Báo Công An Đà Nẵng

“Làng khát nước”...

Thứ ba, 20/07/2021 17:18

Ông Lý Khang - Trưởng thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, Hòa Vang, TP Đà Nẵng nói vui mà thật: “Bà con chúng tôi hay nói, thôn chúng tôi là “làng khát nước”. Rồi ông phân trần, mà khát nước thật, làng nằm trên một doi đất như yên ngựa từ mấy chục năm nay, ngày xưa bà con cũng đào giếng, nhưng chỉ có nước vào mùa mưa, mùa khô nước lại cạn trơ đáy... Từ năm 2015, nhà nước đầu tư nguồn nước sinh hoạt từ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhưng cũng chỉ được nửa thôn có nước, sau hai năm, thì nước cũng “tậm tịt”, lúc có lúc không, đến bây giờ thì gần như tắt hẳn...

Đường ống cấp nước sạch sinh hoạt tại tổ 4 thôn Trung Nghĩa khô không giọt nước từ 2 năm nay.

Ông Khang cho biết, thôn Trung Nghĩa có 176 hộ dân, chia làm 5 tổ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, chỉ phụ thuộc vào làm vườn, chăn nuôi con heo, con gà, làm rẫy và đi làm thuê phát cỏ, khai thác keo. Như trên đã nói, vào năm 2015, nhà nước đầu tư cho thôn hệ thống cung cấp nước sạch, do Xí nghiệp cấp nước quận Liên Chiểu xây dựng. Nhưng điều đáng nói là dân cư của thôn nằm dọc hai bên con đường liên thôn dài khoảng hơn 2km, nhưng dự án cấp nước chỉ kéo đường ống cấp nước một bên đường, thành ra một bên đường người dân có thể đấu nối với đường ống cấp nước, còn bên kia đường, muốn có nước phải kéo ống sang lấy nước xong lại thu dây lại, chứ không thể đào đường lắp đặt đường ống.

Mà lượng nước cũng chỉ cung cấp cho khoảng nửa số hộ dân của thôn, mỗi ngày nước chỉ có vài tiếng đồng hồ, lúc thì buổi sáng, lúc thì buổi chiều, nhà nào nhanh chân thì hứng được nước, nhà nào đi làm cả ngày, không có nước, thì tối chấp nhận lên khe suối cách nhà khoảng 4km để tắm rửa và lấy nước về sinh hoạt. “Thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống người dân ở Trung Nghĩa, vào mùa nắng, đến người còn không có nước dùng, huống chi chăn nuôi, trồng trọt”, ông Khang than phiền. Hệ thống cấp nước sinh hoạt gần như không có tác dụng vào mùa nắng, nhiều hộ dân phải sửa soạn đào giếng, đóng giếng, nhưng cũng chỉ dùng được vào mùa mưa đối với giếng đào, còn giếng đóng, mặc dù khoan sâu đến 30 mét, thậm chí 60 mét nhưng nước vẫn bị nhiễm phèn, hôi chua không thể dùng ăn uống sinh hoạt được, chỉ có thể rửa ráy, tưới cây...

Ông Khang đưa tôi tới tổ 4 của thôn, đây còn gọi là “xóm người Hoa”, vì có nhiều bà con người Hoa sinh sống, xóm có 32 hộ dân, lâu nay hoàn toàn không có nước sạch để sinh hoạt. Chị Nhìn Thị Thu Hiền, nhà ở ngay đầu xóm cho biết, hệ thống nước sạch cũng lắp về tận xóm, nhưng chưa bao giờ có một giọt nước, năm 2020, gia đình chị Hiền cùng với hai gia đình khác trong xóm phải góp với nhau hơn 60 triệu đồng để đóng một cái giếng, nhưng nước cũng chỉ có vào mùa mưa, suốt mấy tháng nắng hạn vừa qua, nguồn nước cũng cạn kiệt, mỗi ngày chỉ dám bơm vài lần để dùng. Không đủ nước sinh hoạt, những ngày nắng nóng, xóm người Hoa nháo nhác, nhà lên khe suối hứng nước, nhà sang xóm khác để xin nước, thật quá vất vả...

Nước từ giếng đóng của người dân thôn Trung Nghĩa cũng khô cạn trong những tháng nắng nóng.

Ông Khang cho biết, mặc dù đã có hệ thống cấp nước, nhưng tình trạng thiếu nước, không có nước diễn ra từ năm 2017 đến nay, người dân đã kiến nghị nhiều lần đề nghị đơn vị chủ dự án sửa chữa, nâng cấp đường ống cấp nước. Đơn vị chủ dự án cũng có hứa, nào là sẽ xây tháp chứa nước ở thôn Đông Sơn, cách thôn Trung Nghĩa khoảng 3km để tăng áp lực đường ống nước, rồi xây dựng thêm đường ống cấp nước, nhưng đã hơn 3 năm qua, sự việc vẫn rơi vào im lặng.

Đến UBND xã Hòa Ninh tìm hiểu, chúng tôi nắm được thông tin, trước những kiến nghị của nhân dân thôn Trung Nghĩa, UBND xã đã làm việc với Xí nghiệp Cấp nước quận Liên Chiểu, là đơn vị đầu tư dự án, Xí nghiệp này cho biết, theo kế hoạch trong quý II-2021, sẽ triển khai lắp đặt mới đường ống cấp nước D50 HDPE tại tổ 3, thôn Đông Sơn, chiều dài 370 mét với kinh phí hơn 52 triệu đồng và lắp đặt mới tuyến ống cấp nước D63 HDPE thôn Trung Nghĩa, chiều dài 850 mét, với kinh phí hơn 149 triệu đồng. Dự kiến sẽ triển khai trong đầu quý III-2021, đề nghị UBND xã thông báo cho nhân dân được biết.

Kế hoạch là như vậy, nhưng đến nay đã gần hết tháng 7, tức là đã bước vào quý III-2021, nhưng dự án vẫn chưa thấy động tĩnh triển khai gì? Người dân ở Trung Nghĩa đang rất khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt trong những ngày nắng nóng này, rất mong dự án triển khai sớm...

Hồng Thanh