Báo Công An Đà Nẵng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đối thoại với thanh niên: Thanh niên khởi nghiệp trước hết phải dựa vào sức mình

Thứ năm, 30/03/2017 08:05

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-3, Sở Nội vụ thành phố phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với đoàn viên thanh niên. Tham dự buổi đối thoại có ông Võ Công Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao đổi với đoàn viên thanh niên trong buổi đối thoại.

Phải theo đuổi ý tưởng của mình đến cùng

Với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp, các bạn trẻ kỳ vọng  thành phố có thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Diễn đàn tuổi trẻ Hội An với di sản

Ngày 29– 3, hơn 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Hội An (Quảng Nam) tham dự diễn đàn “Tuổi trẻ Hội An với di sản”. Đây là dịp để tuổi trẻ Hội An gặp gỡ, trao đổi, đề đạt ý kiến với các vị lãnh đạo cao nhất của TP Hội An về công tác bảo tồn, phát huy di sản, cũng như xây dựng một hình mẫu thanh niên trong thời đại mới.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Hội An cho biết, Hội An đang thực hiện đề án “Hội An nhân tình thuần hậu”, tức là tập trung vào con người. Nói tới văn hóa là nói tới con người. Theo cách nào đó, có thể coi nhân tố con người Hội An là một “sản phẩm” du lịch độc đáo. Ông Võ Phùng nhấn mạnh cụm từ “tử tế Hội An” khi nói về những nét đẹp ứng xử của người Hội An trong phố cổ đối với khách du lịch, như một lời kêu gọi, khuyến khích tuổi trẻ Hội An tiếp tục phát huy truyền thống của người dân bản địa, và loại bỏ những hình ảnh không đẹp ra khỏi bản thân, gia đình, cơ quan, trường học và cộng đồng.

Để bạn trẻ có thể tham gia các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị đô thị cổ, đại diện cơ quan chức năng TP Hội An cho biết sẽ tạo điều kiện cho các đoàn thể là sinh viên, học sinh đến tham quan, tìm hiểu ở các điểm tham quan bán vé tại Hội An, đồng thời kêu gọi tuổi trẻ thành phố tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, vì môi trường, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hành những nghĩa cử cao đẹp xứng đáng với tư cách là chủ nhân văn hóa Hội An.

Bên cạnh khu phố cổ Hội An, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm cũng là chủ đề được nhắc đến nhiều trong diễn đàn. Tại diễn đàn, ông Trần Thành, Giám đốc khu bảo tồn biển Cù lao Chàm chính thức phát động cuộc thi “Thanh niên với khu sinh quyển thế giới”. Cuộc thi này nhằm củng cố kiến thức về những giá trị lịch sử cũng như hệ sinh thái đa dạng trên miền đất xã đảo thuộc thành phố Hội An.

Tại diễn đàn, BTC đã đón nhận những ý kiến đóng góp rất hữu ích của các bạn trẻ về nhiều vấn đề bức thiết của Hội An, như giải pháp thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội một cách chính xác; việc thực hiện các đề án quy hoạch, xây dựng, phát triển thành phố; các vấn đề tồn đọng tại các làng nghề truyền thống… Nhiều ý kiến đề nghị xây dựng đề án lâu dài, mang tính chiến lược trong việc phát triển du lịch Hội An đi đôi với bảo tồn văn hóa.

Phương Dung

Bạn Công Danh – đoàn viên Quận đoàn Liên Chiểu chia sẻ muốn tạo dựng cho mình một cơ sở kinh doanh hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng. Tuy nhiên, những dự định đó của Danh vẫn chưa thể thành hiện thực. “Em có ý tưởng, tuy nhiên lại gặp nhiều khó khăn để phát triển ý tưởng đó. Khó khăn quan trọng nhất là vốn. Bởi để mở một cơ sở kinh doanh cần rất nhiều chí phí. Thế nên, em mong muốn thành phố có các chính sách hỗ trợ về vốn để thanh niên khởi nghiệp”, Danh nói. Không riêng gì Danh, ý tưởng thì ai cũng có nhưng vấn đề là lấy đâu ra vốn để đầu tư, thế nên vốn luôn khiến các bạn trẻ “đau đầu” khi nghĩ đến việc khởi nghiệp. Bạn Dương Đức Minh Huy – Phó Bí thư Đoàn Đại học Đà Nẵng cho rằng, thực tế có nhiều bạn trẻ có ý tưởng kinh doanh rất hay, tuy nhiên vì thiếu vốn, chưa được tiếp cận các nguồn hỗ trợ của chính quyền nên không thể triển khai. “Thành phố nên bổ sung nguồn ngân sách cho khởi nghiệp và để cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn đó với mức lãi suất thấp, hỗ trợ quảng bá cho các sản phẩm, như vậy sẽ giữ được lửa khởi nghiệp cho thanh niên”, bạn Huy đề xuất.

