Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 68 năm ngày mất cụ Huỳnh Thúc Kháng

Thứ tư, 22/04/2015 10:15

Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng.

(Cadn.com.vn) - Kỷ niệm 68 năm ngày mất cụ Huỳnh Thúc Kháng (21-4-1947 – 21-4-2015), ngày 20 và 21-4,  UBND H. Tiên Phước phối hợp với gia tộc cụ Huỳnh tổ chức dâng hương Nhà lưu niệm, mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng tại H.Nghĩa Hành,  TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), nhà lưu niệm tại xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước (Quảng Nam). Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) sinh tại Làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước (Quảng Nam).

Là một trí thức đất Quảng Nam, ông được liệt vào hàng “tứ hổ” của vùng đất địa linh nhân kiệt. Hai lần đậu thủ khoa trong các kỳ thi hương và thi hội nhưng không ra làm quan, cụ Huỳnh Thúc Kháng trở thành một trong những yếu nhân của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ như phong trào Duy Tân, phong trào kháng thuế... Sau 13 năm khổ sai tại Côn Đảo, cụ Huỳnh được trả về, tiếp tục hoạt động với tư cách “một nhà cách mạng công khai” và đã chọn nghị trường làm con đường đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh.

Cụ là chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Tiếng Dân, tờ báo được xem là ngọn cờ đầu của dòng báo chí yêu nước ở miền Trung, của cả nước lúc bấy giờ. Cách mạng tháng Tám thành công, cụ được Hồ Chủ tịch mời tham gia chính phủ liên hiệp với chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Khi Bác đi Pháp mở Mặt trận ngoại giao, cụ Huỳnh được giao nhiệm vụ quyền Chủ tịch nước… Năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định truy tặng Huân chương Sao vàng cho cụ Huỳnh Thúc Kháng nhằm tri ân và ghi nhận những cống hiến to lớn của cụ trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Nguyễm Kim Thiện