Báo Công An Đà Nẵng

Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX: Còn nhiều vấn đề cần tập trung tháo gỡ

Thứ tư, 10/07/2019 08:09

Ngày 9-7, Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc với sự tham dự của 44 đại biểu HĐND TP khóa IX. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng; Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP; Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch UBMTTQVN TP và đại biểu các ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung phát biểu tại kỳ họp.

Duy trì tốc độ phát triển kinh tế, tập trung khắc phục những tồn tại

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung cho biết:  6 tháng qua mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức song với sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận trong nhân dân, có thể khẳng định: Thành phố phát triển đúng hướng, bền vững, duy trì được tốc độ phát triển kinh tế, thu ngân sách đạt kết quả khá, thu hút đầu tư nước ngoài có chuyển biến tích cực, từng bước thực hiện có hiệu quả các công trình dự án trọng điểm; giải quyết các bất cập trong quá trình phát triển “nóng” trên cơ sở tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích cộng đồng, lợi ích doanh nghiệp và khả năng thực hiện. Đời sống văn hóa, tinh thần, công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo đúng mức. Công tác xây dựng chính quyền được tăng cường; ANCT, TTATGT tiếp tục giữ vững ổn định.

Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2019 tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh cũng chia sẻ: Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm tăng trưởng so với cùng kỳ 2018. Nhu cầu tiêu dùng, sức mua tăng, thị trường hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt 4.567 nghìn tấn, tăng 14,2%; doanh thu vận tải ước đạt 7.368,7 tỷ đồng, tăng 12,4%. Thành phố tích cực xử lý các vướng mắc, phối hợp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương; khởi công dự án Bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh (GĐ1). Tích cực làm việc với các bộ, ngành Trung ương về các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố như: Dự án Cảng Liên Chiểu, Cải tạo nâng cấp tuyến đường ĐT601, Nâng cấp, mở rộng sân bay Đà Nẵng... Thành phố tập trung chỉ đạo quản lý, điều hành thu chi ngân sách với tinh thần tích cực thu ngay từ đầu năm, chi ngân sách tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả. Ước tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 14.722,4 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Mặc dù kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm 2019 có những điểm sáng  nhưng còn một số chỉ tiêu tăng trưởng thấp so với  kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn giảm 1% so với cùng kỳ 2018 do sản xuất công nghiệp giảm, các dịch vụ thương mại, lưu trú, ăn uống và lữ hành tăng không nhiều  nên không bù đắp được sự sụt giảm của công nghiệp. Tình hình thi công các công trình xây dựng cơ bản vẫn còn chậm. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, nhất là quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh môi trường... Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ xe sai quy định, xây dựng nhà trái phép, không phép còn tái diễn. Tình hình an ninh trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, cần sớm có giải pháp hạn chế, khắc phục hiệu quả. Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư chưa chuyển biến tích cực; vẫn còn nhiều dự án công trình trọng điểm triển khai chậm tiến độ; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản tính đến nay vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, nhiều bất cập trên lĩnh vực hạ tầng đô thị, như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, rác thải, thiếu nước sạch, trật tự đô thị... chưa được giải quyết căn cơ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy; hoạt động bảo kê, tín dụng đen, cờ bạc trá hình... vẫn còn diễn biến phức tạp. Một bộ phận cán bộ làm việc còn cầm chừng, chưa yên tâm, thiếu nhiệt huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm...

Quan tâm giải quyết những bức xúc của cử tri

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên cũng cho biết qua tập hợp ý kiến cử tri, Mặt trận Tổ quốc TP đã nhận được 63 ý kiến cử tri phản ánh qua các tổ chức thành viên và Mặt trận các cấp về việc hơn 7.000 hộ dân còn nợ tiền đất tái định cư lo lắng khi thành phố ban hành giá đất năm 2019. Cử tri phản ảnh công tác giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư trên địa bàn H. Hòa Vang còn nhiều bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các hồ điều tiết, các kênh trên địa bàn quận Thanh Khê, tại các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ Non Nước; bức xúc trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra trong những đợt nắng nóng, đề nghị sớm xây dựng nhà máy nước Hòa Liên để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Bà Đặng Thị Kim Liên  kiến nghị với HĐND TP 3 vấn đề: Về xây dựng thành phố môi trường;  quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; đảm bảo ANTT trên địa bàn TP. Theo bà Liên, tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”, Đà Nẵng đã đạt được 7/10 tiêu chí về môi trường, tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thành phố đã phát sinh nhiều vấn đề, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường còn nhiều điểm nóng, gây bức xúc cho người dân như: Tình trạng mỗi khi trời mưa lớn, nước thải chưa qua xử lý tràn ra biển, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nước và hoạt động du lịch của thành phố; bãi rác Khánh Sơn là điểm nóng ô nhiễm môi trường nhưng chỉ được giải quyết bằng các giải pháp tình thế nên gây nhiều bức xúc trong nhân dân. UBMTTQ thành phố đề nghị các dự án trọng điểm này phải được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ. Bà Liên cho biết, hiện nay, cùng với việc hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, Mặt trận và các đoàn thể đang vào cuộc mạnh mẽ cùng với chính quyền thực hiện Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và kiến nghị bên cạnh việc tuyên truyền, vận động để người dân có thói quen phân loại rác thải tại nhà và nơi công cộng, đề nghị TP cần phải có chế tài nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về phân loại rác.

Về quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, bà Liên cho biết cử tri mong muốn lần điều chỉnh quy hoạch này, vấn đề không gian công cộng, cây xanh đô thị phải được đặc biệt quan tâm và điều cốt lõi là phải kiên trì, kiên quyết bảo vệ, quản lý và thực hiện theo đúng quy hoạch để người dân có thêm nhiều công viên, vườn dạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về không gian công cộng. Trước mắt, đề nghị chính quyền thành phố đầu tư cải tạo, nâng cấp công viên 29/3, công viên Thanh Niên, mở rộng công viên APEC để phục vụ người dân. Về đảm bảo ANTT, cử tri và nhân dân vẫn lo ngại về hoạt động tổ chức cá độ, đánh bạc qua mạng, đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử có thưởng, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài như vụ hàng chục người Trung Quốc thuê nhà ở Sơn Trà để tổ chức đánh bạc qua mạng. Đề nghị chính quyền, Công an thành phố có biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa đối với các cơ sở núp bóng dịch vụ lưu trú, karaoke, vũ trường, quán bar để buôn bán và sử dụng ma túy, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ bình yên cho cuộc sống người dân. Chủ tịch UBMTTQVN TP Đặng Thị Kim Liên  cũng kiến nghị: Trước khi triển khai các công trình, dự án có liên quan đến quyền lợi của người dân, chính quyền phải công khai thông tin rộng rãi và tổ chức lấy ý kiến nhân dân, nhất là ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học thông qua hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc để đưa ra quyết sách phù hợp, đúng đắn và nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

K.THANH - V.THUẤN