Báo Công An Đà Nẵng

Kiểm lâm không bắt... gỗ lậu!

Thứ tư, 28/01/2015 11:10

(Cadn.com.vn) - Đó là “quan điểm nghề nghiệp” của 3 thành viên Tổ Kiểm lâm Cơ động thuộc Hạt KL H. Hàm Tân, Bình Thuận, gồm ông Đỗ Bổn (phụ trách tổ), Lê Quốc Vân và Đặng Quốc An (cùng KL viên). Không những vậy, họ còn hướng dẫn cho xe chở gỗ lậu tẩu thoát nữa mới kỳ cục.

Chuyện là vầy: sáng 12-1, sau khi nhận được tin báo, Tổ KL Cơ động của Hạt Kiểm lâm H. Hàm Tân gồm các ông Đỗ Bổn, Lê Quốc Vân và Đặng Quốc An tiến hành tuần tra thì phát hiện xe tải BKS 49C-026.62 do tài xế Ngô Xuân Việt (trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, dừng tại quán ăn trước một cây xăng trên QL1A của H. Hàm Tân. Trên xe này chở một số lượng lớn gỗ xoan đào đã được xẻ thành khối. Tài xế Việt cho biết xe đi từ H. Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đến H. Hàm Thuận Nam, rồi vào địa phận H. Hàm Tân để về Đồng Nai. Tổ công tác yêu cầu cho kiểm tra nhưng khi đó tài xế Việt và phụ xe chưa xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến lâm sản. Sau đó, xe chở gỗ được đưa về chốt của Tổ KL Cơ động thì tài xế Việt xuất trình 1 hóa đơn giá trị gia tăng do Cty TNHH Ngô Thùy Trang xuất và 1 bảng kê lâm sản có xác nhận của Hạt KL H. Di Linh. Tổ KL tiến hành kiểm tra thì lâm sản không phù hợp với hồ sơ xuất trình.

Một phần gỗ trên xe BKS 49C-026.62 đang được CQĐT tạm giữ.

Đúng quy trình, sau khi kiểm tra phát hiện vi phạm, xe chở gỗ phải được đưa về Hạt KL Hàm Tân xử lý theo quy định, nhưng tổ công tác lại “linh động” cho đậu tại khu vực trước quán cà-phê thuộc khu phố 3, TT Tân Minh, H. Hàm Tân. Kỳ cục hơn nữa, trong đêm đó, KL viên Đặng Quốc An lên xe gỗ hướng dẫn tài xế chạy về H. Xuân Lộc (Đồng Nai), còn KL viên Lê Quốc Vân điều khiển xe máy chạy “hộ tống”. 21 giờ cùng ngày, khi xe BKS 49C-026.62 chạy đến xã Tân Đức thì bị lực lượng CA phát hiện, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, 1 KL viên xuống xuất trình giấy tờ: GPLX, giấy đăng kiểm và đăng ký xe, hồ sơ lâm sản, biên bản kiểm tra của Tổ KL nhưng lực lượng CA nghi ngờ, lập biên bản và chuyển toàn bộ 46 phách gỗ, ước tính hơn 7m3, xe tải và các giấy tờ liên quan về CAH Hàm Tân để điều tra.

Ngày 23-1, CAH Hàm Tân đã yêu cầu các cán bộ kiểm lâm này đến cơ quan CA lấy lời khai để tiếp tục làm rõ vì sao các KL viên này lại có việc làm “ngược quy trình” như vậy. Hạt KL Hàm Tân đã yêu cầu 2 KL viên làm bản tường trình và tạm đình chỉ công tác đối với tổ công tác này.

B.T