Báo Công An Đà Nẵng

Không để quán bar, vũ trường trở thành điểm nóng về ANTT

Thứ sáu, 09/08/2013 09:16

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị công tác phối hợp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar trên địa bàn TP Đà Nẵng. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành liên quan như: Sở VH-TT&DL, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐ-TB&XH, CS PCCC, các địa phương và các phòng nghiệp vụ CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của CATP, hiện ở Đà Nẵng có 8 quán bar hoạt động tương tự như vũ trường, ngoài ra còn có một số cơ sở hoạt động dưới hình thức quán rượu, cà-phê ca nhạc, phòng trà ca nhạc, nhà hàng ca nhạc... Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn TP xảy ra 25 vụ PPHS liên quan đến quán bar, vũ trường; trong đó có 18 vụ xảy ra trong quán bar, vũ trường, 7 vụ xảy ra ở bên ngoài. Các hành vi vi phạm chủ yếu là: cố ý gây thương tích, đánh nhau gây rối TTCC, hủy hoại tài sản, sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ trái quy định..., với các nguyên nhân như: do mâu thuẫn giữa nhân viên bảo vệ quán bar với khách, mâu thuẫn giữa khách với khách, giữa nhân viên bảo vệ với các đối tượng nghi là đòi bảo kê. Các đơn vị CATP đã xử lý hình sự 4 vụ, xử lý hành chính 20 vụ. Ngoài ra, còn có một số quán bar hoạt động quá giờ quy định (đến 2, 3 giờ sáng) hoặc để xảy ra cãi nhau, đánh nhau do ghen tuông...

Từ năm 2010 đến nay, lực lượng CATP phát hiện, xử lý 276 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy có liên quan đến vũ trường, quán bar. Phần lớn các đối tượng khai chỉ sử dụng các chất ma túy trong quán bar, vũ trường, còn việc mua bán ma túy thì thực hiện ở bên ngoài. Theo đánh giá của CATP, ở lĩnh vực quán bar chưa xảy ra loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nhưng có biểu hiện tội phạm băng, nhóm hoạt động tranh giành địa bàn, bảo kê, trong đó có cả một số nhân viên bảo vệ của quán bar, vũ trường tham gia, không loại trừ trường hợp chủ cơ sở thỏa thuận, sử dụng số đối tượng này vào hoạt động cạnh tranh tiêu cực...

Các đại biểu góp ý ...

Thời gian qua, các đơn vị CATP theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tổ chức có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT; nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, không để quán bar, vũ trường trở thành điểm nóng về ANTT. Các đơn vị CA đã điều tra, khám phá các đường dây tội phạm ma túy liên quan đến quán bar, vũ trường, không để tệ nạn sử dụng ma túy diễn biến phức tạp; thường xuyên rà soát các quy định điều kiện kinh doanh đảm bảo ANTT tại cơ sở vũ trường; tổ chức tốt công tác quản lý nhân khẩu, quản lý tạm trú trên địa bàn, chủ động phát hiện các biểu hiện vi phạm pháp luật để ngăn ngừa, xử lý; tăng cường tuần tra đảm bảo trật tự tại các tuyến đường và các khu vực gần các quán bar, vũ trường, phát hiện số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm hình sự để kịp thời ngăn chặn; thường xuyên nhắc nhở các chủ quán bar trong việc quản lý, giáo dục nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về ANTT, bảo vệ môi trường, an toàn PCCC...

Các ngành chức năng như: Sở VH-TT&DL, Sở KH&ĐT, Sở CSPCCC đã có sự phối hợp trong công tác cấp đăng ký kinh doanh, trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý các vi phạm về: Giấy phép kinh doanh, tổ chức khiêu vũ trái phép, vi phạm về quảng cáo rượu, về tổ chức hoạt động biểu diễn, về tiếng ồn, về PCCC... Năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, các ngành chức năng đã phối hợp tổ chức hơn 40 lượt kiểm tra đối với 10 cơ sở, xử lý hành chính 4 quán bar vi phạm.

... công tác quản lý dịch vụ quán bar, vũ trường.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương đã phát biểu nhiều ý kiến tham luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý hoạt động của các quán bar, vũ trường như: việc trao đổi thông tin giữa cơ quan cấp giấy phép kinh doanh với cơ quan hậu kiểm chưa chặt chẽ; các lực lượng kiểm tra còn giới hạn về điều kiện hoạt động, nghiệp vụ chuyên môn nên chưa phát hiện, xử lý được trường hợp nào phạm tội về ma túy, mại dâm có liên quan đến quán bar, vũ trường; hoạt động kiểm tra thuế, chống hàng giả, hàng nhái tại các quán bar gặp khó khăn; nhiều sơ hở, bất cập trong quản lý Nhà nước về PCCC tại các quán bar, vũ trường... đang đặt ra những quan ngại về hoạt động biến tướng của quán bar, vũ trường, về nguy cơ tiềm ẩn tội phạm và TNXH, nguy cơ cháy nổ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp quản lý giữa các ngành, địa phương đối với hoạt động của các quán bar, vũ trường thời gian qua. Tuy nhiên, so với yêu cầu xây dựng TP Đà Nẵng môi trường, an toàn, thân thiện thì còn nhiều việc phải làm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TP, CATP, Sở KH-ĐT, Sở CSPCCC báo cáo, đề xuất UBND TP có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quản lý loại hình quán bar, vũ trường; rà soát, phân loại các quán bar, vũ trường để có sự quản lý cho phù hợp; các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác phối hợp và phải có lực lượng tinh, gọn, trách nhiệm trong công tác quản lý loại hình dịch vụ nhạy cảm này.

Giám đốc CATP khẳng định: Bên cạnh việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển đúng hướng, đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí lành mạnh, chính đáng của người dân, thu hút, phục vụ khách du lịch và đóng góp nguồn thu cho ngân sách thì cũng cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Đối với những nơi cố tình vi phạm, bị xử lý nhiều lần nhưng không khắc phục thì cần có các biện pháp mạnh như: Rút giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động, xử lý bằng các biện pháp hành chính, hình sự... nhằm đưa các hoạt động dịch vụ quán bar, vũ trường vào đúng “quỹ đạo”, không để quán bar, vũ trường trở thành điểm nóng về ANTT.

K.Thanh