Báo Công An Đà Nẵng

Không có việc bao che sai phạm của Trưởng Trạm y tế Thăng Bình

Thứ tư, 02/10/2013 10:16

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, do sai phạm trong quản lý thu chi, không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, ngày 16-8-2013, Trung tâm Y tế (TTYT) H. Thăng Bình (Quảng Nam) quyết định cách chức Trạm trưởng Y tế TT Hà Lam đối với ông Nguyễn Đức Đạo và chuyển công tác khác. Sau khi quyết định kỷ luật có hiệu lực, dư luận tại H. Thăng Bình có thông tin cho rằng: có dấu hiệu bao che trong quá trình xử lý sai phạm.

Theo hồ sơ chúng tôi thu thập được, tháng 6-2013, bà Dương Thị Thu Thủy (nhân viên Trạm Y tế TT Hà Lam) có đơn kiến nghị gửi TTYT H. Thăng Bình với nội dung: Các năm 2011, 2012, tại Trạm y tế Hà Lam xảy ra tình trạng thu chi tài chính không công khai, minh bạch với số tiền gần 100 triệu đồng. Ban Giám đốc TTYT H. Thăng Bình đã chuyển đơn cho Ban Thanh tra nhân dân tiến hành xác minh, làm rõ. Gần 2 tháng kiểm tra hóa đơn, chứng từ, làm việc với các cá nhân có liên quan, gồm: 9 cá nhân là cán bộ nhân viên Trạm Y tế Hà Lam, Ban Giám hiệu 6 trường học trên địa bàn và một số cá nhân khác, Đoàn Thanh tra đã kết luận những nội dung được nêu trong đơn tố cáo của bà Dương Thị Thu Thủy là đúng sự thật.

Cụ thể, việc sử dụng nguồn thu từ việc khám sức khỏe cho học sinh trong 2 năm 2011-2012 là 96.498.000 đồng nhưng trong đó có 66.889.000 đồng được chi không có hóa đơn, chứng từ và khi sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách cấp, tổ chức tập huấn kiến thức VSATTP cho các hộ sản xuất, kinh doanh có 23 triệu đồng được chi không có chứng từ hợp lệ. Đặc biệt, trong năm 2013, Trạm Y tế Hà Lam tổ chức tập huấn cho 57 hộ kinh doanh về VSATTP sau đó ông Nguyễn Đức Đạo tự nâng danh sách thành 147 người và tự ý nhân bản 130 mẫu chữ ký của Giám đốc TTYT H. Thăng Bình để cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức VSATTP cho 130 người.

Như vậy, trong thời gian 2 năm 2011-2012 làm Trạm trưởng y tế, ông Đạo có hành vi làm trái các quy định của Nhà nước trong việc quản lý thu, chi, bỏ ngoài sổ sách 92 triệu đồng. Căn cứ vào kết quả thanh tra, ngày 12-8-2012, TTYT H. Thăng Bình thành lập Hội đồng kỷ luật để họp, bình xét, tiến hành bỏ phiếu kín và nhất trí hình thức kỷ luật cách chức Trạm trưởng đối với ông Nguyễn Đức Đạo, chuyển công tác về xã Bình Lãnh 9 (H. Thăng Bình) và yêu cầu đối tượng vi phạm nộp toàn bộ số tiền 92 triệu đồng do chi sai nguyên tắc, chiếm dụng vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời với việc tổ chức xét, kỷ luật đối với ông Đạo, TTYT H. Thăng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ sai phạm sang CAH Thăng Bình để tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi cùng chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Quang Minh-Trưởng CAH Thăng Bình cho biết: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, lãnh đạo CAH đã phân công ĐTV làm rõ một số tình tiết của vụ việc. Hiện tại, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Đức Đạo có hành vi tham ô số tiền 8 triệu đồng. Căn cứ vào quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của ông Nguyễn Đức Đạo đã đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản, do đó cơ quan điều tra đang xem xét, tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật hình sự.

Như vậy, với những gì đã diễn ra trong quá trình tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo của bà Dương Thị Thu Thủy cho thấy các cơ quan chức năng H. Thăng Bình đã thực hiện đúng trình tự, nội dung... được nêu trong đơn, không có sự bao che những sai phạm của ông Trạm trưởng Nguyễn Đức Đạo như dư luận đồn thổi.

M.T