Báo Công An Đà Nẵng

Lạm!

Thứ ba, 06/02/2018 12:12

- Việc gì vượt quá phạm vi, giới hạn cho phép khiến Tư chợ Hàn lăn tăn vậy?

- Chuyện không mới vào dịp cuối năm, đó là thực trạng "lạm phát" việc cúng tất niên xóm, trang trí đèn đường ở nhiều khu dân cư, tổ dân phố. Mà NXD biết đó, những việc đó đều vận động người dân góp tiền.  

- Liệu Tư có xét nét quá không?

- Không đâu NXD, đơn cử như ở chỗ Tư vừa vận động các hộ dân đóng góp để cúng tất niên xóm, rồi tất niên theo tổ dân phố. Rồi sau lễ cúng là tiệc liên hoan, thuê âm thanh, dàn nhạc hát hò gây ồn ào đến tận khuya. Kế đến là việc trang trí đèn đường, mỗi nhà góp vài trăm ngàn đồng để bắt đèn chớp nháy, nhìn cũng đẹp, cũng vui mắt nhưng cũng lãng phí lắm...

- Đúng là có nơi, có chỗ vẫn còn hình thức, "chạy đua" trong việc tổ chức tiệc tất niên, trang trí đường phố dịp Tết. 

- Tư mạnh dạn chỉ ra những điều chưa hay trong chuyện tổ chức tất niên xóm, tất niên tổ dân phố như vầy: Việc cúng thường bày biện ra giữa đường (thường là ngã ba, ngã tư), rồi việc đốt vàng mã, rải gạo muối, vật cúng ra đầy đường. Theo cảm nhận của Tư, việc cúng tất niên xóm, tổ dân phố hiện nay không chỉ "chạy đua" hình thức mà còn có biểu hiện mê tín dị đoan. Rồi sau đó là tiệc liên hoan, nhiều nơi chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để ăn uống, hát hò gây cản trở giao thông và trông rất phản cảm...

- Những điều chưa hay đó từng được các cấp, ngành chức năng "điểm mặt, nêu tên" nhưng xem ra hiệu quả tuyên truyền chưa được như mong muốn.

- Sẵn đây, Tư cũng lạm bàn một hiện tượng "lạm" khác thường diễn ra dịp chào đón năm mới tại một số trường học - đó là hoạt động biểu diễn văn nghệ.

- Hoạt động văn nghệ trong trường học để tạo không khí vui tươi cho học sinh, sao Tư cho là lạm?

- Tư nói vậy bởi có trường lạm dụng hoạt động văn nghệ để vận động phụ huynh đóng góp kinh phí. Đã vậy, một số trường không tổ chức tại trường mà "chơi trội" khi đi thuê sân khấu chuyên nghiệp, hoành tráng để diễn.

- Những vấn đề mà Tư nêu ra đều trúng và đúng, nên trong năm 2018, các cấp, ngành của TP Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương "Người Đà Nẵng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị" theo tinh thần Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ thành ủy. Trong đó, ở cấp phường, xã chú trọng việc chỉ đạo, tổ chức, phối hợp triển khai tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị sát với thực tiễn cộng đồng dân cư. Tuyên truyền đến từng hộ gia đình bằng nhiều hình thức đổi mới, bám sát nội dung quy định trong Sổ tay văn hóa "Người Đà Nẵng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị". Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, trật tự vỉa hè và 3 nhóm hành vi không phù hợp với nếp sống văn minh.

N.X.D