Báo Công An Đà Nẵng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản

Thứ năm, 10/09/2015 10:57

(Cadn.com.vn) - Nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) Nhật Bản hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngày 9-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện có buổi đối thoại với cộng đồng DN Nhật Bản.

Đại diện Cty Mabuchi Motor phàn nàn về tình trạng buôn bán hàng rong trên vỉa hè các khu công nghiệp (KCN) biến nhiều khu vực trong KCN chẳng khác nào chợ quê, rất nhếch nhác, đặc biệt, tình trạng bò, gia súc của người dân Q. Liên Chiểu thả rông trong KCN cản trở công việc sản xuất kinh doanh, vận chuyển hàng hóa của các đơn vị cũng như quậy phá cảnh quan.

Trước những phản ánh này, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo: “Bây giờ không nói nhiều nữa, Q. Liên Chiểu phải tuyên truyền, vận động người dân không được thả bò trong KCN nữa, người dân còn vi phạm thì có biện pháp chế tài mạnh tay và phải xử lý nghiêm để không tái phạm và từ nay đến cuối tháng 9 phải xử lý dứt điểm tình trạng này. Đối với việc bán hàng tại vỉa hè KCN, BQL phải tiến hành rà soát lại và xem xét khu vực nào được bán để phục vụ cho công nhân thì phải được đăng ký, phải có tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bán hàng phải có cam kết thái độ phục vụ,...".

 Đại diện các DN Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP tại buổi đối thoại.

Đề cập đến nhu cầu thuê đất đai tại các KCN, ông Jokoyama, Tổng Giám đốc Cty Fujikura Autimobile Việt Nam, Phó Chủ tịch Chi hội DN Nhật tại Đà Nẵng cho rằng, khi các DN Nhật Bản đến tìm hiểu và xin thuê đất tại các KCN thì BQL báo hết đất cho thuê, tuy nhiên, qua kiểm tra nhiều DN tại KCN vẫn bỏ đất trống, không khai thác. Trong khi đó, hiện nay các nhà đầu tư nhỏ và vừa Nhật Bản ngày càng nhiều họ chỉ có nhu cầu thuê từ 500 – 1.000m2. Liệu thành phố có thu hồi các dự án bỏ hoang phân nhỏ cho các DN Nhật Bản thuê để làm nhà máy? Vấn đề này, đại diện BQL KCN cũng khẳng định quỹ đất KCN vẫn còn trống nhiều do một số DN không triển khai dự án. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu BQL KCN, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tiếp rà soát lại chính xác quỹ đất còn bao nhiêu, kể cả các dự án không tiến hành triển khai cuối tháng 9 báo cáo cho lãnh đạo thành phố quyết định.

Liên quan đến thời hạn hoàn thành thủ tục đăng ký để DN, đại diện một DN Nhật Bản đặt vấn đề, mỗi DN phải mất đến 120 ngày làm giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy mới hoàn tất các thủ tục để hoạt động... Đây là thời gian quá dài tốn kém thời gian và chi phí. Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Sở KH & ĐT, Sở Xây dựng, Tài Nguyên & Môi trường, BQL KCN, Phòng cháy chữa cháy nghiên cứu cắt giảm các thủ tục không cần thiết để rút bớt 30 ngày so với quy định hiện nay, còn 90 ngày để tạo điều kiện cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, nhiều DN Nhật Bản cũng than phiền về tình trạng làm thủ tục xin trợ cấp tai nạn lao động còn hết sức phức tạp, rườm rà; giấy phép lao động người nước ngoài cần phải đơn giản và nhanh chóng; hạn chế tình trạng cắt điện đột ngột; nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin, cử nhân tiếng Nhật; xây dựng thêm các cơ sở giữ trẻ cho công nhân... cũng được lãnh đạo các Sở, ngành cam kết giải quyết dứt điểm trong thời gian đến.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, chính quyền thành phố sẽ nỗ lực hơn nữa để giải quyết những vấn đề vướng mắc của các DN Nhật Bản nói riêng và cộng đồng DN trên địa bàn thành phố nói chung để các bạn chỉ yên tâm sản xuất kinh doanh, không phải bận tâm đến các thủ tục hành chính. Sau cuộc đối thoại này, thành phố sẽ ra thông báo kết luận gửi đến các Sở, ban, ngành và DN biết để thực hiện. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng gửi thông điệp đến các DN ngoài gặp mặt đối thoại thì các DN có thể điện thoại, gửi email hoặc gửi văn bản trực tiếp cho tôi về những vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Xuân Đương