Báo Công An Đà Nẵng

Làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý quyết liệt vấn đề "nóng"

Thứ tư, 05/01/2022 15:18

Thời gian qua, Công an quận Hải Châu đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, xây dựng vững chắc phong trào, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm nên an ninh chính trị trên địa bàn quận Hải Châu được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bằng sự quyết tâm, lực lượng Công an đã kiềm chế, không để tội phạm lợi dụng địa bàn trung tâm thành "mảnh đất" để hoạt động.

Công an làm việc với nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn ở chân cầu Thuận Phước gây bức xúc dư luận.

Để có được kết quả trên, CAQ đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, quyết tâm đẩy đuổi thường xuyên các loại tội phạm nên đa phần các loại vụ việc xảy ra trên địa bàn đều do người từ quận khác hoặc ngoài thành phố đến hoạt động. Đơn cử theo thống kê, 80% số vụ việc liên quan đến ma tuý như mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý trên địa bàn đều do các đối tượng chủ yếu cư trú ở địa bàn quận khác, ngoài thành phố đến địa bàn Q. Hải Châu hoạt động. Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Phước Hương -  Trưởng CAQ Hải Châu, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp. Năm 2021, hoạt động phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy chiếm khoảng 30%, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy chiếm khoảng 68%, các tội phạm khác chiếm khoảng 2%.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, CAQ Hải Châu đã chủ động lên nhiều phương án vừa đảm bảo ANTT, vừa đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy. Giữa tháng 12, đơn vị đã đã triệt xóa 3 điểm, bắt giữ 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Như vụ Trương Hoàng Phúc (1992), trú Q. Ngũ Hành Sơn, bị Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát hiện, thu giữ 100 viên thuốc lắc và 100g ketamin. Tiếp đó, bắt quả tang cặp đôi Đặng Công Bình (2000), trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu và Đặng Nguyễn Tường Vân (2002), trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà khi chuẩn bị bán ma túy cho người nghiện, thu giữ một gói ma túy dạng Ketamin và 7 viên thuốc lắc. Ngoài ra, Đội Cảnh sát ma túy cũng phối hợp với Công an các phường tiến hành kiểm danh, kiểm diện hàng trăm đối tượng, phát hiện hàng chục trường hợp dương tính với ma túy và xử lý theo quy định.

Ngay từ những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, các vụ việc nổi cộm trên địa bàn cũng được đơn vị xử lý quyết liệt, nhanh chóng không gây hoang mang dư luận. Hay mới đây nhất, CAP Thuận Phước, Q. Hải Châu, đã nhanh chóng xác minh, triệu tập nhóm nữ sinh tham gia đánh một nữ sinh khác tại khu vực dưới chân cầu Thuận Phước. Sự việc được quay lại và tung lên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc. Hay trước đó, vào đầu tháng 12, clip một vụ trộm cắp xe máy liều lĩnh trước nhà số 563 Hoàng Diệu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhiều người bất bình vì kẻ trộm ngang nhiên giằng co, đẩy ngã chủ xe xuống đường để lấy xe máy. Nhận được thông tin, chỉ sau 48 giờ, CAQ Hải Châu đã tổ chức lực lượng xác minh thông tin và bắt được tên trộm là Huỳnh Văn Phương (1971), tên gọi khác là Phương "liều", trú tổ 36, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê. Ngay sau khi hay tin kẻ trộm "sa lưới", gia đình người bị nạn đã viết thư cảm ơn và cộng đồng mạng cũng tán dương trước chiến công này. Qua đó, giải tỏa được tâm lý, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân vào lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh quyết liệt đối với các loại tội phạm.

Theo Trung tá Phan Minh Viên - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - CAQ Hải Châu, trong năm, trên địa bàn quận xảy ra 64 vụ phạm pháp hình sự, giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm 2020. CAQ đã điều tra khám phá 60/64 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 93,75%, bắt xử lý 117 đối tượng. Thực hiện đợt cao điểm, đơn vị cũng thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ và tăng cường công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội, cơ quan, báo đài thông tin về tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Đặc biệt, Đội cũng thường xuyên cập nhật, tham mưu văn bản tuyên truyền về các hình thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao để gửi Công an 13 phường nắm bắt, kịp thời thông tin sâu rộng đến quần chúng nhân dân.

Đại tá Trần Phước Hương, một trong những biện pháp góp phần kiềm chế tội phạm trong thời gian qua chính là sự hoạt động hiệu quả của lực lượng 1049. Theo đó, tổ công tác đặc biệt 1049 được CAQ thành lập cách đây vài năm với nòng cốt là lực lượng hình sự, ma tuý, trật tự thường xuyên tuần tra, mật phục và xử lý sự việc ngay từ ban đầu. "Lực lượng 1049 thường xuyên được lãnh đạo CAQ quan tâm, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch công tác. Trong đợt cao điểm, tần suất tuần tra, mật phục của lực lượng này càng dày đặc, kịp thời giải tán nhiều hội nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya và ngăn chặn đánh nhau, gây rối trật tự từ ban đầu", Đại tá Trần Phước Hương thông tin thêm.

Thời gian tới, theo Đại tá Trần Phước Hương, CAQ Hải Châu sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh COVID-19, nhất là tội phạm liên quan cho vay lãi nặng, trộm cắp, cướp giật tài sản và các hành vi buôn lậu, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, CAQ tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân" do Giám đốc Công an TP triển khai.

MAI VINH