Báo Công An Đà Nẵng

Kon Tum: Hơn 90% làng có nhà Rông truyền thống

Thứ hai, 03/11/2014 09:21

(Cadn.com.vn) - Ông Ka Pa Thành, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho biết, đến nay tỉnh đã bảo tồn, khôi phục lại nghề dệt truyền thống của các dân tộc Ba Na, Giẻ Triêng, Gia Rai, Xơ Đăng; phục dựng 18 nghi lễ - lễ hội tiêu biểu của các dân tộc thiểu số trên địa bàn như: Lễ hội mừng lúa mới, lễ hội ăn trâu, mừng nhà Rông mới, lễ hội cưới truyền thống, nghệ thuật cồng chiêng, nghệ thuật hát sử thi...

Toàn tỉnh đã có 10 nghệ nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian; có 20,5% số xã có nhà văn hóa; 50,5% làng đồng bào DTTS có cồng chiêng với khoảng trên 1.800 bộ và hàng chục loại nhạc cụ gõ, nhạc cụ hơi, khôi phục nghề dệt, đan lát, chạm khắc gỗ, chế tác các loại phương tiện vật dụng cho sản xuất và đời sống; hơn 90% làng có nhà Rông truyền thống...

Tổ chức Đêm hội cồng chiêng năm 2014 tại nhà Rông làng Kon Klor.

Sông Thu