Báo Công An Đà Nẵng

“Siêu trộm” chuyên đục két sắt

Kỳ cuối: Đục két và sa lưới

Thứ tư, 23/08/2017 10:04

Che giấu hành vi cực kỳ kín đáo bằng cách đeo khẩu trang, đeo găng tay khi gây án, chỉ lấy tiền chứ không lấy hiện vật. Tuy nhiên, với bản lý lịch 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, không nghề nghiệp ổn định, nhưng có rất nhiều tiền để “nướng” vào các sòng bạc, lô đề... chân dung “siêu trộm” Cao Xuân Sơn (1972, trú khối 3, thị trấn Con Cuông, H.Con Cuông, Nghệ An) đã được Phòng CSHS- CA tỉnh Nghệ An điểm danh. Và, nhân vật chính trong Chuyên án 417Đ không ai khác ngoài Sơn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lãnh đạo BGĐ CA tỉnh Nghệ An khen thưởng các đơn vị.

Việc điều tra khám phá thành công Chuyên án 417Đ bắt giữ “siêu trộm” Cao Xuân Sơn là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng phối hợp giữa Phòng CSHS với CAH Diễn Châu, CAH Con Cuông và các đơn vị liên quan. Với những thành tích xuất sắc trên, ngày 17- 8, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho các đơn vị.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tung toàn bộ lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với CA các địa phương trong và ngoài tỉnh để rà soát, truy tìm dấu vết. Nghi can mà BCA nhắm tới các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, các đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc, lang thang, đối tượng hoạt động lưu động để soát xét. Sau hơn 3 tháng tiến hành điều tra, BCA dựng lên được đối tượng hiềm nghi là Cao Xuân Sơn (1972, trú khối 3, thị trấn Con Cuông, H.Con Cuông, Nghệ An). Sơn từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Xác minh sâu hơn thì được biết Sơn trước đây là kế toán của một trường học cấp 2 trên địa bàn H.Con Cuông, do vi phạm bị kỷ luật nên bị buộc thôi việc. Đặc biệt, Sơn có những bất minh về thời gian và kinh tế, không nghề nghiệp nhưng có rất nhiều tiền tiêu xài và ăn chơi trác táng. Trước những đặc điểm này BCA đã quyết định đưa Cao Xuân Sơn vào danh sách đối tượng nghi vấn hàng đầu. Tuy nhiên, quá trình đánh giá về đối tượng BCA nhận định, Sơn là đối tượng ranh ma, kín đáo trong mọi biểu hiện, hành động nên rất khó “đánh” trực tiếp vào hành vi phạm tội của đối tượng.

Tiếp tục theo dõi “di biến động” và thu thập tài liệu về đối tượng Cao Xuân Sơn, BCA nắm được thông tin Sơn là kẻ mê cờ bạc, thời gian chính của Sơn là trên chiếu bạc, và “nghiên cứu” lô đề. Từ tình tiết này, được sự đồng ý của lãnh đạo CA tỉnh, BCA quyết định theo dõi và chờ thời cơ bắt giữ. Sau một thời gian củng cố tài liệu, ngày 22- 7, BCA quyết định bắt giữ Cao Xuân Sơn.

Tại cơ quan CSĐT, tiến hành đấu tranh lấy lời khai, Cao Xuân Sơn tuyệt nhiên phủ nhận mọi cáo buộc về các phi vụ đục két trên địa bàn trong thời gian qua. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, và những chứng cứ thu thập được, Cao Xuân Sơn cuối cùng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận thực hiện trót lọt 11 phi vụ đục két trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt gần 2,2 tỷ đồng.

Cao Xuân Sơn diễn tả lại cách phá két.

Nguyên là kế toán, biết thời điểm nào các trường học có tiền do học sinh đóng nộp; các cơ quan, doanh nghiệp có tiền để trả lương... Cao Xuân Sơn liền nghĩ cách chiếm đoạt. Am hiểu chút ít về két sắt, Sơn chuẩn bị công cụ phá két và vật dụng cần thiết gồm: máy khoan điện, mũi khoan, tua vít, đục bê-tông, xà cậy, đoạn dây thừng, găng tay, đèn pin để hành sự. Với con Wave “tàu”, tối ngày 15- 5- 2015, Sơn đi từ thị trấn Con Cuông xuống thị trấn Yên Thành để gây án. Phi vụ đầu tiên, Sơn phá két, lấy trộm của Trường THPT Phan Đăng Lưu (H.Yên Thành) lấy đi số tiền là 490 triệu đồng.

Biết vụ trộm sẽ được lực lượng CA vào cuộc điều tra ráo riết, Sơn tính toán bằng cách “án binh bất động”, chờ sự việc lắng xuống một thời gian mới tiếp tục hành sự. Tháng 1- 2016, Sơn “một mình một ngựa” đột nhập Bệnh viện Đa khoa H.Diễn Châu, phá két lấy được 43 triệu đồng. 4 tháng sau, ngày 13- 5, Sơn lại đột nhập Trường THPT Nghi Lộc 1 (thị trấn Quán Hành, H.Nghi Lộc), phá két sắt lấy đi số tiền 40 triệu đồng. Một tháng sau, ngày 15- 6, Sơn xuống TP Vinh, đột nhập Tổng Công ty XDCTGT4, phá két lấy được 300 triệu đồng và 1 chiếc laptop. Tuy nhiên, sợ sử dụng hoặc đem bán chiếc máy tính sẽ bị lộ nên Sơn vứt lại ngoài đường… Phi vụ thứ 9 tại Nghệ An và cũng là phi vụ cuối cùng trước khi bị bắt là vụ đột nhập Công ty TNHH Tâm Trí Mạnh (xã Diễn Kỷ, H.Diễn Châu) vào tối ngày 16- 6), phá két lấy được số tiền là 116 triệu đồng, 100 USD, 6.000 nhân dân tệ, và 3 chiếc ĐTDĐ. Ngoài 9 phi vụ ở Nghệ An, Cao Xuân Sơn còn thực hiện thành công 2 phi vụ khác ở Hà Tĩnh. Khoảng tháng 7- 2016, Sơn đột nhập Công ty gạch ngói Hồng Lĩnh (TX Hồng Lĩnh) phá két trộm số tiền là 100 triệu đồng và 1 chỉ vàng. Ngày 15- 11- 2016, Sơn đột nhập Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (H.Đức Thọ), phá két lấy được 280 triệu đồng.

Với phương thức, thủ đoạn cực kỳ khôn khéo, Cao Xuân Sơn đã loại bỏ các dấu vết tại hiện trường, gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng công an. Để tuyệt đối an toàn, Sơn che kín mặt, đeo găng tay khi hành xử hòng không để lại dấu vết tại hiện trường. Ma mãnh hơn, sau khi phá két chỉ lấy đi tiền mặt và vàng, còn tài sản như ĐTDĐ, laptop, đầu thu... thì vứt đi, không mua bán hay trao đổi nhằm cắt đứt sự truy tìm manh mối qua vật chứng của lực lượng chức năng. Nhưng dù ma mãnh đến đâu, kẻ gây án cũng để lại “gót chân Achilles” và lực lượng CA cũng có đủ biện pháp để đấu tranh làm rõ.

Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng phòng Phòng CSHS- CA tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Cao Xuân Sơn về tội danh “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can đối với Cao Xuân Sơn về tội “Đánh bạc” vì có hành vi đánh bạc với số tiền hơn 300 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

X.S