Báo Công An Đà Nẵng

Lãnh án tù vì sát hại động vật

Thứ bảy, 08/01/2022 16:50

3 bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 6-1, TAND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Sùng Mí Vư (1995), Sùng Mi Phứ (1998, em ruột Vư) và Thào Chuẩn Thàng (1974, cùng trú xã Cư Pui, huyện Krông Bông) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Theo cáo trạng, từ ngày 29-6-2021 đến ngày 2-7-2021, Vư và Phứ vào rừng thuộc Vườn Quốc gia Chư Yang Sin để săn bắn 2 con sơn dương thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Sau đó, Phứ gọi điện cho Thàng đưa xe đến chở thú rừng về. Trên đường đưa 2 cá thể sơn dương về nhà nhóm đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Sùng Mí Vư và Sùng Mi Phứ cùng mức án 3 năm 6 tháng tù; phạt bị cáo Thàng 1 năm tù treo.

Đ.L