Báo Công An Đà Nẵng

Lại bàn về kiểm soát súng

Thứ sáu, 28/08/2015 10:07

(Cadn.com.vn) - Nước Mỹ lại bùng nổ những tranh cãi quanh luật kiểm soát súng ngay sau khi chứng kiến vụ bắn giết kinh hoàng trong chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền hình khiến 2 nhà báo thiệt mạng.

Hai nạn nhân, gồm Adam Ward và Alison Parker, bị giết hại trong vụ việc gây phẫn nộ này là phóng viên của kênh truyền hình CBS tại Virginia. Cả hai bị bắn chết khi đang phỏng vấn trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Người xem có thể nghe rõ tiếng súng vang lên trong cảnh quay của phóng viên Adam Ward trước khi anh gục xuống. Nữ phóng viên Alison Parker, người đang phỏng vấn, cũng thiệt mạng. Theo các nguồn tin, nghi phạm sát hại 2 nhà báo tên Vester Flanagan, 41 tuổi, người da màu. Y tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi gắt gao.

Vụ việc đưa vấn đề bạo lực súng ở Mỹ thành tâm điểm và gây nên làn sóng chỉ trích chính phủ gay gắt cũng như đặt ra mối lo ngại an ninh cho các phóng viên. Nhà Trắng ngay lập tức ra lời kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua luật kiểm soát súng. "Đây là ví dụ về bạo lực súng đang trở thành quá phổ biến trong cộng đồng lớn và nhỏ trên khắp nước Mỹ", Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest nói với các phóng viên. Theo ông, người dân Mỹ và cả Nhà Trắng cần nỗ lực gia tăng áp lực lên Quốc hội. Bởi Quốc hội - hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát - có thể đưa ra thực hiện những bước đi theo một cách không xâm phạm bản quyền hợp hiến của những công dân Mỹ tuân thủ pháp luật.

Xả súng hàng loạt trở thành thực tế thường ngày ở Mỹ, như một hệ quả nghiệt ngã và lời nhắc nhở cay đắng rằng, nếu Quốc hội không hành động mạnh mẽ hơn nữa về việc kiểm soát súng đạn, mọi việc sẽ vượt "giới hạn đỏ". Vấn đề kiểm soát súng đạn đặc biệt được Nhà Trắng quan tâm ngay sau vụ xả súng hàng loạt tại trường Tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut vào tháng 12-2012, trong đó khiến 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng.

Tuy nhiên, cho đến nay, đạo luật kiểm soát súng được xem là thất bại lớn nhất trong 2 nhiệm kỳ tổng thống của ông Barack Obama. Trên thực tế, Tổng thống Obama nỗ lực thúc đẩy kiểm soát súng chặt chẽ hơn trong suốt thời gian nắm quyền ở Nhà Trắng. Dù có đến hàng chục bài phát biểu trên toàn quốc về các vụ xả súng hàng loạt nhưng rồi ông cuối cùng cũng đành ngậm ngùi bày tỏ sự thất vọng khi luật kiểm soát súng ống chặt chẽ hơn ở Mỹ chưa được thông qua.

Nói về vụ giết hại 2 nhà báo Mỹ, tờ New York Times đã than vãn về "một thực tế ngày càng khủng khiếp của cuộc sống và cái chết ở Mỹ - nơi mà người dân dễ dàng có súng đạn và sẵn sàng sử dụng nó khi gặp khó khăn hay bất bình ở nơi công cộng". Phải ghi nhận "một thực tế nghiệt ngã" rằng, khoảng 315 triệu khẩu súng ở Mỹ thuộc sở hữu của 1/3 dân thường, nhiều hơn bình quân đầu người ở bất kỳ quốc gia hiện đại nào khác. Và một sự thật trần trụi ở Mỹ theo lời giới quan sát là: "có quá nhiều súng, và quá ít ý chí để làm bất cứ điều gì để kiểm soát súng".

Vì vậy, nếu Quốc hội vẫn mãi "dậm chân tại chỗ", áp lực lại đang đè nặng lên vai Tổng thống Obama.

Thanh Văn