Báo Công An Đà Nẵng

Kiểm tra thông tin về tập trung đông người tại Cty Hòa Phát Dung Quất

Thứ năm, 09/04/2020 18:11

Đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế tại Cty Hòa Phát Dung Quất.

QUẢNG NGÃI- Trước tình hình trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh về việc công nhân Cty Hòa Phát Dung Quất tập trung đông tại khu sát khuẩn khiến nhiều người lo lắng, sáng ngày 7-4, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra thực tế tại Cty này. Thời điểm kiểm tra hiện tại, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại Cty được thực hiện bảo đảm. Sở dĩ có những hình ảnh lan truyền trong những ngày qua là vì phía Cty tăng cường các biện pháp phòng dịch, cụ thể vào ngày 4-4-2020, Cty triển khai lắp đặt buồng khử khuẩn toàn thân tại cổng số 2 (sử dụng dung dịch Cloramin B 0.25%) để phun khử trùng cho toàn bộ cán bộ nhân viên đi vào làm việc tại Khu liên hợp. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên áp dụng CBNV chưa quen quy định mới, luồng giao thông vào nhà máy bị ùn ứ tại lối vào buồng khử khuẩn. Nhận thấy vấn đề này, Cty đã đưa ra các biện pháp điều chỉnh, phân chia lại làn tuyến, sắp xếp lại thời gian ra vào cổng và cử người hướng dẫn CBCNV thực hiện nghiêm túc việc giãn khoảng cách và đã khắc phục.

VĂN NAM

QUẢNG BÌNH- Ngày 8-4, UBND xã Trọng Hóa, H.Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã phối hợp cùng lực lượng BĐBP nỗ lực thuyết phục một nhóm 20 người dân tộc Mày từ rừng sâu trở về địa phương. Thông tin ban đầu cho hay, sau khi xem tivi nói về dịch bệnh Covid-19, ngày 5-4, nhóm người này ở bản Lòm thuộc xã Trọng Hóa đã cùng nhau rời bản, vào rừng dựng lán sống để trốn dịch. Nhóm gồm 11 nữ, 5 trẻ em, 4 đàn ông cùng ít lương thực dự trữ mang theo. Đến chiều 7-4, sau khi được BĐBP thuyết phục và thông báo tại Việt Nam chưa có người chết, Quảng Bình chưa có người mắc Covid-19... nên một số người dân ra về và đến 8-4 toàn bộ các gia đình đã về lại bản Lòm.

DUY NGỌC