Báo Công An Đà Nẵng

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông chúc mừng 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ ba, 21/12/2021 14:27

Chiều ngày 20/12/2021, Đoàn công tác của Công an tỉnh Đắk Nông do Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021).

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong không khí thân mật, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đánh giá cao mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an, Quân đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất là trong phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ, cùng nhau giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Dù trong hoàn cảnh nào, hai lực lượng đều phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đại tá Võ Duy Ngà - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể lực lượng Công an tỉnh nhà trong các mặt công tác trong thời gian qua, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an, Quân đội luôn phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng lớn mạnh, giữ vững an ninh trật tự, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng quê hương Đắk Nông ngày càng giàu đẹp.

Hồng Long