Báo Công An Đà Nẵng

Làm gì để Đà Nẵng là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo?

Thứ ba, 08/10/2019 12:44

Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp TP về các giải pháp xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của khu vực trước thềm SURF 2019 (Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp).

Ông Trần Văn Hoàng.

P.V: Thưa ông, hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng thời gian qua đã đạt được kết quả nổi bật gì?

Ông Trần Văn Hoàng: Nếu so sánh với Hà Nội, TPHCM thì hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng đi sau và môi trường, điều kiện để thúc đẩy các dự án khởi nghiệp thành công có phần hạn chế hơn. Tuy nhiên, cái được lớn nhất là tinh thần khởi nghiệp ở Đà Nẵng được khơi gợi, lan tỏa, bước đầu hình thành lên một trung tâm khởi nghiệp sôi động ở miền Trung - Tây Nguyên. Để hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động cần nhiều yếu tố (ý tưởng khởi nghiệp, cơ chế chính sách hỗ trợ, vốn đầu tư ban đầu, quỹ đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm, kỹ năng startup, cộng đồng doanh nghiệp, thị trường...) và đặc biệt cần cả một tiến trình thời gian. Ở Đà Nẵng, tinh thần khởi nghiệp mới được khơi lên, còn việc lựa chọn các dự án tiềm năng để “chắp cánh”, biến nó thành công vẫn đang được nỗ lực thực hiện, cơ quan quản lý nhà nước chỉ là một mắt xích trong cả một hệ sinh thái sáng tạo khởi nghiệp. Quan điểm của chúng tôi sẽ đưa hoạt động khởi nghiệp chuyển từ lượng sang chất, tức sẽ đãi cát tìm vàng, nhưng muốn có vàng trước tiên phải tìm cát đã.

P.V: Ông có thể nói rõ hơn về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Đà Nẵng cũng như hiệu quả mang lại với việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố?

Ông Trần Văn Hoàng: Chính quyền TP Đà Nẵng rất quan tâm tới hoạt động khởi nghiệp và đã xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Chẳng hạn như, chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho các đối tượng khởi nghiệp, kết nối mạng lưới khởi nghiệp trong và ngoài TP, tổ chức các sự kiện về khởi nghiệp, ươm tạo các dự án khởi nghiệp. Đặc biệt, thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN, TP đã hỗ trợ khởi nghiệp 68 lượt DN, tổng kinh phí hơn 13,8 tỷ đồng. Hiện TP đang xúc tiến xây dựng Khu làm việc và Ðào tạo Khởi nghiệp trên diện tích hơn 1.800m2 tại đường Trần Hưng Ðạo (Q. Sơn Trà). Ðây cũng sẽ là Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia thống nhất tại Ðà Nẵng (Ðề án đang được Bộ KH&CN dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Nhờ các chính sách đó, Đà Nẵng đã phát triển được 6 vườn ươm, 10 không gian làm việc chung, 2 không gian sáng chế. Trong 3 năm qua, các vườn ươm đã tạo hơn 60 dự án khởi nghiệp, trong đó một số dự án đã kêu gọi được vốn đầu tư. Sự kiện Techfest Vietnam 2018 - sự kiện quốc gia tổ chức tại Đà nẵng được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành T.Ư, các quỹ đầu tư, qua đó kết nối đầu tư 160 cuộc, tổng số vốn quan tâm đầu tư hơn 7,8 triệu USD đã tác động tích cực tới phong trào khởi nghiệp của TP và khu vực.

Một triển lãm giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại Đà Nẵng.

P.V: Để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp cần một quá trình với nhiều hoạt động khởi nghiệp mang tính lan tỏa. Vậy Đà Nẵng sẽ làm gì để duy trì phong trào khởi nghiệp luôn sôi động?

Ông Trần Văn Hoàng: Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp - SURF 2019 là một trong 61 nội dung được triển khai trong năm 2019 với sự tham gia chủ trì của 17 đơn vị do Sở KH&CN làm đầu mối. Đây là sự kiện thường niên (lần thứ 4) với nhiều điểm mới, nổi bật. Cụ thể, các startup được tham gia miễn phí các hoạt động tại SURF 2019, kể cả hoạt động trưng bày triển lãm dự án, sản phẩm; lần đầu tiên sẽ ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm do các DN tiềm năng của TP liên kết thành lập. Với mục tiêu kết nối, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, SURF 2019 đã mời nhiều chuyên gia, diễn giả nổi tiếng trong và ngoài nước. Tại đây, các startup sẽ được trao đổi, nghe chia sẻ kinh nghiệm quý báu về khởi nghiệp. Nổi bật trong số các diễn giả có thể kể đến bà Jan Lederman - Quỹ đầu tư mạo hiểm Canada; ông Dominic Mellor - Quỹ đầu tư mạo hiểm ADB; Tỷ phú công nghệ Peter Vesterbecka (tham gia sự kiện với tư cách là diễn giả và giám khảo cuộc thi khởi nghiệp). Chúng tôi cũng đã mời các diễn giả tên tuổi trong nước như: TS. Nguyễn Đình Cung - thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Duy Hiếu - quyền Tổng giám đốc ngân hàng An Bình; ông Nguyễn Mạnh Dũng (Shark Dũng) - Giám đốc Quỹ Đầu tư Cyber Agent; bà Thạch Lê Anh - sáng lập Việt Nam Silicon Valley...

Hy vọng SURF 2019 sẽ thành công và góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, từng bước đi vào chiều sâu, xây dựng Ðà Nẵng trở thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại khu vực vực miền Trung - Tây Nguyên như Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị đã đặt ra.

P.V: Xin cảm ơn ông.

HẢI QUỲNH

(thực hiện)

SURF 2019 có gì?

- 1 phiên hội nghị tổng thể, 3 phiên hội thảo chuyên đề về Công nghệ thông tin, Du lịch, Mô hình kinh doanh nông nghiệp.

- Chung kết Cuộc thi khởi nghiệp SURF 2019.

- Trưng bày triển lãm 70 dự án, sản phầm của các startup, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.