Báo Công An Đà Nẵng

Kiên quyết không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm hoạt động tại TP Đà Nẵng

Thứ ba, 26/11/2019 11:58

Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chiều 25-11, tại CAQ Cẩm Lệ, lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng sơ kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP) tháng 11-2019, trong đó tập trung vào chuyên đề, kế hoạch 562/KH (đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm chuyên cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, bảo kê). Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc, Thủ  trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp.

Báo cáo từ Phòng CSHS CATP Đà Nẵng cho thấy, trong tháng 11-2019 (từ 16-10 đến 15-11), tình hình hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn Đà Nẵng có xu hướng giảm cả về tính chất, phạm vi và quy mô hoạt động. Lực lượng CA các cấp đồng loạt đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả đấu tranh trấn áp tội phạm, qua đó nhiều băng, nhóm tội phạm đã bị khám phá, ngăn chặn và bắt xử lý. Toàn  Đà Nẵng chỉ xảy ra 36 vụ phạm pháp hình sự, trong đó lực lượng CSHS đã điều tra làm rõ 31 vụ/45 đối tượng. Trong số này, các loại tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc… chiếm đa số.

Điểm đáng chú ý là trong tháng  qua  không xảy ra các hành vi phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm… Hoạt động phạm tội của người nước ngoài trên địa bàn Đà Nẵng đã được tập trung phòng ngừa, đấu tranh mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực. Rõ nhất là Phòng CSHS phối hợp các đơn vị chức năng phá Chuyên án VX 719Q,  làm rõ nhóm đối tượng người Trung Quốc chuyên đột nhập cơ quan, doanh nghiệp đục két sắt trộm cắp tài sản.  Hay trước đó, Phòng CSHS phối hợp CAQ Sơn Trà làm rõ nhóm đối tượng người nước ngoài có hành vi giao cấu với trẻ em qua hình thức đóng clip sex phát trực tuyến qua mạng Internet để thu lợi bất chính từ người xem.

Bên cạnh đó, các hành vi cố ý gây thương tích do các băng nhóm đối tượng sử dụng hung khí đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn cũng được lực lượng CA chủ động nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa ngăn chặn. Rõ nhất là vụ 2 nhóm thanh niên khoảng 15 đối tượng sử dụng nhiều hung khí tụ tập chuẩn bị đánh nhau vào đêm 6-11 tại P.Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn). Lực lượng CA kịp thời có mặt tại hiện trường, ngăn chặn vụ việc, không để hậu quả xấu xảy ra, thu giữ toàn bộ số hung khí.

Trên cơ sở phát biểu ý kiến của đại diện lực lượng CSHS CA các đơn vị, địa phương, Đại tá Trần Mưu chỉ đạo tuy tình hình tội phạm được kiểm soát và kéo giảm, song trong thời gian tới, lực lượng CSHS phải triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp công tác theo chỉ đạo của Giám đốc như: Kế hoạch 911, 525, 109, 2338, 562, 807, 49, 888… Cần phải bám sát vụ việc, đối tượng, không để hình thành băng nhóm tội phạm đối phó với cơ quan chức năng và thanh trừng lẫn nhau, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Phải đấu tranh, đánh mạnh số đối tượng chủ mưu cầm đầu, lôi kéo rủ rê trẻ em vị thành niên, thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật. Tăng cường nắm tình hình các tuyến, địa bàn, khu dân cư, chủ động phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn về mất ANCT và TTATXH. Phát hiện, lập án đấu tranh triệt để với các đối tượng, băng nhóm biểu hiện hoạt động phạm tội cố ý gây thương tích, lừa đảo qua mạng và lừa đảo đất đai. Chủ động quản lý người nước ngoài, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn gia tăng vi phạm pháp luật tại địa bàn TP Đà Nẵng.

ĐINH NGA