Báo Công An Đà Nẵng

Kiên quyết lập lại trật tự tại khu du lịch sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu

Thứ năm, 30/08/2018 16:30

"Gà tức nhau tiếng gáy"!

Vừa qua, người dân sống gần Khu du lịch sinh thái Rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) bức xúc phản ánh với chính quyền địa phương và các ngành chức năng về một số hoạt động du lịch tại đây có dấu hiệu lộn xộn, nhất là tình trạng mở nhạc gây ồn ào, cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Du khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu bằng thuyền thúng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, trước đây có một vài hộ làm du lịch tại Khu du lịch sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu mở nhạc ngay trên thuyền theo yêu cầu của du khách, nhất là khách Hàn Quốc đến đây tham quan, vui chơi. Được vui chơi thoải mái theo ý thích nên khách Hàn Quốc thưởng thêm tiền (boa) khá hậu cho cơ sở tổ chức dịch vụ. Từ đó, nhiều hộ khai thác dịch vụ du lịch tại đây cũng  sắm thêm trang thiết bị âm nhạc để chiều theo thị hiếu du khách, thậm chí tranh giành khách thông qua việc mở loa to hơn, nhạc ồn ào hơn... Nhiều thời điểm, cả khu vực rừng dừa vốn thanh bình bị náo động bởi tiếng loa, tiếng nhạc... Thực trạng trên khiến nhiều du khách, nhất là khách phương Tây hết sức bất bình, thậm chí một số đơn vị đã đặt tour nhưng bị khách từ chối gây thiệt hại về kinh tế. Bất bình trước cách làm trên, nhiều người dân địa phương và các đơn vị tổ chức tour  đã phản ánh đến chính quyền địa phương, yêu cầu có biện pháp lập lại trật tự, ngăn chặn không để tình trạng bát nháo trong cách làm du lịch kiểu tự phát này tại Rừng dừa Bảy Mẫu.

Ngày 28-8, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hùng Linh- Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh thừa nhận những phản ánh về tình trạng hoạt động du lịch có biểu hiện lộn xộn tại Khu du lịch sinh thái Rừng dừa Bảy Mẫu là đúng thực tế. Theo ông Linh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thị hiếu và cách thưởng thức du lịch du khách Châu Á, nhất là khách Hàn Quốc, Trung Quốc thích náo nhiệt, ồn ào. "Khách Hàn Quốc rất thích ca nhạc, nhảy múa ngay trên thuyền gắn với biểu diễn lắc thuyền thúng. Do đó, các khách Hàn Quốc sẵn sàng thưởng thêm tiền cho các thuyền để mở nhạc theo yêu cầu của họ. Điều này vô hình chung đã khiến cho những người làm du lịch tại đây bất chấp các quy định, mở nhạc lớn theo nhu cầu của khách, gây ồn ào khiến những đoàn khách khác và người dân trong khu vực bức xúc", ông Linh cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hùng Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, trao đổi với báo chí sáng 28-8.

Lập lại trật tự và dung hòa lợi ích

Theo thông tin từ UBND xã Cẩm Thanh, tại khu vực Rừng dừa Bảy Mẫu có 918 chiếc thúng chai của khoảng 400 hộ dân thuộc 2 thôn Thanh Tam Đông và Vạn Lăng và 200 chiếc loa di động phục vụ đưa du khách tham quan rừng dừa. Trung bình mỗi ngày tại đây đón từ 1.000-1.500 khách. Để phục vụ khách, chính quyền xã Cẩm Thanh và BQL Khu du lịch này quy định, mỗi đoàn khách được phục vụ khoảng 5 thúng và 1 loa di động, thời gian hoạt động từ 13 giờ 30 đến 17 giờ hằng ngày. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lượng khách đến tham quan, vui chơi tại Khu du lịch sinh thái Rừng dừa Bảy Mẫu tăng cao, có ngày lên đến 2.000 người.

Để đảm bảo trật tự và môi trường du lịch tại đây được an toàn, UBND xã Cẩm Thanh và BQL Khu du lịch sinh thái Rừng dừa Bảy Mẫu đã chỉ đạo các tổ trật tự du lịch trên sông thường xuyên túc trực vừa sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, đồng thời yêu cầu các thuyền thúng nghiêm túc thực hiện các quy định, nhất là không được tăng lượng loa tại đây. Tuy nhiên trên thực tế, do lực lượng và phương tiện của lực lượng làm trật tự mỏng đã không xử lý triệt để tình trạng sử dụng loa mở nhạc gây ồn ào cũng như hiện tượng tranh giành khách ở đây.

Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh Nguyễn Hùng Linh cho biết, quan điểm nhất quán của chính quyền địa phương là phải xử lý, ngăn chặn dứt điểm tình trạng bát nháo, gây ô nhiễm tiếng ồn ở rừng dừa Bảy Mẫu. Tuy nhiên do liên quan đến đời sống kinh tế của 400 hộ dân của thôn Thanh Tam Đông và thôn Vạn Lăng nên chính quyền xã và BQL thống nhất phải có biện pháp dung hòa lợi ích giữa các hộ dân, các thuyền thúng với nhau, đồng thời phải có lộ trình để hoạt động du lịch tại đây đi vào nền nếp.

"Đến ngày 6-9-2018, địa phương sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng trên, lập lại trật tự cho môi trường du lịch tại đây. Từ nay đến ngày 6-9, chính quyền địa phương tập trung các lực lượng vừa tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời sẽ chọn một khu vực trên sông (bên ngoài rừng dừa) làm nơi biểu diễn lắc thuyền thúng và mở nhạc cho du khách thưởng thức. Khu vực này xa khu dân cư và không ảnh hưởng đến các đoàn khách khác đến tham quan rừng dừa. Ngoài quy định trên, UBND xã Cẩm Thanh và BQL Khu du lịch chỉ cho phép tại khu vực tập trung này chỉ có 1-2 loa phục vụ khách. Nếu các thuyền thúng nào tiếp tục mở nhạc trong rừng dừa hoặc tự ý tăng cường số lượng loa sẽ bị xử lý nghiêm", Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh khẳng định.

QUANG PHÚC