Báo Công An Đà Nẵng

LIÊN QUAN VỤ KHAI THÁC VÀ CẤT GIẤU GỖ TRÁI PHÉP TẠI VÙNG GIÁP RANH RỪNG ĐẶC DỤNG BÀ NÀ - NÚI CHÚA:

Không được dung túng, bao che

Thứ ba, 28/10/2014 09:41

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đã có buổi làm việc với các ngành chức năng liên quan về vụ khai thác và cất giấu gỗ trái phép tại vùng giáp ranh rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa thuộc TP Đà Nẵng và rừng phòng hộ Sông Kôn, tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đã tập trung làm rõ nội dung nói trên. Ông Phạm Ngọc Sự, Giám đốc BQL rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa cho biết, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông được biên chế 5 CBVC, có nhiệm vụ quản lý bảo vệ  gần 5.000 ha rừng đặc dụng gồm 5 tiểu khu: 31, 33, 34, 37, 39. Liên tục trong các ngày từ 6 đến 12-10, Trạm QLBVR Cà Nhông, BQL  rừng đặc dụng phối hợp với Kiểm lâm địa bàn kiểm tra phát hiện nhiều điểm cất giấu gỗ trái phép trên lâm phận Đà Nẵng.

Trên đường vào lâm phận Đà Nẵng, tổ kiểm tra của BQL Rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa còn phát hiện và lập biên bản 1 điểm nằm sâu trên địa bàn Quảng Nam cất giấu 42 tấm gỗ các loại có khối lượng khoảng 9m3 và 2 đối tượng là người xã Tư, H.Đông Giang (Quảng Nam) mang cưa máy vào rừng. Sự việc trên đã được phản ảnh với Kiểm lâm Đông Giang vào ngày 9-10. Qua các đợt kiểm tra nói trên tại vùng rừng giáp ranh đã phát hiện 6 điểm cất giấu gỗ với tổng khối lượng 43,07m3 (trong đó Đà Nẵng 24,4m3, còn lại là Quảng Nam).

Sau khi xảy ra sự việc, ông Phạm Ngọc Sự đã yêu cầu tất cả viên chức công tác tại Trạm Cà Nhông viết báo cáo giải trình về việc để xảy ra cất giấu gỗ tại Tiểu khu 37; điều động phụ trách trạm, viên chức quản lý bảo vệ Tiểu khu 37 (để xảy ra cất giấu gỗ), viên chức quản lý Tiểu khu 33 (để xảy ra chặt hạ trái phép) về Ban để giải trình, kiểm điểm và phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng; tăng cường cán bộ QLBVR có năng lực chuyên môn, đạo đức tốt để thay thế số được triệu hồi về. Ông Sự khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm, không bao che, dung túng.

Trong khi đó, ông Trần Việt Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho rằng, có thể nói đây là vụ khai thác và cất giấu gỗ trái phép lớn nhất được phát hiện ở vùng giáp ranh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Ngay tại hiện trường, Sở đã chỉ đạo 2 bên phối hợp xử lý vụ việc theo quy chế phối hợp giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Dù địa hình và khu vực khá phức tạp nhưng ông Phương cho biết, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, BQL rừng đặc dụng cùng CA xã Hòa Bắc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức chốt giữ tang vật, lập các thủ tục và tập trung đưa gỗ về nơi an toàn, bảo quản chờ xử lý. Ông Phương khẳng định tại cuộc họp, nhất thiết phải làm rõ nguồn gốc gỗ khai thác, ở đâu, vào thời điểm nào, đối tượng khai thác là ai; có sự bảo kê, tiếp tay của CBCC-VC Kiểm lâm và BQL rừng hay không?... Trên cơ sở đó, nếu đủ điều kiện thì khởi tố vụ án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, không bao che, dung túng bất kỳ cá nhân nào.

Ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, Chi cục hiện đang tiếp tục làm việc với BQL Rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa và Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa về tập thể và cá nhân cán bộ có liên quan thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vụ vi phạm để xử lý. Đến thời điểm này, do chưa có đủ căn cứ để khởi tố, điều tra vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng nên hiện tại Chi cục đang chỉ đạo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa phối hợp với Hạt Kiểm lâm và CAH Hòa Vang và chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh hiện trường, đối tượng vi phạm; thu thập chứng cứ, xác định thiệt hại rừng để có căn cứ xử lý vụ vi phạm này theo đúng quy định của pháp luật, không bao che, không dung túng.

Sau khi nghe các báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đã chỉ đạo, giao cho Sở NN&PTNT trực tiếp chỉ đạo Chi cục Kiểm Lâm phối hợp với các ngành chức năng ở Đà Nẵng, Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ việc khai thác, cất giấu lâm sản trên địa bàn TP Đà Nẵng để có cơ sở xử lý nghiêm đối với CBVC có hành vi trực tiếp, tiếp tay hoặc có dấu hiệu tiếp tay để xử lý nghiêm; thống nhất đề nghị CATP Đà Nẵng phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các bước điều tra, nếu thấy đủ yếu tố sẽ khởi tố vụ án; tiếp tục kiểm điểm, xử lý các tập thể, cá nhân để làm rõ trách nhiệm cụ thể. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng có ý kiến về việc có hay không nên duy trì Trạm Cà Nhông. Phó Chủ tịch chỉ đạo, trước mắt, Trạm Cà Nhông vẫn hoạt động nhưng giao Sở NN&PTNT làm việc với H. Hòa Vang rà soát lại địa điểm để di dời về phần đất Đà Nẵng để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Phương Kiếm