Báo Công An Đà Nẵng

Làm rõ đối tượng gây tai nạn chết người trong đêm

Thứ hai, 07/12/2020 14:51

Ngày 6- 12, Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đã triệu tập tài xế Phạm Tuân (1980, trú thị trấn Hương Khê, H. Hương Khê) để điều tra làm rõ vụ TNGT chết người trên đường mòn Hồ Chí Minh vào đêm 4-12 tại địa bàn xã Hương Trà.

Khám nghiệm phương tiện gây tai nạn.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 20 giờ ngày 4-12, tại Km831+958 đường mòn Hồ Chí Minh (địa bàn thôn Bắc Trà, xã Hương Trà) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa ô-tô và xe máy BKS 60Y5-3377 do anh Nguyễn Văn Quyền (1998, trú xã Hương Xuân, H. Hương Khê) điều khiển. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô-tô đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân bị thương giữa đường. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa anh Quyền đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, anh Quyền tử vong ngay sau đó.

Tiếp nhận thông tin sự việc, Lãnh đạo CAH Hương Khê đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, khám nghiện hiện trường, thu thập các dấu vết, thông tin liên quan đến người bị nạn cũng như đối tượng, phương tiện đã gây ra vụ tai nạn nói trên; đồng thời truy tìm theo dấu vết nóng đối tượng, phương tiện gây tai nạn. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, CAH Hương Khê đã xác định được đối tượng gây ra vụ tai nạn nói trên là Phạm Tuân (1980, trú TT Hương Khê). Ngay sau đó, đối tượng Tuân được triệu tập lên CAH Hương Khê để lấy lời khai. Phương tiện gây tai nạn là chiếc xe ô-tô bán tải màu xám bạc mang BKS 38C-147.73 cũng được đưa về trụ sở CAH để tiến hành khám nghiệm, xác định nguyên nhân.

CQĐT lấy lời khai của tài xế Phạm Tuân.

Tại cơ quan CSĐT CAH Hương Khê, biết không thể che giấu được hành vi gây tai nạn, đối tượng Tuân thừa nhận chính mình điều khiển phương tiện và gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên. Tuân khai nhận: vào khoảng 20 giờ ngày 4- 12, Tuân điều khiển xe bán tải BKS 38C-147.73 chở chị Kiều Thị Thùy D.(1989, trú xã Hương Trạch) đi đến Km831+958 đường mòn Hồ Chí Minh đã xảy va chạm với xe máy BKS 60Y5-3377 do một nam thanh niên điều khiển lưu thông hướng ngược chiều. Sau khi xảy ra tai nạn, Tuân tiếp tục điều khiển ô-tô bỏ chạy theo hướng đường Hồ Chí Minh đi về xã Hương Trạch. Tuy nhiên, bỏ chạy được khoảng 1km, đến Km 833 (thuộc xã Hương Trà), do sợ hãi và luống cuống, Tuân đã lái xe đâm vào cột mốc Km833 bên phải đường, sau đó xe lao lên húc đổ bờ rào của Công ty TNHH Sơn Hải rồi mới dừng lại.

Bước đầu, cơ quan CSĐT CAH Hương Khê xác định, thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến anh Quyền tử vong, tài xế Phạm Tuân có sử dụng nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

X.S