Thực tế cho thấy, thời gian qua dưới sự hỗ trợ của thành phố, cũng như của Thành đoàn Đà Nẵng, nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên đã thành công, bước đầu mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, để khởi nghiệp thành công là câu chuyện dài, không chỉ có mỗi ý tưởng. Anh Nguyễn Bá Cảnh – Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng kể câu chuyện về một thanh niên ở Đà Nẵng hơn 10 lần cầm sổ đỏ của gia đình, chỉ để đầu tư nuôi heo. “Anh ấy thất bại hết lần này đến lần khác, thế nhưng vẫn quyết tâm đầu tư nuôi heo theo mô hình mới, đến bây giờ đã thành công. Kể như vậy để thấy, vốn chưa phải là phần quan trọng nhất, mà khởi nghiệp phải có đam mê, quyết tâm theo đuổi ý tưởng của mình đến cùng”, anh Cảnh nói. Còn theo anh Phan Hải – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng thì trong rất nhiều dự án khởi nghiệp  chỉ có một hay hai  dự án thành công. “Có nhiều cách khởi nghiệp khác nhau nhưng quan trọng là làm sao sản phẩm của mình được thị trường chấp nhận, điều đó mới khó. Các bạn không nên ngộ nhận rằng có nguồn lực hỗ trợ thì khởi nghiệp thành công, điều quan trọng là nỗ lực của các bạn, có kế hoạch rõ ràng và có tinh thần chấp nhận rủi ro”, anh Hải chia sẻ.

 Sớm thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo

Tại buổi đối thoại, ông Hồ Kỳ Minh cho biết, thành phố Đà Nẵng có nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đặt biệt là khởi nghiệp của thanh niên. Thành phố đã phê duyệt đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đề án này, đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo của khu vực ASEAN. Thành phố sẽ hỗ trợ khoảng 200 dự án, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố thương mại hóa được sản phẩm, thành lập 10 vườn ươm doanh nghiệp tại các trường đại học và 100% các trường đại học, cao đẳng có chương trình giảng dạy về khởi nghiệp... “Với đề án này, thành phố sẽ có các biện pháp hỗ trợ cho khởi nghiệp, điều quan trọng là các bạn trẻ phải có ý tưởng tốt, xuất phát từ nhu cầu của thị trường, chứ không phải ý tưởng thiếu thực tế, viễn vông”, ông Hồ Kỳ Minh phát biểu.

Chia sẻ với những khó khăn của thanh niên trong khởi nghiệp, ông Võ Công Trí cho rằng, thanh niên khởi nghiệp trước hết phải dựa vào sức mình, có quyết tâm, đam mê và phương thức tốt thì mới có cơ hội thành công. “Không gian khởi nghiệp ở Đà Nẵng là rất rộng lớn, trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cơ hội cho tất cả các bạn trẻ nếu như các bạn có ý tưởng và kiến thức tốt. Tôi đề nghị thành phố sớm thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để ưu tiên cấp vốn cho các dự án thanh niên khởi nghiệp, phát huy hiệu quả vai trò của Hội đồng điều phối  mạng lưới khởi nghiệp. Việc khởi nghiệp là xây dựng tương lai cho chính bản thân, qua đó góp phần xây dựng, phát triển thành phố. Vì vậy, các bạn thanh niên phải trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, có ý tưởng phù hợp để khởi nghiệp thành công”, ông Võ Công Trí nhấn mạnh.

 Minh Hà