Báo Công An Đà Nẵng

Không kịp phi tang

Thứ hai, 15/05/2023 06:53
Cơ quan Công an bắt giữ 1 đối tượng tại tụ điểm ma túy ở xã Lìa.

Trưa 12-5, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các lực lượng nghiệp vụ BĐBP Quảng Trị và Công an xã Tân Thành phối hợp tuần tra, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới tại khu vực bến sông Sê Pôn (thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, H. Hướng Hóa, Quảng Trị). Tại đây, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đi xe máy BKS 74H1-191.xx lưu thông từ hướng bờ sông lên có dấu hiệu nghi vấn nên tiếp cận để kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, hai đối tượng nháo nhào tìm đường chạy nhưng đã không kịp. Qua kiểm tra đối tượng ngồi sau, lực lượng chức năng xác định là Hồ Văn Thơ (2000, trú thị trấn Khe Sanh, H. Hướng Hóa) và thu giữ 2 túi ni-lông có 400 viên nén nghi ma túy hồng phiến. Khai thác nóng, đối tượng Thơ và đối tượng cầm lái là Hồ Văn Long (2000, cùng trú thị trấn Khe Sanh) cho biết vừa sang Lào mua ma túy về sử dụng.

Trước đó, vào chập tối 11-5-2023, tại thị trấn Khe Sanh, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng nghiệp vụ Hải quan Quảng Trị bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Xuân Thắng (1985), Phạm Xuân Tuấn (1994) và Hồ Văn Sang (1994, đều trú thị trấn Khe Sanh) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 118 viên ma túy tổng hợp. Công an huyện Hướng Hóa cho biết quá trình đấu tranh, bóc gỡ tụ điểm mua bán ma túy nhức nhối này gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm tấn công tội phạm tới cùng, góp phần đẩy lùi tội phạm ma túy, ổn định ANTT.

Đối tượng Hồ Văn Thơ cùng tang vật bị thu giữ.

Kết quả trên còn nối dài thành tích phối hợp đấu tranh tội phạm ma túy trên địa bàn của các lực lượng, trong đó có thành tích xuất sắc của lực lượng Công an xã Lìa (H. Hướng Hóa) phối hợp triệt xóa điểm ma túy ở khu vực biên giới. Cụ thể, sau khi nắm bắt tình hình và dư luận về điểm ma túy mới nổi tại thôn A Quan (xã Lìa), Công an xã Lìa và Đồn BP Thanh (BĐBP Quảng Trị) lên kế hoạch đấu tranh, bóc gỡ. Do đối tượng tinh vi, kín kẽ, chọn nhà làm nơi hoạt động nên lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên trì theo dõi.

Đến khuya 8-5-2023, Công an xã Lìa và Đồn BP Thanh phối hợp lực lượng Công an huyện Hướng Hóa phát hiện một số đối tượng tụ tập, có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, bắt quả tang Hồ Văn Kỷ (2000, trú thôn A Quan, xã Lìa) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kỷ không kịp tẩu tán 18 viên ma túy tổng hợp đang giữ trên người và hơn 200 viên nén tương tự giấu trong thùng gạo. Mở rộng điều tra, Công an huyện Hướng Hóa đã bắt khẩn cấp thêm đối tượng Hồ Văn Loan (1995, trú thôn A Quan) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước thành tích xuất sắc này, lãnh đạo xã Lìa đã thưởng nóng, động viên lực lượng Công an xã đã phối hợp đấu tranh hiệu quả, bóc gỡ điểm ma túy nhức nhối, trả lại bình yên cho thôn bản tuyến biên giới.

BẢO HÀ