Báo Công An Đà Nẵng

Không có chuyện "chìm xuồng" trong thanh tra, kiểm tra, điều tra các dự án có vấn đề

Thứ tư, 25/07/2018 14:00

Chiều 24-7, ông Huỳnh Đức Thơ- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP và ông Lê Minh Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP cùng các ông, bà trong Tổ đại biểu HĐND TP, đơn vị Q. Thanh Khê đã có cuộc tiếp xúc cử tri  (TXCT) 10 phường để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020.

Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri Q. Thanh Khê. 

Tại buổi TXCT, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các cử tri, thay mặt Tổ đại biểu HĐND Q. Thanh Khê, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã trả lời từng ý kiến được nêu ra. Đối với việc thu thuế khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây khó khăn, phiền toái cho việc xếp loại thi đua cuối năm ở Tổ dân phố do cử tri Nguyễn Bá Trôi, P. Chính Gián nêu, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, thực tế, nhiều lô đất bỏ trống đã được chuyển nhượng sang nhiều chủ khác đúng là khó thu thuế đối với người mua sau. Để làm tốt vấn đề này và không gây phiền hà cho người chủ sau, cơ quan thuế cần có sự phối hợp chặt chẽ từ quận đến phường để thu sao cho hợp tình, hợp lý nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri Phạm Phú Hải, P. Thanh Khê Đông cho rằng, nhà của ông đã được giải tỏa, bố trí đất tái định cư làm nhà ở và đã nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước. Thế nhưng, đã  hơn 2 năm qua, dù đã kiến nghị, gửi đơn nhiều lần vẫn chưa được cấp sổ.

Trả lời nội dung này, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, lô đất của ông Hải được Cty VLXD-XL và Kinh doanh nhà bố trí không đúng thẩm quyền nhưng cũng đề nghị các cơ quan chức năng báo cáo cụ thể cho UBND TP để xem xét nhằm giải quyết một cách công bằng, hợp lý, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân theo quy định. Riêng về  những bất cập trong vấn đề quy hoạch do  cử tri Nguyễn Hùng, P. Hòa Khê nêu, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, TP có một số khu vực đang được nghiên cứu và có kế hoạch thương lượng với các nhà đầu tư để hoán đổi, bồi thường để có diện tích đất tạo ra không gian công cộng cho hợp lý. Bên cạnh đó, TP cũng quyết liệt thu hồi một số diện tích đất ven biển, ven sông, mở rộng công viên cho dân. "Chuyện này thật ra rất khó chứ không phải dễ nhưng thành phố vẫn quyết tâm làm để phục vụ mục đích công cộng, người dân"- ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định.

Cử tri Q. Thanh Khê đặt câu hỏi với các tổ đại biểu HĐND TP.

Trả lời ý kiến của một số cử tri khác, ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị ngành CA cần phối hợp với ngành GT-VT xem xét, nghiên cứu và có sự điều chỉnh hợp lý và khoa học hơn việc lắp đặt biển báo trên các tuyến đường, nút giao thông, ngã ba, ngã tư; tổ chức hướng dẫn giao thông sao cho hợp lý, khoa học hơn nhằm đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị. Riêng về tăng phụ cấp đối với cán bộ xã, phường không chuyên trách, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, TP cũng đã nhiều lần tăng mức trợ cấp và tạo điều kiện cho cấp quận, phường chủ động nguồn chi để trên cơ sở đó có kế hoạch tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho đối tượng này nhằm giải quyết phần nào khó khăn cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường.

Trả lời ý kiến của cử tri Nguyễn Thanh Hiền, P. Hòa Khê liên quan đến việc thanh tra các dự án để kéo dài, ông Huỳnh Đức Thơ thừa nhận việc thanh tra, kiểm tra của T.Ư đối với một số dự án trên địa bàn Đà Nẵng đúng là có chậm so với tiến độ nhưng khẳng định "Cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Điều tra vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Dẫu có chậm nhưng tôi tin rằng ở đây không có chuyện "chìm xuồng". Bà con cứ yên tâm".

PHƯƠNG KIẾM