Báo Công An Đà Nẵng

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiểm tra tình hình, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại nghĩa trang Hòa Sơn

Thứ sáu, 28/10/2022 17:39

Chủ tịch UBND thành phố đã thăm hỏi các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất đá tại nghĩa trang Hòa Sơn. Cảm ơn và động viên các cán bộ chiến sĩ, mặc dù khối lượng đất đá trong vụ sạt lở rất lớn, thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng các chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn vất vả, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Chính quyền và nhân dân thành phố rất biết ơn, vô cùng trân trọng tinh thần vì nhân dân phục vụ của các cán bộ chiến sĩ. Thay mặt Chính quyền và nhân dân thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã trân trọng gửi tới các cán bộ chiến sĩ những món quà, động viên các chiến sĩ đã không quản vất vả trong những ngày qua…

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, cùng các lãnh đạo ngành chức năng, Bộ chỉ huy quân sự thành phố cùng trao đổi về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại nghĩa trang Hòa Sơn

Thượng tá Trần Quang Chánh-Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho biết, để khắc phục sự cố sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn, hơn 1000 cán bộ chiến sĩ Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lực lượng dân quân đã triển khai công tác từ ngày 21-10-2022. Trong 2 ngày qua, 800 chiến sĩ của Sư đoàn 315 phải hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu, ngày 29-10 lại tiếp tục nhiệm vụ tại nghĩa trang Hòa Sơn. Vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên của quân đội, nhưng các cán bộ chiến sĩ quân đội quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền và nhân dân thành phố khắc phục hậu quả mưa lũ tại nghĩa trang Hòa Sơn. Với khối lượng công việc rất lớn, hơn 6000 m3 đất đá sạt lở xuống hơn 2,2 ha tại 6 điểm các khu mộ phần của nhân dân tại nghĩa trang Hòa Sơn, dù chỉ làm việc bằng phương pháp thủ công, nhưng hơn 1 tuần qua, các chiến sĩ đã hoàn thành 40% khối lượng công việc. “Các cán bộ chiến sĩ quyết tâm hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất, dù khó khăn vất vả”-Thượng tá Trần Quang Chánh bày tỏ.

Hồng Thanh