Báo Công An Đà Nẵng

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm, chúc Tết các cơ quan và tri ân người có công

Thứ năm, 12/01/2023 14:22

Bí thư Thành ủy thăm, chúc Tết Lữ đoàn 161.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thắp hương tưởng nhớ cố lãnh đạo Trần Thận, nguyên Khu ủy viên Khu 5, Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thắp hương tưởng nhớ cố lãnh đạo Hồ Nghinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thắp hương tưởng nhớ cố lãnh đạo Hồ Nghinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa VI, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy V, Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thắp hương tưởng nhớ cố lãnh đạo Hoàng Minh Thắng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, VI, Bộ trưởng Bộ Nội thương, Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng khóa XIII.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ân cần hỏi thăm sức khỏe người thân của các cố lãnh đạo; đồng thời gửi lời chúc tới gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe, an lành, gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc tết CLB Thái Phiên.

* Ngày 11-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có chuyến thăm, chúc Tết Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thái Phiên, các đơn vị quân đội, và các gia đình thương binh trước thềm Xuân Quý Mão 2023.

Tại Câu lạc bộ Thái Phiên, Bí thư Thành ủy đánh giá trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, CLB Thái Phiên luôn là lực lượng nòng cốt, chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến với lãnh đạo thành phố và các cấp về công tác xây dựng Đảng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Bí thư Thành ủy cũng mong muốn thời gian tới, cán bộ, hội viên CLB Thái Phiên có nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp. Ban chủ nhiệm CLB Thái Phiên cho hay, hiện có 44 CLB cấp cơ sở với tổng số hơn 2.400 hội viên, trong đó có 41 CLB ở phường, 3 CLB chuyên ngành. Thời gian qua, các thành viên CLB đã có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào của CLB nói riêng và sự phát triển của thành phố nói chung.

Chúc Tết Lữ đoàn 161, Vùng III Hải quân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, duy trì sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, đồng thời chúc cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161 thời gian đến tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ; tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết ấm cúng, sum vầy, nhất là trong bối cảnh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thăm, Hải đội dân quân thường trực, Bí thư Thành ủy chúc cán bộ, chiến sĩ Hải đội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, bảo đảm TTATXH, phòng chống tội phạm, tham gia cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển…

Tại các gia đình Thương binh 1/4 Trần Viết Kiếm và Đào Thị Năm, Bí thư Thành ủy chúc các thương binh cùng người thân gia đình có một mùa xuân vui vẻ, đầm ấm, đồng thời mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục sống vui, sống khỏe, làm tấm gương sáng cho con cháu noi theo, phấn đấu học tập, công tác, trở thành những nhân tài phục vụ cho đất nước và sự phát triển của thành phố.

Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho nguyên lãnh đạo HĐND thành phố tại buổi gặp mặt.

* Chiều 11-1, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi gặp mặt thân mật lãnh đạo HĐND, các ban của HĐND, Văn phòng HĐND thành phố qua các thời kỳ và Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND huyện Hòa Vang.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong bối cảnh chịu tác động của Covid-19, mưa bão bất thường, khối lượng công việc tăng lên đáng kể trong điều kiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND cấp quận, phường, Thường trực HĐND, các ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động với nhiều kết quả nổi bật trong năm 2022.

Các kỳ họp của HĐND thành phố được nâng cao chất lượng theo hướng dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn đi vào trọng tâm, có chiều sâu, chất lượng, đi vào nội dung cử tri quan tâm. HĐND thành phố đã chủ động nghiên cứu, triển khai hoạt động giám sát, phát huy vai trò, trách nhiệm, linh hoạt của Thường trực HĐND, các ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố. Công tác tiếp xúc cử tri ngày càng được quan tâm, đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, tăng cường tiếp xúc chuyên đề.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, năm 2023, HĐND thành phố quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Nghị quyết HĐND thành phố đề ra, gắn với triển khai hiệu quả chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết mong các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND thành phố, với bản lĩnh, kinh nghiệm, kiến thức của mình tiếp tục tham gia góp ý, đóng góp với hoạt động của HĐND, Thường trực, các ban HĐND thành phố để ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, thực hiện tốt vai trò, chức năng, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển thành phố.

Đại tá Lưu Tuấn Hưởng- Phó chỉ huy chính ủy cục 11, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng nhận quà chúc tết của Chủ tịch HĐND Lương Nguyễn Minh Triết.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà chúc Tết gia đình ông Nguyễn Tú.

* Chiều 11-1, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh xã hội đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP. Tại Cục 11, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu V, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã thông tin đến các cấp lãnh đạo về tình hình kinh tế, xã hội của Đà Nẵng và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các cán bộ, chiến sỹ, người lao động các đơn vị nhân dịp năm mới 2023; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục phối hợp cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cùng ngày, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm hai gia đình thương binh 1/4, bà Phạm Thị Tám (1950, 80 Hồ Huân Nghiệp) và ông Nguyễn Tú (1943, 01 Bà Huyện Thanh Quan, cùng ở P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Ông đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống thường nhật và chúc các gia đình đón xuân mới an vui, hạnh phúc. Đặc biệt, ông lưu ý các đơn vị địa phương, sở Lao động Thương binh Xã hội cần quan tâm sâu sát hơn, hỗ trợ gia đình khi gặp khó khăn.

Công Hạnh - Lê Anh Tuấn - P.C