Báo Công An Đà Nẵng

Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng thấp nhất sau 20 năm trực thuộc Trung ương

Thứ sáu, 04/12/2020 16:30

Đó là kết quả được nêu ra tại hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị diễn ra trong chiều nay (4-12), dưới sự đồng chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Trung Chinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tình hình, kết quả công tác năm 2020.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2015-2020, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP... Tuy nhiên, thành phố phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 và tình hình mưa bão diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, ANTT, đời sống người dân cũng như công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp... “Trong bối cảnh đó, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, từng bước tháo gỡ các khó khăn, thách thức, sớm ổn định tình hình và đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đạt theo yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tiến hành phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên BCH, ban thường vụ; tập trung hoàn chỉnh và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa, nhanh chóng đưa cấp ủy mới đi vào hoạt động...

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị (khóa XII); đặc biệt, đã tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; tham mưu Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị; hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030; triển khai lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất Trung ương về Đề án xây dựng Trung tâm tài chính, Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên... Đây là những căn cứ, định hướng quan trọng, tạo nền tảng và sự đột phá phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến. 

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, thành phố cũng liên tiếp chịu ảnh hưởng của tình hình mưa bão diễn biến phức tạp nên kinh tế thành phố năm 2020 tăng trưởng khá thấp so với kế hoạch. Cụ thể, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) ước đạt hơn 101 ngàn tỷ đồng, giảm 9,77% so với năm 2019; GRDP bình quân đầu người ước đạt hơn 87 triệu đồng, giảm 10,2%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện hơn 21,7 ngàn tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, làm ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng của cả nhiệm kỳ.

Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, năm 2021 cũng là năm có nhiều cơ hội thuận lợi đến với thành phố từ những nỗ lực khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các cơ chế, chính sách mới phát triển thành phố theo Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 119 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. “Cùng với phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và những bài học kinh nghiệm vừa qua chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố quyết tâm, nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề cho cả nhiệm kỳ 2020-2025”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định.

D.H