Báo Công An Đà Nẵng

Không phải trả lời suôn sẻ tại kỳ họp là xong mà phải quyết liệt thực hiện lời hứa với cử tri

Thứ hai, 18/12/2017 11:47

Chiều 7-12, sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 HĐNDTP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. HĐND TP hiện đang tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp. Nếu như hoạt động chất vấn tại kỳ họp bao giờ cũng thu hút sự quan tâm của cử tri TP thì những việc cần làm “hậu chất vấn” lại là một nội dung quan trọng mang tính thiết thực người dân cần được biết để tham gia giám sát và đóng góp ý kiến. Xung quanh các vấn đề này, Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung. Mời bạn đọc cùng theo dõi:

Ông Nguyễn Nho Trung

P.V: Thưa ông Nguyễn Nho Trung! Ông nhận xét như thế nào về kết quả kỳ họp HĐND TP lần này?

Ông Nguyễn Nho Trung: Tại kỳ họp HĐND lần này, trên cơ sở phát biểu chỉ đạo vừa định hướng, gợi mở của đồng chí Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; các báo cáo, tờ trình của UBND TP; thông báo Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN TP; các báo cáo của Thường trực HĐND và các ngành có liên quan; HĐND TP đã tập trung thảo luận, tranh luận, đánh giá nghiêm túc, khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, bàn và thống nhất thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018 và 25 Nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Với việc chuẩn bị chu đáo và cung cấp kịp thời thông tin cho đại biểu; tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, điều hành kỳ họp khoa học; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu trong thảo luận, chất vấn; nội dung thảo luận, chất vấn đi vào trọng tâm, trọng điểm, nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, bám sát cơ sở, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng nhân dân. Nhiều vấn đề dân sinh nóng bỏng, bức xúc, nhiều chủ trương chính sách nhân văn được bàn bạc thông qua cùng với những vấn đề có tầm vĩ mô, tầm nhìn chiến lược được đề cập đến. Các vị ủy viên UBND TP đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình trước những vấn đề bức xúc cử tri đặt ra, mạnh dạn nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp khắc phục.

Sau kỳ họp, qua nhiều kênh, chúng tôi được nghe nhiều ý kiến cử tri đánh giá tốt về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Việc trao đổi, tranh luận tại nghị trường được đánh giá là thẳng thắn, có sự trao đổi, phân tích, làm rõ từng vấn đề giữa các đại biểu, trách nhiệm quản lý nhà nước của các đơn vị, cá nhân liên quan. Điều đó đã tạo bầu không khí Kỳ họp thực sự sôi nổi, chân tình, dân chủ, với tinh thần đồng chí nhưng không cả nể, xuê xoa. Tất cả hướng tới mục đích là đáp ứng những kỳ vọng chính đáng của đồng bào, cử tri TP. Qua đó đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự gắn kết giữa cơ quan quyền lực tại địa phương và cơ quan chấp hành của HĐND TP.

P.V: Qua các phương tiện thông tin, đặc biệt là các phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp, cử tri TP đã chứng kiến hoạt động chất vấn sôi nổi tại nghị trường. Nhưng điều mà cử tri có phần lo ngại là các vấn đề sẽ “hạ nhiệt” khi Kỳ họp kết thúc. Nói cách khác, cử tri băn khoăn liệu các nội dung bàn thảo tại Kỳ họp có bị “rơi vào quên lãng” hoặc kém hiệu quả khi thực thi. Ông nghĩ sao về việc này?

Ông Nguyễn Nho Trung: Tôi nghĩ, các vấn đề nêu ra tại Kỳ họp  không phải chỉ giải đáp hay trả lời suôn sẻ là xong, mà quan trọng là phải thực hiện cho được những gì đã hứa trước cử tri. HĐND TP phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tránh tình trạng các kỳ họp HĐND trong năm là “xuân - thu nhị kỳ” bởi có những vấn đề cuộc họp trước đề ra không được thực hiện và kỳ họp sau không ai còn nhớ. Chúng tôi và cử tri TP sẽ theo dõi và “đeo bám” đến cùng.

