Báo Công An Đà Nẵng

Kinh doanh chụp giật, taxi đại náo bến xe Gia Lai

Thứ bảy, 14/01/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Không thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết, nhiều ngày qua, một hãng taxi ở Gia Lai ngang nhiên chụp giật khách gây mất ANTT, TTATGT tại khu vực bến xe Đức Long (Tập đoàn Đức Long). Vì ảnh hưởng đến quyền lợi của các hãng taxi khác, lãnh đạo bến xe, lực lượng an ninh từng mời gọi, nhắc nhở nhiều lần, nhưng lực bất tòng tâm, bởi lãnh đạo và nhân viên của “hãng taxi ông trời” này cứ mặc nhiên tác oai tác quái... 

Như “ông trời con”!

Đức Long là bến xe duy nhất của TP Pleiku (Gia Lai) đưa vào sử dụng năm 2006, là cơ hội để các hãng taxi vận chuyển khách có điều kiện kinh doanh, tăng doanh thu. Cụ thể, có hai hãng taxi được tham gia vận chuyển hành khách trong bến là taxi Mai Linh và doanh nghiệp tư nhân Hùng Nhân (còn gọi là taxi Hùng Nhân), trong đó mỗi tháng Mai Linh đóng phí cho bến 3 triệu đồng, Hùng Nhân 8 triệu đồng/tháng. Ngày 1-12-2011, Tập đoàn Đức Long tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp nhằm ký kết hợp đồng mới với các hãng taxi trong các năm tiếp theo. Theo thống nhất tại biên bản cuộc họp thì bắt đầu từ ngày 1-1-2012 đến ngày 31-12-2013, hãng Mai Linh đóng cho bến số tiền 40 triệu đồng/tháng, còn hãng Hùng Nhân đóng 80 triệu đồng/tháng (vì được đón khách ở vị trí thuận lợi hơn - PV). Để tránh việc giành khách giữa các hãng, một sơ đồ với đầy đủ quy trình cũng được vẽ ra để các bên thực hiện. Tuy nhiên, ngay những ngày đầu thực hiện hợp đồng, hãng Hùng Nhân đã có những hành động quá trớn, cụ thể là trực tiếp giám đốc và nhân viên “dàn trận”, chặn tất cả các đầu xe khách các nơi về bến ngay trên “lãnh địa” của mình, không cho xe về bến đỗ theo quy định của bản đồ đã đưa ra.

Nhân viên của Mai Linh chỉ biết đứng nhìn khi nhân viên và lãnh đạo hãng Hùng Nhân cho xe chặn kín đầu xe khách đang vào bến. Ảnh: D.A 

Ông Đặng Đức Kham, Giám đốc đại diện hãng Mai Linh bức xúc: Hãng Hùng Nhân đã làm sai hợp đồng nghiêm trọng. Thay vì phải để xe về bến đáp, sau đó hành khách lựa chọn đi hãng taxi mình ưa thích thì hãng Hùng Nhân lại mang xe và nhân viên chặn đầu xe, ngang nhiên chụp giật hành khách kéo lên xe mình, không cho khách qua xe của Mai Linh. Việc làm không chỉ gây mất ANTT trong bến mà còn rất dễ xảy ra tai nạn. Trước cảnh hỗn độn này, hành khách ai cũng ngán ngẩm, lắc đầu chào thua. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hùng, giám đốc hãng taxi Hùng Nhân phủ nhận những thông tin hãng Mai Linh đưa ra và cho rằng mình thực hiện theo đúng hợp đồng chứ không sai. Và chính hãng Mai Linh mới “quấy phá” Hùng Nhân (!?).

Xe taxi của hãng Hùng Nhân chặn đứng trước đầu xe khách khi đang vào bến. 

Còn làm tới sẽ... chấm dứt hợp đồng!

Chịu không thấu cảnh “làm trời” của hãng taxi Hùng Nhân, đại diện taxi Mai Linh đã có đơn phản ánh tới UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh lại trật tự, đặc biệt là chuyện hãng taxi Hùng Nhân chèo kéo khách gây mất ANTT. Đồng thời yêu cầu Ban giám đốc bến xe phải tham gia giải quyết an ninh theo đúng như trong hợp đồng kinh tế đã kí kết với Mai Linh, tuy nhiên phía bến xe vẫn chưa có động thái quyết liệt để thay đổi cục diện tình hình. Đại diện lực lượng an ninh bến xe Đức Long xác nhận có xảy ra tình trạng lộn xộn tại bến trong những ngày qua, đồng thời cho rằng sự cố là do bước đầu thực hiện hợp đồng chưa hợp lý. Lãnh đạo bến đã nhắc nhở nhiều và yêu cầu hãng taxi Hùng Nhân phải làm đúng theo hợp đồng và sơ đồ đã vẽ, nhưng đâu lại vào đấy.

Qua sự việc trên, ông Lê Phú Hà, Giám đốc bến xe Đức Long khẳng định: “Việc làm của taxi Hùng Nhân những ngày qua là hoàn toàn sai. Việc ngang nhiên đưa xe cùng nhân viên chặn đầu xe chèo kéo khách đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hãng Mai Linh, không đúng với hợp đồng kinh tế đã ký kết. Chúng tôi cũng đã gọi lãnh đạo của taxi Hùng Nhân tới nhiều lần, làm dứt điểm vấn đề này nhưng mọi việc chưa đi đến đâu. Nếu phía taxi Hùng Nhân không thay đổi thì chúng tôi sẽ thanh lý hợp đồng”.

Như lời lãnh đạo bến xe thì hiện nay trung bình mỗi ngày có khoảng 150 đầu xe khách đi và đến bến. Và với tình hình này, nếu chính quyền các cấp và các cơ quan hữu trách của tỉnh Gia Lai không can thiệp kịp thời, giải quyết dứt điểm tình hình, bến xe Đức Long sẽ trở thành điểm nóng, phát sinh nhiều hệ lụy... do những ngày trước, trong và sau tết nguyên đán, lượng xe và hành khách có thể tăng gấp nhiều lần.

Công Hạnh