Báo Công An Đà Nẵng

Lần đầu tổ chức Cuộc thi vẽ tranh cấp khu vực ASEAN tại Việt Nam

Thứ tư, 10/05/2023 08:23

Năm 2023 đánh dấu cuộc thi vẽ tranh thường niên lần thứ 42 ở khu vực Đông Nam Á do Ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB) của Singapore thực hiện. BTC kêu gọi họa sỹ ở 5 quốc gia ASEAN bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam tham gia dự thi. Người đoạt giải thưởng cao nhất tại Việt Nam sẽ được nhận phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng và có cơ hội tranh giải thưởng danh giá khu vực Đông Nam Á.

Tại buổi Lễ công bố, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam Victor Ngo và Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Ngô Tuấn Phong đã công bố thiết kế nhận diện cuộc thi năm đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, thiết kế này được lấy cảm hứng từ tác phẩm đoạt giải khu vực Đông Nam Á năm 2022 mang tên “Dystopia” của họa sỹ người Thái Lan Chomrawi Suksom.

Cuộc thi năm đầu tiên tại Việt Nam, BTC nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 6-8-2023. Ban Giám khảo gồm 4 người, trong đó có 3 người Việt Nam. Các giám khảo Việt Nam gồm: Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn - Trưởng ban Giám khảo; Nghệ sỹ thị giác Trần Lương- người sáng lập Trung tâm Bảo trợ và phát triển nghệ thuật APD; Tiến sỹ mỹ thuật học Tia - Thủy Nguyễn, người sáng lập Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory. Ban Giám khảo còn có ông Kwok Kian Chow, cố vấn nghệ thuật đặc biệt đến từ Singapore. Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn - Trưởng Ban Giám khảo cho biết: Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá các tác phẩm dự thi dựa trên các tiêu chí: Coi trọng vẻ đẹp của bản sắc văn hóa quốc gia; giá trị của những thông điệp mới; tính sáng tạo và kỹ thuật biểu hiện mới. Ông hy vọng qua cuộc thi sẽ tìm thêm được những đóng góp mới, nét đẹp mới của các nghệ sỹ đương đại Việt Nam...

Các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi cấp quốc gia sẽ được công bố và trưng bày tại một cuộc triển lãm mở cửa cho cộng đồng ở TP Hồ Chí Minh vào tháng 10-2023.

Hai hạng mục giải thưởng (cấp quốc gia, cấp khu vực) dành cho các nghệ sỹ đã thành danh và nghệ sỹ không chuyên. Người chiến thắng cao nhất tại Việt Nam sẽ nhận được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và cơ hội tranh giải cấp khu vực Đông Nam Á với giải thưởng tiền mặt trị giá 13.000 đô la Singapore; tham gia chương trình lưu trú một tháng tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Fukuoka ở Nhật Bản.

Cuộc thi vẽ tranh thường niên cấp khu vực ASEAN (UOB Painting of the Year) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1982 tại Singapore, nhằm ghi nhận những đóng góp của các nghệ sỹ khu vực Đông Nam Á; mang đến cho họ cơ hội giới thiệu các tác phẩm đến với cộng đồng. Cuộc thi sau đó được mở rộng sang Indonesia, Malaysia, Thái Lan và năm 2023 đã có mặt tại Việt Nam. Đây là cuộc thi nghệ thuật lâu đời nhất tại Singapore và cũng là một trong những cuộc thi danh tiếng nhất tại khu vực Đông Nam Á...

Thanh Giang