng vừa gãy tay đã được chuyển sang Khoa Chấn thương chỉnh hình để theo dõi và điều trị phối hợp.

Đại tá Nguyễn Phong đánh giá, nếu không được khống chế kịp thời, đám cháy chắc chắn sẽ lan trên diện rộng và bắt lửa vào các nhà dân xung quanh, lúc đó tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực sẽ bị đe dọa. Dù đã thực hiện việc trinh sát và tiếp cận hiện trường cũng như trang bị áo, mũ chuyên dụng, mặt nạ cẩn thận nhưng do thùng phuy chứa hóa chất bất ngờ nổ mạnh, bốc cao nên các CBCS tiếp cận từ phía trên bị lửa táp gây bỏng. Lãnh đạo CSPCCC đã cắt cử người thường xuyên có mặt tại bệnh viện để động viên, giúp đỡ, chăm sóc các đồng đội bị nạn. Lực lượng chuyên môn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nói trên.

Công Khanh