Với tinh thần Nghị quyết được thông qua phải được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; ngay sau Kỳ họp, Thường trực HĐNDTP đã chủ động chỉ đạo tập trung triển khai ngay một số công việc trọng tâm. Theo đó, hoàn chỉnh và ban hành các nghị quyết Kỳ họp để các cấp, các ngành  có cơ sở chủ động triển khai ngay từ đầu năm 2018; xây dựng và triển khai ngay các chương trình giám sát năm 2018 của HĐNDTP, xác định giám sát 2 chuyên đề của Thường trực HĐNDTP (chuyên đề về Quản lý quy hoạch, khai thác, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng các dự án ven biển và các dự án chậm triển khai trên địa bàn TP; chuyên đề về Tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế và số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBNDTP quản lý), tập trung việc xác định các dự án trọng tâm, đột phá, có sức lan tỏa; tranh thủ cơ hội sau APEC để xây dựng phát triển TP; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, HĐNDTP tăng cường giám sát, tổ chức đi thực tế để xử lý ngay vấn đề bức xúc mà cử tri, đại biểu quan tâm tại Kỳ họp, điển hình như việc đi kiểm tra vấn đề ô nhiễm môi trường, các lối xuống biển với sự tham gia trực tiếp của đồng chí Bí thư Thành ủy; tiến độ xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung; hoạt động xây dựng trái phép ven biển... Sắp tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức phiên họp giải trình về Kế hoạch đảm bảo ATTP, ATGT, ANTT từ nay đến Tết Nguyên đán; Tổ chức chu đáo việc tiếp xúc cử tri từ ngày 13-12 đến ngày 23-12-2017; Tổ chức rút kinh nghiệm Kỳ họp để ngày càng nâng cao chất lượng hiệu quả Kỳ họp; phát huy vai trò trách nhiệm Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐNDTP và một số hoạt động khác...

P.V: Thưa ông Nguyễn Nho Trung! Có một việc muốn trao đổi thêm với ông, đó là vấn đề gần đây có ý kiến phản đối cho rằng TP Đà Nẵng đang có sự phân biệt đối xử đối với các công chức, viên chức ở các tỉnh thành khác có nhu cầu làm việc trong các cơ quan hành chính của TP. Ý kiến của ông về việc này như thế nào?

Ông Nguyễn Nho Trung: Tôi cũng có tìm hiểu về việc này. Theo tôi, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng ban hành Văn bản 3218/SNV-CCVC về việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài TP về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP quản lý xuất phát từ thực tế là hiện nay, số người làm việc tại các cơ quan hành chính đã vượt số chỉ tiêu biên chế Bộ Nội vụ giao cho TP. Do vậy, TP đã chỉ đạo tạm thời không tiếp nhận công chức đang công tác ở các tỉnh, thành phố khác chuyển công tác về các cơ quan hành chính thuộc TP quản lý để giảm số lượng người làm việc cho phù hợp chỉ tiêu biên chế do Bộ Nội vụ giao. Còn việc tuyển dụng mới công chức thông qua thi tuyển thì vẫn thực hiện bình thường theo quy định, người ngoài thành phố vẫn được tham gia thi tuyển. Việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong các cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa – thể thao, nghiên cứu khoa học,... vẫn tiến hành bình thường, người ngoài thành phố vẫn được tiếp nhận, chẳng hạn trong tháng 10 vừa qua Nhà Trưng bày Hoàng Sa đã tiếp nhận và tuyển dụng 10 người đều là người ngoại tỉnh, trong đó có 1 tiến sĩ, 2 thạc sĩ và 4 tốt nghiệp đại học loại giỏi...

Thành phố Đà Nẵng trước nay vẫn luôn chiêu hiền đãi sĩ, thu hút nhân tài đến từ khắp mọi miền đất nước với những chế độ đãi ngộ xứng đáng và việc sàng lọc tuyển dụng luôn minh bạch, đúng theo các quy định. Với tinh thần đó, tôi nghĩ với tất cả những ai có khả năng, tràn đầy nhiệt huyết, ôm ấp khát vọng cống hiến sức mình để xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng tươi đẹp thì dù họ ở các tỉnh thành khác hay ở tại TP này đều có cơ hội như nhau.

P.V: Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN ĐỨC NAM (thực hiện)