Báo Công An Đà Nẵng

Khủng hoảng ở Philippines càng lún sâu

Thứ sáu, 02/06/2017 11:02

(Cadn.com.vn) - Cuộc xung đột ở thành phố Marawi của Philippines ngày càng lún sâu nguy hiểm khi quân đội mở cuộc không kích tiêu diệt phiến quân Hồi giáo nhưng bị nhầm khiến 11 binh sĩ chính phủ thiệt mạng.

Quân đội Philippines ngày 1-6 mở cuộc không kích vào phe phiến quân Hồi giáo Maute đang cố thủ ở thành phố Marawi thuộc khu vực miền nam Midanao.

Tuy nhiên, quân đội đã không kích nhầm khiến 11 binh sĩ thiệt mạng. Động thái này càng khiến nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm ở Philippines thêm khó khăn. AP dẫn nguồn tin từ Đài ABS-CBN của Philippines xác nhận, ít nhất 11 binh sĩ thiệt mạng trong trận không kích nhầm này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana tuyên bố, chỉ có 10 binh sĩ thiệt mạng và 8 binh sĩ bị thương.

Tai nạn xảy ra khi một trong hai máy bay ném bom các vị trí phiến quân Hồi giáo đánh nhầm mục tiêu ở trung tâm Marawi, nơi các binh sĩ đang cố thủ chiến đấu chống lại các phiến quân Hồi giáo, vốn ủng hộ nhóm IS, ẩn náu trong các tòa nhà.

Người dân giơ cờ trắng để phân biệt với nhóm phiến quân khi di tản ra khỏi Marawi. Ảnh: AFP

Đây là cuộc tấn công đầu tiên của máy bay ném bom trong cuộc hành quân kéo dài 9 ngày qua, nhằm nhanh chóng đẩy lùi các tay súng Hồi giáo. “Đôi khi trong chiến tranh rất nhiều thứ không mong muốn có thể xảy ra”, Bộ trưởng Lorenzana nói trong cuộc họp báo. “Chúng tôi rất tiếc và rất buồn khi tấn công nhầm vào binh sĩ của chúng ta. Phải có một sai lầm ở đâu đó, hoặc là người chỉ đạo từ mặt đất, hoặc phi công”, ông nói thêm. Theo Bộ trưởng Lorenzana, quân đội có thể đình chỉ các cuộc không kích, mô tả các phiến quân là lực lượng nhỏ “khó có thể trụ lâu được”.

Cái chết của các binh sĩ khiến số lượng thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng cho đến nay lên đến 38. Trong khi đó, 19 thường dân đã bị phiến quân giết hại trong khi 120 phiến quân cũng đã bị tiêu diệt trong các trận đánh ở Marawi kéo dài 9 ngày qua. Điều gây quan ngại là Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana cho biết, các chiến binh Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, Yemen và Chechnya nằm trong số 8 phiến quân nước ngoài bị giết trong cuộc chiến, theo những gì mà giới chuyên gia nói là dấu hiệu cho thấy Philippines có thể “đang gặp vấn đề lớn”.

Manila cũng lo ngại, các cuộc tấn công bộc phát của phiến quân Hồi giáo Maute và khả năng phục hồi của nhóm này có thể là cách để nhóm này “lấy lòng” IS và giành được vai trò dẫn dắt tại khu vực Đông Nam Á. Tổng thống Rodrigo Duterte cũng rất quan tâm hệ tư tưởng cấp tiến đang lan rộng ở miền nam Philippines và lo ngại, đây có thể trở thành nơi ẩn náu cho các phiến quân bị buộc phải rời khỏi Iraq và Syria.

Ông không đề cập đến vụ không kích nhầm trên trong bài phát biểu hôm 1-6 và tập trung nói về vấn đề này. Nhà lãnh đạo này cho rằng, cuộc nổi loạn diễn ra tại đảo miền Nam Mindanao không phải do nhóm phiến quân Maute mà hoàn toàn do tổ chức IS gây ra. Ông nhấn mạnh bản thân cảnh báo từ lâu về một “cuộc đổ bộ” sắp tới của IS vào quốc gia này. Theo ông, các tay súng Hồi giáo sau khi bị trục xuất khỏi Iraq và Syria tìm kiếm căn cứ mới và kế hoạch vây hãm thành phố Marawi đã có từ lâu. 

Hiện nay, người phát ngôn của quân đội Restituto Padilla cho biết, phe chính phủ có những “tiến triển rất tích cực” trong nỗ lực chấm dứt khủng hoảng khi đã dọn sạch khỏi 90% diện tích thành phố Marawi. Nhưng thách thức đặt ra là khoảng 10% còn lại, nơi vẫn còn hơn 2.000 người bị mắc kẹt.

Khả Anh