Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022): Bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, vì nhân dân phục vụ

Thứ tư, 17/08/2022 12:24

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phóng viên Trang Thông tin điện tử CATP phỏng vấn Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc CATP về thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CAND TP Đà Nẵng trong tình hình hiện nay.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP Đà Nẵng.

Phóng viên: Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CATP Đà Nẵng đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Xin Giám đốc khái quát những thành tích nổi bật đó của lực lượng CAND TP Đà Nẵng trong năm qua?

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Trong năm qua, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, CATP Đà Nẵng đã nỗ lực hơn gấp nhiều lần để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

CATP Đà Nẵng được Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh thưởng 100 triệu đồng vì thành tích triệt xóa đường dây ma túy từ nước ngoài về.

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng công an toàn thành phố đã giữ vững ANTT trên địa bàn, góp phần khống chế dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. CATP Đà Nẵng cũng đã đấu tranh có hiệu quả, ngăn các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các sự kiện chính trị, các vấn đề nhạy cảm trong và ngoài nước để chống phá; chú trọng vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm TTATGT, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; làm rõ và triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, vi phạm về môi trường; nâng cao hiệu lực quản lý hành chính về trật tự xã hội...

Lực lượng CATP ra quân đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác tham mưu Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X); sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU của BTV Thành ủy và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu các kế hoạch sơ, tổng kết nhiều chương trình, đề án khác liên quan đến ANTT, PCCC trên địa bàn thành phố. CATP Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình “5 không, 3 có, 4 an” giai đoạn 2021-2025; tham mưu Ban Chỉ đạo Báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Và đặc biệt, trong thời gian qua, CATP Đà Nẵng chú trọng công tác xây dựng lực lượng CAND theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhờ vậy, tuyệt đại bộ phận CBCS Công an TP Đà Nẵng đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có rất nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tận tụy trong công việc và phục vụ Nhân dân; có những hành động, việc làm mang nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, được người dân viết thư cảm ơn, khen ngợi; được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Phóng viên: Thưa Giám đốc, Lực lượng 911 hay các mô hình như “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”... được đánh giá là “sản phẩm mang thương hiệu CATP Đà Nẵng”, qua thời gian triển khai đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào?

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc CATP tiếp tục triển khai hoạt động của các lực lượng 8394, 911 và nhân rộng mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” tại 56/56 Công an xã, phường trên địa bàn TP. Trong đó, mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân", vốn được triển khai từ tháng 12/2021 đang tạo hiệu ứng lan tỏa tốt đẹp, được Bộ CA công nhận là “mô hình điểm”, phổ biến nhân rộng trên toàn quốc. Đây là mô hình do Công an Đà Nẵng trực tiếp nghiên cứu và triển khai. Cùng với hàng loạt biện pháp đồng bộ khác thì việc mở rộng mô hình “công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” đã góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm ở Đà Nẵng, được cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

CBCS CATP Đà Nẵng sáng đèn, tăng ca phục vụ nhân dân.

Với lực lượng 911, kể từ khi chính thức ra mắt và đi vào hoạt động vào cuối năm 2018, đây chính là tâm huyết, kỳ vọng của CATP Đà Nẵng, với mong muốn tạo bước đột phá trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường phố. 3 năm qua, 911 không chỉ làm tốt vai trò tuần tra, chốt chặn, làm giảm tội phạm đường phố, tội phạm hình sự, ma túy… trên địa bàn, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân mà còn là hình ảnh đẹp, đem đến nhiều cảm xúc, niềm tự hào của người dân thành phố đáng sống.

Lực lượng 911 kiểm tra tuần tra trong đêm, xử lý vi phạm ANTT, ATGT.

Phóng viên: Ngoài những sản phẩm riêng có trên, CATP Đà Nẵng được ghi nhận và đánh giá cao vì những nỗ lực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là sáng kiến “chợ container” do CATP Đà Nẵng chủ trì triển khai, Thiếu tướng có thể cho biết thêm về việc thực hiện “nhiệm vụ kép” của lực lượng CATP trong tình hình mới hiện nay như thế nào?

