Báo Công An Đà Nẵng

Lan tỏa nhiều chiến công, hình ảnh đẹp về lực lượng công an

Thứ năm, 18/05/2023 07:25
Công an phường An Hải Tây (Q. Sơn Trà) trao trả lại tài sản cho 3 nữ du khách Trung Quốc.

Trong đợt nghỉ lễ dài ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua, toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng, từ thành phố đến cơ sở đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nắm chắc địa bàn, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Bởi lẽ, đây là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng trà trộn vào các điểm vui chơi, các hoạt động văn hóa, du lịch để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, nhiều chiến công mới được xác lập. Trong đó, liên tiếp các ngày nghỉ lễ từ 29-4 đến 1-5, các đơn vị Công an đều lập công. Chẳng hạn ngày 29-4, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, bắt giữ 3 đối tượng là Lê Quốc Huy (2007, trú Q. Sơn Trà), Nguyễn Thành Đạt (2008, trú Q. Thanh Khê), Võ Văn Tùng (2007, trú Q. Thanh Khê) gây ra vụ đột nhập ô-tô lấy trộm dây chuyền vàng trị giá hơn 700 triệu đồng của anh N.Đ.Q (1994, trú Q. Cẩm Lệ). Tới ngày 30-4, Công an quận (CAQ) Sơn Trà điều tra, bắt giữ đối tượng Đặng Văn Sơn (1992, trú P. Thọ Quang) làm rõ vụ trộm cắp xảy ra tại nhà anh Q. (đường Phạm Tứ, P. An Hải Bắc, cùng Q. Sơn Trà) bị kẻ gian đột nhập lấy tài sản tổng giá trị 50 triệu đồng. Qua đấu tranh mở rộng, Sơn còn thừa nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp trên địa bàn Sơn Trà. Kế tiếp, rạng sáng 1-5, lực lượng tuần tra 8394 Công an phường (CAP) Vĩnh Trung phát hiện, bắt giữ Nguyễn Trần Mẫn (1990, trú Q. Thanh Khê) đột nhập nhà người dân trên đường Đỗ Quang trộm cắp máy điều hòa trị giá gần 12 triệu đồng. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Thanh Khê bắt giữ thêm Trần Văn Tâm (1989, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) là người đã cùng với Mẫn thực hiện 6 vụ trộm cắp máy tính xách tay, điều hòa, máy móc xây dựng, xe máy với tổng giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ trong dịp nghỉ lễ mà trong đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948-11-6-2023) vừa qua, các đơn vị Công an TP Đà Nẵng đã lập nhiều chiến công nổi bật. Trong đó, ngay từ 21-4, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lê Phú Cao (1991, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) đã gây ra vụ cướp ngân hàng trên đường Đống Đa (Q. Hải Châu) lấy đi số tiền 648 triệu đồng làm rúng động dư luận. Tiếp đến, vào ngày 6-5, CAQ Liên Chiểu bắt giữ Bùi Quang Thoại (1991, trú Q. Liên Chiểu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thoại đã làm giả các loại giấy tờ, đưa thông tin giả về việc thanh lý 2 khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp chiếm đoạt của ông Vũ Xuân Cương số tiền 200 triệu đồng.

Công an huyện Hòa Vang về tận nhà làm căn cước công dân cho người dân.

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng các phương tiện xe máy "chế", "độ" mang theo hung khí tụ tập, hẹn hò đánh nhau cũng diễn biến phức tạp, do đó các lực lượng trong Công an TP đã tập trung xử lý quyết liệt. Nổi bật, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát qua đó đã phát hiện, xử lý 5 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép. Đặc biệt, tối 5-4 tuần tra phát hiện 5 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, qua làm việc đã phát hiện 3 địa điểm cất giấu hung khí của nhóm đối tượng này, tiến hành thu giữ 5 hung khí tự chế. Trước đó, tối 27-4, Công an xã Hòa Phong huyện Hòa Vang cũng tuần tra, kiểm soát phát hiện 2 nhóm hơn 10 đối tượng mang theo hung khí tụ tập chuẩn bị đánh nhau. Tổ tuần tra đã truy đuổi, thu giữ hung khí, truy xét làm rõ 6 đối tượng ngay trong đêm.

Không chỉ thiết thực lập nhiều chiến công trên trận tuyến bảo vệ ANTT, trong quá trình làm nhiệm vụ, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng còn có nhiều việc làm, hành động đẹp, tạo thiện cảm tốt đẹp với nhân dân. Chẳng hạn, xuyên suốt trong dịp nghỉ lễ 5 ngày vừa qua, Công an huyện Hòa Vang đã thành lập tổ lưu động đến tận nhà 95 trường hợp già yếu, bệnh tật, khuyết tật không đi lại được để cấp căn cước công dân, giúp nhân dân thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính. Tương tự, một số du khách tới Đà Nẵng dịp lễ bị mất, thất lạc tài sản đã được Công an nhanh chóng xác minh, tìm lại và trao trả. Đơn cử vào ngày 30-4, CAP An Hải Tây (Q. Sơn Trà) sau khi nhận thông tin 3 nữ du khách Trung Quốc bị mất 3 ĐTDĐ trị giá hơn 20 triệu đồng khi đi Grab từ Hội An về lưu trú tại An Hải Tây. CAP đã nỗ lực, nhanh chóng tìm được tài sản và trao trả cho 3 nữ du khách, để lại nhiều thiện cảm, ấn tượng mạnh mẽ cho các du khách. Ngay sau đó, vào 4-5, CAP cũng nỗ lực tìm kiếm, trao trả điện thoại bị mất trị giá 7 triệu đồng cho du khách Nagai Minori (1996, quốc tịch Nhật Bản). Trước đó, ngày 2-5, CAP Phước Mỹ (Q. Sơn Trà) cũng đã tìm kiếm, trao trả 1 balo bên trong chứa 4 điện thoại trị giá hơn 40 triệu đồng bị mất trên bãi biển đường Võ Nguyên Giáp.

Có thể nói, những chiến công cùng hành động đẹp của các lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong đợt thi đua vừa qua không chỉ góp phần bảo đảm ANTT, giữ vững bình yên cho nhân dân mà còn để lại nhiều thiện cảm, ấn tượng tốt đẹp với người dân, du khách, có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

HẢI QUỲNH