Báo Công An Đà Nẵng

Khu công nghiệp Hòa Hội hoang hóa đến bao giờ?

Thứ hai, 11/05/2020 20:30

Sau 11 năm từ ngày khởi công xây dựng và qua 2 chủ đầu tư, đến nay, Khu công nghiệp (KCN) Hòa Hội - thuộc thôn Hòa Hội và Mỹ Hóa, xã Cát Hanh, H. Phù Cát (tỉnh Bình Định) vẫn chưa thành hình. Hiện nơi đây chỉ là khu đất trống rộng mênh mông, hoang hóa, gây lãng phí rất lớn; trong khi đó, người dân địa phương thiếu đất canh tác, sản xuất.

Hệ thống cống thoát nước xây dang dở và nhà quản lý, điều hành KCN Hòa Hội đã xuống cấp, hư hỏng.

Hoang hóa, lãng phí

Những ngày đầu tháng 5-2020, chúng tôi về thôn Hòa Hội và Mỹ Hóa để tìm hiểu đời sống của những hộ dân tại vùng đất KCN. Theo nhiều người dân, so với hơn 10 năm trước, hiện cuộc sống của họ thảnh thơi hơn về mặt thời gian, nhưng về kinh tế thì khá chật vật. Bởi hầu hết đất vườn, đất ruộng đã bị thu hồi để triển khai dự án KCN Hòa Hội. Nhiều người dân không còn đất sản xuất, phải vào làm tại các công ty, xí nghiệp; nhưng công việc bấp bênh, thu nhập ít và không ổn định. Trong khi đó, nơi họ sinh sống có khu đất rộng mênh mông, nhưng 11 năm nay không thể canh tác, sản xuất do nằm trong KCN Hòa Hội.

Ông Phan Văn Phú, trú thôn Mỹ Hóa, buồn phiền: “Đã 11 năm trôi qua, người dân chúng tôi không còn đất canh tác, sản xuất nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chúng tôi là những “tỷ phú” về thời gian, nhưng về tiền bạc thì khó khăn trăm bề. Nguyên nhân chính là đất sản xuất đã bị thu hồi để triển khai xây dựng KCN. Nhưng đến nay KCN chẳng thấy đâu”. “Nếu đất không bị thu hồi, gia đình tôi canh tác lúa, mì mỗi năm có lãi trên dưới 10 triệu đồng, Cứ túc tắc như vậy năm này qua năm khác cũng đủ trang trải. Nhưng 11 năm nay không còn đất để làm, trong khi cái ăn, cái mặc và các khoản chi tiêu khác không thể cắt giảm, thậm chí còn cao hơn”, bà Nguyễn Thị Tuyết, hàng xóm ông Phú, than thở.

Theo quan sát, tại khu vực triển khai dự án KCN Hòa Hội, một khu đất rộng lớn đã được san ủi khá bằng phẳng, có diện tích khoảng 200 ha. Ngoài ra, nơi đây đang xây dựng dang dở hệ thống cống thoát nước; nhà điều hành, quản lý đã xuống cấp, hư hỏng nặng; tấm bảng thể hiện đồ án quy hoạch dự án KCN Hòa Hội đã bong tróc toàn bộ nội dung.

Dự án KCN Hòa Hội khiến khoảng 300 hộ dân ở thôn Mỹ Hóa và Hòa Hội có nhà ở, đất vườn, đất nông nghiệp và tài sản trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng. Trong đó, đa số các hộ bị giải tỏa trắng về nhà ở, đất ở; bị thu hồi từ 80% - 90% diện tích đất nông nghiệp.

Cần sớm triển khai xây dựng

Quay lại thời điểm cách đây 11 năm, vào tháng 8-2009, Cty Cổ phần Hòa Hội - chủ đầu tư - và ngành chức năng liên quan rầm rộ khởi công xây dựng KCN Hòa Hội với tổng diện tích quy hoạch hơn 260 ha; tổng vốn đầu tư hơn 440 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tháng 3-2011, KCN hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1; cuối năm 2013, hoàn thành các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính nên tháng 4-2011, UBND tỉnh Bình Định quyết định đình chỉ đối với đơn vị này.

Khoảng cuối tháng 5-2016, UBND tỉnh Bình Định có văn bản đồng ý chủ trương cho Cty CP Đầu tư Phát triển KCN và Đô thị Phúc Lộc làm chủ đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Hội”. Dù qua “hai lần đò” nhưng đến nay KCN Hòa Hội vẫn chưa định hình.

Ông Võ Văn Sáu- Chủ tịch UBND xã Cát Hanh, tâm tư: “Địa phương chúng tôi đã 2 lần mừng hụt, một lần năm 2009 và một lần năm 2017. Cả 2 lần chủ đầu tư đều rầm rộ triển khai thi công, nhưng sau đó lại lẳng lặng như “án binh bất động”. Dự án KCN Hòa Hội nếu đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch thì xã và người dân địa phương sẽ hưởng lợi rất nhiều. Thế nhưng, hiện nay chỉ là sự thất vọng lớn khi dự án bị “treo” quá lâu nên việc người dân bức xúc là không thể tránh khỏi”.

Còn theo ông Nguyễn Trung Kiên- Chủ tịch UBND H. Phù Cát: “Việc dự án KCN Hòa Hội thi công chậm tiến độ, UBND huyện đã rất nhiều lần kiến nghị các ngành chức năng và UBND tỉnh Bình Định tìm biện pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, đến nay, kiến nghị của địa phương chưa được giải quyết dứt điểm. Huyện rất mong các ngành chức năng có liên quan và đơn vị chủ đầu tư sớm tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Hội; đưa KCN vào hoạt động, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho huyện, tỉnh”.

DƯƠNG MINH