Báo Công An Đà Nẵng

Kỳ vọng năm học mới

Thứ hai, 05/09/2016 10:24

(Cadn.com.vn) - Năm học mới 2016-2017, vùng nông thôn Hòa Vang (Đà Nẵng) đã có sự đầu tư lớn để xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đến thời điểm này, hầu hết các trường đã hoàn tất khâu chuẩn bị và sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường (5-9).

Trường Mầm non Hòa Phong (khu vực thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn chương trình nông thôn mới với tổng kinh phí (giai đoạn 1) gần 7 tỷ đồng. Mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã hoàn thành, nhà trường cũng có sự chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo 100% số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn đứng lớp, sẵn sàng đáp ứng tốt nhu tốt cầu ra lớp của 180 trẻ. Cô Trần Thị Minh-Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Phong cho biết, do điều kiện của xã còn nhiều khó khăn nên trẻ em trên địa bàn chưa được học tập trung mà học rải rác ở các điểm trường lẻ. Tuy nhiên, khó khăn càng nhiều thì quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường càng cao nhằm tạo điều kiện cho các cháu được học tập, nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất có thể.

Tại Trường Tiểu học số 1 xã Hòa Khương, khu hiệu bộ trường đang trong giai đoạn gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục sân nền. Theo thầy Hiệu trưởng Nguyễn Nhơn, khu hiệu bộ gồm 6 phòng làm việc, phòng đa năng để tạo điều kiện cho trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức 1 trong năm học mới này. Mặc dù khu hiệu bộ sẽ hoàn thành trong tháng 9 nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nhu cầu dạy và học của trường.

Khu hiệu bộ Trường Tiểu học số 1 xã Hòa Khương tập trung hoàn thiện hạng mục san nền.

Theo cô Phạm Hồ Quỳnh Trang-Trưởng phòng GD-ĐT huyện, Hòa Vang hiện có 30 trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ cơ sở vật chất trường lớp theo hướng hiện đại, tầng hóa nhằm tạo điều kiện để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới liên quan đến giáo dục đang là mục tiêu của toàn ngành. Năm học mới này, Hòa Vang có gần 25.600 học sinh ra lớp ở các bậc học. Mặc dù tăng số lượng học sinh nhưng với 54 hạng mục, công trình trường học được xây dựng và sửa chữa nên không bị áp lực về phòng học và nhu cầu học ngày 2 buổi của học sinh.

Bên cạnh công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục cho các trường, Phòng GD-ĐT huyện còn chủ động lập kế hoạch và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng hè về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm dạy học, đồng thời bổ sung những kiến thức mới phục vụ cho công tác giảng dạy trong năm học mới đạt hiệu quả cao.

Với những yếu tố thuận lợi về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tỷ lệ học sinh ra lớp đúng theo quy định không chỉ mang lại niềm vui và hy vọng tích cực cho ngành giáo dục, phụ huynh và học sinh mà chính quyền địa phương nơi được đầu tư nhiều cho công tác giáo dục cũng cảm thấy phấn khởi. Chủ tịch UBND xã Hòa Phong Nguyễn Thị Vân cho biết: "Trên địa bàn được đầu tư xây dựng trường học mới là niềm vui đối với cán bộ, nhân dân địa phương. Từ sự quan tâm đầu tư này, chúng tôi rất kỳ vọng việc học của con em trong xã sẽ ngày càng khởi sắc".

An Dương