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Trước tình hình “nước sôi lửa bỏng” vì thiếu nguồn cung thực phẩm, mô hình “chợ container” là sáng tạo kịp thời, được triển khai nhanh chóng đã góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân trong thời gian cách ly xã hội. Đây là kênh cung ứng đặc biệt mà chỉ có lực lượng công an mới có thể vận hành hiệu quả với tiêu chí phi lợi nhuận, hỗ trợ giá cho nhân dân vào thời điểm khó khăn do phong tỏa phòng chống dịch Covid-19. Phương án được xây dựng và triển khai “cấp tốc”, thời gian đầu rất vất vả nhưng chỉ sau vài ngày, mọi việc đã vận hành nhịp nhàng. Toàn lực lượng đã chung quyết tâm, nỗ lực, làm rất tốt, phải nói là làm xuất sắc nhiệm vụ. Trong khó khăn, những việc làm của chúng ta càng chứng minh công an là của dân, do dân, vì dân.

CBCS Công an TP Đà Nẵng hết mình vì nhân dân khi tham gia khu “chợ container”.

Tình hình hiện nay, dịch Covid-19 có dấu hiệu diễn biến đáng ngại trở lại, toàn lực lượng CATP Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực tổ chức tốt công tác phòng chống dịch. Thấu triệt quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, “Coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu”, Đảng ủy, CATP Đà Nẵng tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống dịch. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị địa phương tăng cường giáo dục, quán triệt nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác của CBCS trong chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”, phấn đấu hết mình vì nhân dân phục vụ.

Phóng viên: Thưa Thiếu tướng, để bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội trong năm 2022 và những năm tiếp theo, lực lượng CATP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt những công tác trọng tâm nào?

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12 về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Và trong bối cảnh mới, CATP Đà Nẵng tiếp tục bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới các mặt công tác của Công an TP theo hướng hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Nhờ đó tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

CATP Đà Nẵng tiếp tục tập trung các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh có hiệu quả, ngăn các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các sự kiện chính trị, các vấn đề nhạy cảm trong và ngoài nước để chống phá; chú trọng vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; làm rõ và triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, vi phạm về môi trường; nâng cao hiệu lực quản lý hành chính về trật tự xã hội…; tập trung các giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (còn gọi là Đề án 06); huy động toàn lực lượng nỗ lực đảm bảo TTATGT, PCCC…

Từ năm đến cuối năm 2022, CATP Đà Nẵng tiếp tục tập trung các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh có hiệu quả, ngăn các thế lực thù địch, phản động...

Cùng với đó, CATP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhằm rút ngắn thời gian và áp dụng công nghệ thông tin để phục vụ nhanh chóng, hiệu quả yêu cầu của nhân dân; nỗ lực triển khai hiệu quả thực hiện 2 Dự án cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD trên địa bàn thành phố, triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT như: Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo TTATGT, TTĐT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phóng viên: Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, Giám đốc CATP có điều gì muốn chia sẻ, nhắn nhủ đến CBCS?

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Những năm qua, lực lượng CATP Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo đảm ANTT, ATXH, nhất là trong những nỗ lực hết mình suốt thời gian TP liên tục hứng chịu đại dịch Covid-19 hoành hành.

Nhưng chúng ta không được chủ quan. Để giữ vững ANTT, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ CATP cần nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ. Toàn lực lượng CATP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua vì ANTQ, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và các phong trào thi đua khác.... Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; gắn bó mật thiết với nhân dân, chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức vận động quần chúng.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống CAND, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, thay mặt Đảng uỷ Công an thành phố, Ban giám đốc Công an thành phố, tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP và các sở, ban, ngành, địa phương thời gian qua đã dành sự quan tâm đến lực lượng công an. Tôi mong muốn và yêu cầu CBCS CATP không ngừng rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, phát huy phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết, dũng cảm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch và tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã trả lời phỏng vấn.

THANH THÚY