Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2021):

Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới

Thứ năm, 02/09/2021 09:45

Ngày 1-9, tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945-2-9-2021).

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và quy định của sở tại trong việc phòng chống dịch bệnh, Lễ kỷ niệm được tổ chức gọn nhẹ nhưng trọng thị, trang nghiêm tại Trụ sở Đại sứ quán với sự tham dự của toàn thể các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Sevilla, đại diện Hội gia đình có con nuôi Việt Nam cùng đại diện bà con cộng đồng đang sinh sống tại Madrid.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Hoàng Xuân Hải nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của ngày 2-9, nêu bật những những chiến công hiển hách của Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước 76 năm qua, đặc biệt là những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước trong 35 năm qua, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển năng động; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đại sứ Hoàng Xuân Hải nhấn mạnh với niềm phấn khởi và tự hào về những thành tựu của đất nước trong 76 năm qua, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng cộng đồng người Việt tại Tây Ban Nha nguyện phát huy truyền thống đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó, nỗ lực phấn đấu đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha ngày càng phát triển tốt đẹp, xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, luôn hướng về quê hương đất nước.

Đại sứ Hoàng Xuân Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2-9.

Cùng ngày, tại Pretoria, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức buổi lễ chào cờ và lễ dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi đã điểm lại những mốc son vẻ vang trong sự nghiệp 76 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau 35 năm Đổi mới. Đại sứ cũng chia sẻ với cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi những thành tựu gần đây của Việt Nam trong bối cảnh Chính phủ đưa ra quyết tâm vừa chống dịch, đảm bảo sức khỏe người dân, vừa giữ vững phát triển kinh tế bền vững. Đại sứ Hoàng Văn Lợi cũng kêu gọi cộng đồng tiếp tục đóng góp thêm, trực tiếp hoặc thông qua Đại sứ quán, cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 của Chính phủ để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Trong không khí đầm ấm ngày Tết độc lập, cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi đã cùng hát vang bài Quốc ca và lắng nghe lại Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới cách đây 76 năm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Trước đó một ngày, Đại sứ quán cũng đã tổ chức một buổi gặp mặt thân mật và ấm cúng cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Pretoria và thành phố Johannesburg.

Đại sứ Hoàng Văn Lợi dâng hương lên ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối 1-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại khách sạn Leela, thủ đô New Delhi.

Tham dự buổi lễ có ông Rajkumar Ranjan Singh - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ phụ trách đối ngoại và giáo dục - cùng hơn 100 khách mời là lãnh đạo, đại diện các cơ quan chính quyền, các chính đảng của Ấn Độ, đoàn ngoại giao, các hội đoàn, doanh nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông của nước sở tại và đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Ấn Độ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu khẳng định buổi lễ được tổ chức là nhờ những nỗ lực to lớn và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả của Chính phủ Ấn Độ, giúp ổn định tình hình và người dân làm quen với trạng thái bình thường mới. Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Sanh Châu bày tỏ cảm ơn Chính phủ Ấn Độ hành động nhanh chóng trong việc gửi 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy hóa lỏng để hỗ trợ Việt Nam điều trị bệnh nhân COVID-19.  Đại sứ Phạm Sanh Châu đồng thời khẳng định quan hệ thương mại giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ trở lại.

Trong không gian ấm cúng, sang trọng của buổi lễ, các vị khách đều bày tỏ ấn tượng sâu sắc với khâu tổ chức bài bản, đón tiếp khách chu đáo, tận tình và đặc biệt là nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc với hình ảnh các cán bộ ngoại giao Việt Nam mặc áo dài truyền thống (của cả nam và nữ) đón tiếp khách, trên nền nhạc hào hùng và khí thế của dàn nhạc Hải quân Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc vụ Bộ Ngoại giao Ấn Độ Meenakshi Lekhi, đại diện Hội đồng thành phố New Delhi tham dự lễ đặt tượng.

Trước đó, sáng 1-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Ấn Độ và chính quyền thành phố New Delhi trang trọng tổ chức Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi. Đây là một trong những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố New Delhi, một nội dung trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến vào cuối năm 2021 nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ.

Tượng Bác Hồ được dựng tại công viên rộng hơn 4.700m2, nằm trong khu ngoại giao đoàn, tại điểm giao giữa đường Kautilya và đường Niti. Địa điểm này được đánh giá có vị trí đẹp, được ví như trái tim của thủ đô New Delhi. Bức tượng bằng đồng do nghệ sỹ Ram Sutar của Ấn Độ thiết kế, thực hiện và hoàn thiện trên cơ sở các góp ý của Hội đồng thẩm định nghệ thuật hồi tháng Bảy vừa qua. Các chuyên gia cũng chia sẻ quan điểm yếu tố bản địa được kết hợp hài hòa trong thiết kế, tạo ra một công trình nghệ thuật đẹp, sinh động nhưng vẫn mang lại cảm giác gần gũi, giản dị.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh tượng Bác Hồ tại New Delhi là một công trình vĩnh cửu và là minh chứng cho mối quan hệ sâu sắc giữa hai dân tộc được xây dựng trong quá trình lịch sử lâu dài hơn 2.000 năm và được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

B.T